Vợ Nadal thường được biết đến với tên gọi Mery Xisca Perello. Cô cũng là người Tây Ban Nha, kém chồng hai tuổi. Bà xã cùng người nhà Nadal có mặt trên khán đài khi Nadal đánh bại Casper Ruud 3-0 trong chung kết Roland Garros tối 5/6 tại sân Philippe Chatrier. Đây là lần thứ 14 anh đăng quang tại giải đấu, đưa số danh hiệu Grand Slam giành được lên 22, hơn hai kình địch Federer và Djokovic hai danh hiệu.
Xisca Perello đã tốt nghiệp là nhân viên bảo hiểm và tốt nghiệp ngành kinh doanh. Cô là giám đốc dự án của Rafal Nadal Foudaton - quỹ từ thiện Nadal thành lập năm 2008. Tân vương Pháp Mở rộng và người đẹp đồng hương bắt đầu hẹn hò từ năm 2005 nhưng đã biết nhau vài năm trước đó. Tháng 1/2019, tay vợt 35 tuổi thông báo đính hôn với bạn gái lâu năm, tháng 10 cùng năm họ tổ chức cưới. Đôi uyên ương trao lời thề nguyện hạnh phúc trước 350 khách mời tại lâu đài La Fortaleza ở Majorca - hòn đảo nơi Nadal sinh ra.
Sau ba năm cưới, vợ chồng Nadal vẫn tận hưởng cuộc sống son rỗi. "Ông vua sân đất nện" từng cho biết anh muốn làm bố sau khi giải nghệ để toàn tâm toàn ý chăm sóc các con. "Tôi muốn có con, trai hay gái cũng được. Tôi yêu trẻ và là người đàn ông của gia đình. Nhưng tôi muốn nói với bạn rằng khi năm tháng cứ trôi qua, tôi muốn bắt đầu làm tất cả điều này khi cuộc sống thể thao quyết định được điều đó. Tôi nghĩ điều quan trọng trên hết là chăm sóc lũ trẻ. Tôi không biết liệu việc di chuyển quanh năm và có con lý tưởng hay không", anh từng nói.
Xisca không phải lúc nào cũng tới sân cổ vũ chồng thi đấu. Trong một cuộc phỏng vấn duy nhất hơn 10 năm trước, cô chia sẻ bản thân chọn không dự khán hầu hết các trận tennis của Nadal để gìn giữ mối quan hệ của họ. Người đẹp nói thêm, cô lo lắng mình sẽ làm anh phân tâm nếu xuất hiện ở mọi giải đấu. "Anh ấy cần không gian riêng khi tranh tài. Chỉ nghĩ đến việc mình quẩn quanh và chờ đợi nhu cầu của anh ấy cũng khiến tôi kiệt sức. Điều đó sẽ khiến tôi ngột ngạt. Và sau đó, anh ấy sẽ lo lắng cho tôi. Không, nếu tôi theo anh đến mọi nơi, tôi nghĩ chúng tôi có nguy cơ tan vỡ", Xisca trả lời phỏng vấn với tờ Telegraph năm 2011.
Vợ Nadal không sử dụng các tài khoản mạng xã hội như Twitter hay Instagram. Tuy nhiên những người yêu mến cô lập fanpage chia sẻ ảnh của cô. Xisca từng nói về việc tránh sự nổi tiếng. "Đó không phải là một thế giới mà tôi muốn tham gia. Tôi cũng không nghĩ Rafa sẽ chọn ở bên người phụ nữ tìm kiếm điều đó trong cuộc đời", cô nói.
Truyền thông thường dùng từ Xisca cho vợ Nadal còn anh giải thích tên thật của cô là Mery. Tay vợt người Tây Ban Nha cho hay anh cũng thường gọi vợ là Mery, trừ khi giữa hai người căng thẳng. "Tôi biết cô ấy từ khi còn trẻ. Tên vợ tôi là Maria Francisca nhưng tôi hay gọi vợ là Mery. Tôi chỉ gọi cô là Maria Francisca khi chúng tôi cãi nhau. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau, cô ấy rất điềm tĩnh", Nadal chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn năm 2020.
Cũng trong buổi trò chuyện này, tay vợt sinh năm 1986 thừa nhận vợ ổn hơn trong thời kỳ phong tỏa tại Tây Ban Nha khi đại dịch mới bùng phát nhờ thói quen làm việc cố định ở văn phòng. "Còn tôi chỉ có thể tập thể dục một chút ở nhà", Nadal nói thêm.
Rafael Nadal sinh năm 1986, là tay vợt tennis lừng danh người Tây Ban Nha. Bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2001, Nadal thi đấu bền bỉ, vượt qua ám ảnh chấn thương và trở thành tay vợt giành nhiều Grand Slam nhất. Ngoài 14 lần vô địch Roland Garros (Pháp Mở rộng), anh có hai chức vô địch Wimbledon, hai danh hiệu Australia Mở rộng và 4 lần đăng quang Mỹ Mở rộng. Nadal cùng Federer và Djokovic tạo ra những cuộc so tài kịch tính và giàu cảm xúc bậc nhất làng bóng nỉ suốt hai thập niên qua.
Hoàng Trang (Theo The Sun, SK)