Wei là quản lý của một công ty về IT. Bận rộn với công việc, Wei bảo rằng cậu có rất ít cơ hội để gặp gỡ những người ngoài công ty, mặc dù bố mẹ và bạn bè cũng sắp đặt cậu gặp gỡ một vài cuộc hẹn nhưng thật khó để gặp đúng người hợp với mình.
"Đôi lúc tôi cảm thấy thật bối rối. Thậm chí những phụ nữ có học cao hơn và công việc tốt hơn thường có nhiều kỳ vọng cao ở đàn ông - thu nhập cao hơn, lãng mạn và hơn thế nữa", Wei tâm sự.
Quán bar mà Wei thường hay lui tới khác biệt với rất nhiều quán bar khác tại Bắc Kinh vì dịch vụ đặc biệt chuyên phục vụ cho các "chàng trai, cô gái" còn độc thân tuổi từ 27 đến 38. Khách đến quán Bailingtan cũng giống như Wei Ping có thể trao đổi thông tin với một người nào đó miễn phí và tham gia vào nhiều trò chơi giải trí khác nhau do quán bar sắp xếp.
Hiện có khoảng 3.000 người đăng ký thông tin cá nhân tại quán bar này với hy vọng tìm kiếm được một nửa còn lại của mình, chủ quán cho biết. Quán cũng đã giúp khoảng 12 cặp đến với nhau và thành đôi thành cặp.
Đang có nhiều sự thay đổi lớn diễn ra ở TQ trong vài thập niên gần đây, đặc biệt từ khi đất nước mở cửa. Hầu hết những cuộc hôn nhân đầu thế kỷ 20 đều do chịu sự sắp xếp của bố mẹ dưới sự "chăn dắt" của ông mối, bà mối. Khi đã qua 30 tuổi thì việc ai cũng tìm được một nửa của mình là chuyện rất bình thường.
Nhưng ngày nay, giới trẻ TQ có nhiều tự do và lựa chọn để tìm kiếm người yêu hơn, họ có thể nói yêu một người mà mình biết qua TV, qua Internet hoặc và vào những quán bar để tìm tinh yêu "ngay cái nhìn đầu tiên". Tuy nhiên, cuộc sống thật của họ luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn.
Quan hệ rộng hơn, giao tiếp trong môi trường xã hội lớn hơn nhưng thực ra họ không có nhiều thời gian dành cho một cuộc hẹn với mọi người vì ai cũng phải chịu quá nhiều áo lực ngày càng cao từ công việc và cuộc sống hàng ngày", Li Sha 29 tuổi biên tập của một nhà xuất bản địa phương cho biết. "Tôi không chỉ muốn tìm một người và kết hôn. Tôi rất muốn tìm một người có thể san sẻ và hiểu được những thứ chúng tôi làm", Li nói thêm.
Con số những người chưa kết hôn theo độ tuổi truyền thống của các nước châu Á đã buộc nhiều người phải quan tâm. Theo một cuộc điều tra của Nhật báo Trung Quốc cho thấy, 56% người được hỏi cho biết, họ có rất ít cơ hội để kết bạn, đó là lý do tại sao họ và những người bạn của họ vẫn còn trong tình trạng độc thân. Khoảng 45% thì nói rằng tiêu chuẩn cao cũng là một lý do và 27,1% cho biết họ quá bận rộn với công việc và không có thời gian để kết bạn.
Một cuộc điều tra dân số cho thấy hơn 1 triệu người khoảng 30 tuổi ở các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, hai thành phố lớn của của TQ vẫn còn độc thân.
Một lý do được đưa ra nữa là vấn đề muôn thưở: tài chính. Một khi tài chính vững vàng họ mới dám nghĩ đến chuyện kết hôn ngoài các yếu tố gia đình, bằng cấp, tình trạng hôn nhân... đặc biệt với những người qua tuổi 25. Nhưng cũng có người cho rằng, những khó khăn mà ai cũng phải đối mặt trong tìm kiếm bạn đời còn do ảnh hưởng những thay đổi trong xã hội.
Ở những thành phố lớn, những nét đặc trưng của một xã hội hiện đại là rất rõ, chứng kiến những thay đổi chớp mắt, con người càng bị giới hạn bởi những "đầu tư" cho các mối quan hệ giữa người với người. Con người có vẻ như biết nhau nhiều hơn nhưng họ chẳng hề thực sự thân thiết, gần gũi.
Dần dần rất nhiều người phải chấp nhận chọn người yêu thông qua những cuộc hẹn được dàn dựng sẵn hoặc đến các trung tâm mai mối. Một vài ông bố, bà mẹ may mắn tìm được người phù hợp cho cái mình.
Trong đó, 15,6% cho rằng tình yêu online có thể chấp nhận được. "Mọi người đều có quyền chọn cách sống cho riêng mình, nếu để phù hợp với một ngươi nào đó mà thay đổi cách sống riêng thì tình yêu đó không còn lý tưởng nữa", một người đàn ông 37 tuổi nói. Và đó cũng chính là một phần lý do tại sao giới trẻ TQ có xu hướng độc thân.
(Theo Tuổi Trẻ)