VĐV 33 tuổi về đích với thành tích hai giờ 14 phút 22 giây, sau đối thủ Marion Kim Mangrobang người Philippines (hai giờ 13 phút 12 giây). VĐV Zahra Putri Bulan Aprillia của Indonesia giành HC đồng sau với thời gian hai giờ 14 phút 49 giây.
"Điều kiện thi đấu hoàn hảo, lặng gió, mát mẻ trên đường chạy 10 km và đạp xe 50 km dù có chút mưa nhẹ ở đường chạy 5 km cuối cùng. Mục tiêu của tôi khi tới giải là giành huy chương về cho quê nhà. Bởi thế, tôi dồn mọi sức lực vào đó. Trong 5 km cuối, tôi nhắm vào vị trí thứ nhì của VĐV Indonesia và tôi biết mình có cơ hội giành HC bạc. Với sự ủng hộ của CĐV Malaysia, tôi có sức mạnh để thúc đẩy bản thân vượt qua đối thủ và về nhì", Tahira cho biết.
VĐV người Malaysia rất vui khi giành HC bạc, đặc biệt sau khi đối mặt với nhiều thử thách trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 31. "Đó là một hành trình vô cùng khó khăn, càng vất vả hơn khi tôi là một bà mẹ của 4 đứa con. Tôi phải sắp xếp thời gian một cách khoa học. Vì thế khi đạt được mục tiêu đề ra, tôi thực sự hài lòng. Tôi rất vui và biết ơn khi đã không làm ai thất vọng", cô nói.
Tahira cho hay việc được đứng trên bục nhận huy chương SEA Games càng thôi thúc cô giành chiến thắng ở những giải đấu tiếp theo. "Mục tiêu của tôi là giành HC vàng ở kỳ SEA Games tiếp theo", bà mẹ 4 con nói.
Ở phần thi hai môn phối hợp của nam, các VĐV Malaysia thi đấu không thành công. HC vàng ở nội dung này thuộc về Nguyễn Tiến Sản của Việt Nam, HC bạc và đồng thuộc về hai VĐV người Indonesia. Tại SEA Games Philippines 2019, Malaysia không giành được huy chương nào ở hai môn phối hợp.
Hoàng Trang (Theo NST, Malaysia Mail)