Hương Tràm
Hương Tràm sinh năm 1995, là quán quân The Voice mùa đầu tiên. Nữ ca sĩ gốc Nghệ An được nhiều đàn anh, đàn chị trong nghề đánh giá cao về giọng hát, sự đầu tư với nghề. Giữa lúc sự nghiệp đang trên đà phát triển, tháng 5/2019, Hương Tràm gây bất ngờ khi thông báo tạm dừng ca hát, sang Mỹ du học.
Hương Tràm kể, cô không thể sắp xếp được công việc nên cuộc sống mất cân bằng. Giọng ca sinh năm 1995 thường xuyên bị mất ngủ do áp lực dẫn đến việc phải dùng thuốc an thần hơn 5 năm qua. Mỗi khi căng thẳng, cô hay tự hành hạ bản thân bằng việc bóc da tay. Bác sĩ chẩn đoán Hương Tràm bị trầm cảm nhẹ. Nếu ở lại Việt Nam, cô vẫn sẽ tiếp tục loay hoay với lịch trình biểu diễn dày đặc, không thể toàn tâm toàn ý cho ước mơ du học ấp ủ từ nhỏ.
Sang Mỹ, Hương Tràm nhiều lần khóc vì nhớ nhà. Tuy nhiên, cô khẳng định bản thân vui vì đang được tận hưởng cuộc sống của một người bình thường. Cô kể trong thời gian du học cô khá nhớ nghề. Thời gian rảnh, cô nhận vài show diễn ở Mỹ để có thêm tiền trang trải cuộc sống. Lúc khác, cô đi học nhảy, học tiếng Anh. Sau hơn hai năm sang Mỹ, sức khỏe cô cải thiện nhiều. Cô chăm chỉ tập gym, yoga, biết nấu ăn và học hỏi thêm nhiều thứ thú vị. Hồi tháng 6, cô tổ chức họp báo ra mắt MV Đong tình tại Mỹ. Từ 31/8, ca sĩ đổi nghệ danh từ Hương Tràm thành Charmy Pham khi hoạt động ở Mỹ.
Ngân Khánh
Ngân Khánh sinh năm 1985, gây chú ý khi đóng nhiều phim như Gọi giấc mơ về, Nghề báo, Ghen, Mây trắng ngang trời, Hạnh phúc có thật, Khi yêu đừng quay đầu lại, Cô dâu đại chiến... Năm 2015, khi sự nghiệp đang phát triển, Ngân Khánh tuyên bố rút khỏi showbiz, sang Singapore du học về sản xuất phim. Với cô, đó vừa là ước mơ, vừa là quyết định khó khăn nhưng may mắn được ông xã hết lòng ủng hộ.
Sống xa nhau, cô và chồng học cách yêu thương, chia sẻ nhiều hơn và thường xuyên bay qua lại giữa Việt Nam - Singapore để gặp nhau mỗi lúc rảnh rỗi. Thay vì trò chuyện yêu đương, vợ chồng cô thường thảo luận về việc học của vợ và công việc của chồng. Trong quá trình học, có gì không hiểu, cô hỏi chồng và cảm thấy thú vị khi được anh chỉ dẫn, cung cấp kiến thức mới.
Hồi đầu tháng 10/2021, sau hơn 5 năm du học, Ngân Anh tốt nghiệp. Mong muốn của cô là phát triển điện ảnh Việt Nam, đào tạo các thế hệ diễn viên trẻ. Cô cho biết sẽ chọn lọc vai diễn phù hợp để xuất hiện trên màn ảnh rộng, nhưng vị trí cô yêu thích hiện tại là đứng sau monitor, truyền kinh nghiệm, kiến thức đã học cho các bạn trẻ.
Vợ chồng Ngân Khánh sang Hà Lan, đoàn tụ gia đình từ cuối tháng 8 sau hai năm xa cách vì Covid-19. Họ lên kế hoạch về Việt Nam vào tháng 11. Hiện, Ngân Khánh đồng hành Chương trình diễn xuất quốc tế ACA với vai trò đại sứ.
Hoàng My
Hoàng My đăng quang ngôi vị á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010. Sau đó, cô đại diện Việt Nam dự thi hai đấu trường sắc đẹp lớn nhất thế giới là Hoa hậu Hoàn vũ 2011 và Hoa hậu Thế giới 2012. Cuối 2012, khi đang được chú ý, Hoàng My rời showbiz sang Mỹ theo học cử nhân Nghệ thuật, chuyên ngành Sản xuất phim tại Học viện Điện ảnh New York. Cô từng nói sẽ "sống chết" theo đuổi điện ảnh. Thời gian học tại Mỹ, Hoàng My thỉnh thoảng về Việt Nam, giữ vai trò đồng sản xuất phim Tèo Em 2. Năm 2015, Hoàng My chia sẻ vì đam mê điện ảnh, cô quyết định chia tay bạn trai khi đứng trước sự lựa chọn giữa sự nghiệp và tình cảm.
Cuối 2015, Hoàng My sang Israel tìm hiểu về đất nước, con người tại đây để sản xuất phim tài liệu đầu tay mang tên Giải mã trí thông minh Do Thái. Bộ phim dài 45 phút, format giống các chương trình phim tài liệu nổi tiếng thế giới và được cô lên kế hoạch thực hiện trong khoảng một năm. Ngoài thời gian du lịch bụi, Hoàng My thường đến Thư viện Quốc gia Israel ở Jerusalem để tìm hiểu kiến thức, phục vụ việc làm phim. "Tôi sinh ra để là một người đưa tin, một người sáng tạo, và một nhà làm phim", Hoàng My từng nói về mình. Cô cho biết thay vì chăm chút nhiều cho vẻ bề ngoài, cô muốn được lăn lộn, trải nghiệm nhiều hơn.
Chưa thể quay về Israel vì dịch bệnh, Hoàng My hồi đầu năm tham gia chương trình truyền hình thực tế Vietnam why not. Gần đây, cô cùng các nghệ sĩ tham gia công tác hỗ trợ tuyến đầu tiêm vaccine, đến khu phong tỏa lấy mẫu xét nghiệm và đi siêu thị giúp người dân. Trong thời gian dịch, cô học một khóa 5 tuần về viết kịch bản. Cô nói việc học khiến cuộc sống của mình thêm thú vị, tiếp thu được nhiều kiến thức mới. Cô không lên kế hoạch làm phim điện ảnh mà để mọi thứ tùy duyên. Cô mong dịch bệnh sớm được kiểm soát để có thể đi được nhiều nơi.
"Trước tôi muốn đi và sống ở nhiều nơi trên thế giới. Đợt này, tôi cảm thấy gắn bó với Việt Nam hơn. Việc làm tình nguyện viên khiến tôi thấy mình được cống hiến. Sau này, tôi cũng mong được kết nối với những người chung tư tưởng để làm được nhiều việc xã hội hơn", cô chia sẻ.
Thiên Anh