Tòa án huyện Chương Hóa, Đài Loan. Ảnh: CNA
Theo phán quyết công bố ngày 31/10, nhóm này đã dùng các nền tảng đầu tư, hẹn hò và quảng cáo giả để dụ nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản được chỉ định. Một người họ Đinh và một người họ Tô đóng vai trò "người rút tiền thuê", nhận khoảng 12.000 Đài tệ (389 USD) cho mỗi một triệu Đài tệ rút được. Người còn lại, họ Phan, chịu trách nhiệm giao thẻ ngân hàng cho hai người kia và thu tiền mặt mỗi ngày, nhận 3.000 - 4.000 Đài tệ.
Cả ba đến Đài Loan với tư cách lao động nhập cư nhưng sau đó bỏ trốn khỏi nơi làm việc. Tòa cho biết Đinh liên quan 65 vụ rút tiền, tổng cộng hơn 200 giao dịch; Phan có 35 vụ và Tô 4 vụ. Cả ba đều nhận tội.
Xét đến việc họ thành khẩn khai báo và không có tiền án, tòa tuyên phạt Đinh 12 năm 2 tháng tù, Phan 8 năm và Tô 2 năm. Cả ba sẽ bị trục xuất sau khi mãn hạn tù.
Viện Kiểm sát huyện Chương Hóa cho biết ban đầu đề nghị mức án tối đa 30 năm theo nguyên tắc "mỗi tội, một hình phạt" và đang xem xét khả năng kháng cáo.
Tùng Anh (Theo Focus Taiwan)