Mùa hè 2019, Chris Hemsworth gây sốc và cũng đem đến sự thú vị khi xuất hiện với thân hình phát tướng, râu tóc dài trong bom tấn Avengers: Endgame. Nổi tiếng là tài tử có thân hình 6 múi, ngôi sao gốc Australia khắc họa thành công vẻ bệ rạc sau những chấn thương tâm lý của siêu anh hùng Thor, nhờ sự giúp sức của chiếc áo tăng cân được thiết kế độc quyền. Xem phim, khán giả khó nhận ra "bụng bia" nặng nề là hàng giả, bởi từ chất liệu đến màu da người, món đồ được thiết kế chân thật.
Chiếc áo "phù thủy"
Nối tiếp hậu trường của Chris Hemsworth ở Avengers: Endgame, nhiều sao hạng A Hollywood tiếp tục gây tò mò về màn biến thân phát phì trên phim. Theo tờ New York Times, áo tăng cân được săn đón trong làng phim thế giới từ những năm 1990, nhờ việc giúp các ngôi sao Slender Courteney Cox, Gwyneth Paltrow hóa thân nàng béo trong sitcom Friends và phim Shallow Hal. Khoảng ba thập kỷ qua, chiếc áo hóa trang này được sử dụng liên tục trong công việc làm phim, lan tỏa sức ảnh hưởng từ Hollywood tới châu Á.
Thực tế, nhiều diễn viên quyết tâm tăng cân thực tế để nhập vai. Nhận vai trong Nhật ký tiểu thư Jones, Renée Zellweger tăng ít nhất 9 kg. Charlize Theron thậm chí tăng hơn 22,5 kg vì vai diễn mẹ bỉm sữa trầm cảm sau sinh của phim Tully. Chủ nhân tượng vàng Oscar - Viola Davis - kéo cân nặng lên khoảng 90 kg rồi dùng thêm áo tăng cân để có được tạo hình trong Ma Rainey's Black Bottom.
Trái lại, nhiều người khác chỉ lựa chọn áo tăng cân làm giải pháp đáp ứng thân hình quá khổ của nhân vật. Lợi ích lớn nhất của món đồ này là diễn viên không cần dùng các biện pháp tăng cân trong thời gian ngắn.
Năm 2014, Gary Oldman từ chối đề nghị thử vai Thủ tướng Anh Winston Churchill trong phim Darkest Hour, bởi ông cho rằng vóc dáng mình quá nhỏ, khác xa chính khách mập mạp. Ông cũng không muốn mạo hiểm sức khỏe, thể trạng vì một vai diễn.
Nhưng hai năm sau, ông gật đầu nhận vai khi nhớ đến Kazuhiro Tsuji, nghệ sĩ hóa trang bộ phận giả mà ông cực kỳ tín nhiệm. Gary Oldman đích thân tới xưởng sản xuất của Kazuhiro Tsuji, nhờ nghệ nhân người Nhật Bản thiết kế riêng cho mình bộ áo tăng cân. Ngoài ra, các chuyên gia hóa trang đắp thêm các lớp silicon để tạo cho tài tử vẻ mặt tròn đầy phúc hậu và mái đầu hói.
Khổ vì áo tăng cân
Đỡ được nỗi khổ phá dáng vô độ trước ngày quay rồi lại dáng thần tốc sau ngày phim đóng máy, các diễn viên không hẳn hoàn toàn thoải mái với bộ áo tăng cân làm bằng silicon màu da người.
Chỉ nặng 6 kg, chiếc áo hóa trang của phim Darkest Hour giúp Gary Oldman di chuyển khá nhanh nhẹn lúc diễn xuất. Dù vậy mỗi ngày, ông vẫn tốn hơn ba tiếng "lên đồ" và "họa mặt", rồi chịu đựng độ nóng của bộ đồ 17 tiếng mỗi ngày trong hành trình kéo dài 48 ngày quay.
Với phim The Whale mới ra mắt ở Liên hoan phim Venice trong tháng 9, ngôi sao Xác ướp Ai Cập Brendan Fraser mỗi ngày vác trên mình bộ đồ giả béo có trọng lượng khoảng 136 kg. Bộ đồ làm anh tốn 6 tiếng để mặc và làm anh chóng mặt mỗi khi trút bỏ khỏi cơ thể.
Với Chris Hemsworth, bộ đồ của Thor phiên bản béo là bộ phục trang nóng nhất anh từng mặc trên phim. Một số nguồn tin cho hay chiếc áo hơn 40 kg làm Chris đau lưng, di chuyển khó khăn, do đó một số phân cảnh hành động của anh phải hủy bỏ. Mỗi lần mặc đồ Thor bụng phệ, nam diễn viên đều cần hai, ba người hỗ trợ. Ngoài ra, anh phải đội tóc dài, gắn râu rậm trước khi vào cảnh. Anh coi đây là trải nghiệm vui nhộn, cho anh cơ hội biết được cảm giác của vợ khi mang bầu.
Lúc quay phim Đơn thân nam nữ, phim tình cảm - hài về những người béo phì của Hong Kong, thiên vương Lưu Đức Hoa và diva Trịnh Tú Văn mặc bộ silicon nặng vài chục kg trong phần lớn thời lượng phim. Nhiều cảnh, họ vừa mang bộ đồ đó trên người vừa đạp xe, chạy bộ, kéo thùng phuy trên phố. Trong ấn tượng của Lưu Đức Hoa, mặc bộ đồ đó làm anh nặng người, nóng và khó chịu như bị quấn chặt bằng chăn bông.
Tranh cãi vì body shaming
Được ưa chuộng trong công tác sản xuất phim nhưng áo tăng cân ngày càng vấp phải nhiều phản đối. Khi hình ảnh Brendan Fraser trong phim The Whale được hé lộ, đông dân mạng cho biết họ yêu quý tài tử nhưng không đồng tình việc đoàn phim bắt diễn viên gầy phải phát tướng quá nhiều. Không ít người đặt câu hỏi: "Năm 2022 rồi, tại sao không cho diễn viên béo cơ hội đóng vai phù hợp với họ?".
Một bộ phận khán giả cho rằng nhân vật thân hình quá khổ trên phim hiện tại chủ yếu được dùng để gây cười và việc cho diễn viên gầy đóng vai béo mang nhiều hàm ý giễu cợt cộng đồng người béo phì cũng như những người chưa có thân hình chuẩn mực. Chính tài tử Brendan Fraser thừa nhận anh trải nghiệm được nỗi khổ của người béo phì khi đóng The Whale: "Bạn phải trở thành một người cực kỳ mạnh mẽ về thể chất và tinh thần để tồn tại".
Sarah Paulson là ngôi sao hiếm hoi hối hận về việc mặc áo tăng cân để quay phim. Trong mùa 3 của phim truyền hình American Crime Story (Câu chuyện tội ác nước Mỹ), nữ diễn viên tăng cân giả để hóa thân Linda Tripp, người vạch trần mối tình giữa Tổng thống Bill Clinton và thực tập sinh Nhà Trắng Monica Lewinsky cuối những năm 1990.
Cô cho biết rất hối hận vì quyết định mặc một bộ đồ dành cho người béo, khẳng định sẽ không lựa chọn tương tự trong tương lai. Cô nói với báo Los Angeles Times: "Rất nhiều tranh cãi xung quanh các diễn viên và bộ quần áo béo. Tôi nghĩ tranh cãi đó là chính đáng. Chứng sợ béo là có thật. Tôi nghĩ việc giả vờ như vậy trên phim sẽ gây hại thêm".
Với tranh cãi này, tờ New York Times chỉ ra lý do cơ bản nhất để áo tăng cân vẫn được sử dụng nhiều trong làng phim thế giới, đặc biệt ở Hollywood, là yếu tố ngôi sao. Với các hãng phim, nhà sản xuất, chọn diễn viên có tên tuổi, sức hút rating và phòng vé để đảm bảo thành công của phim là ưu tiên hàng đầu. Việc hóa trang hay tăng - giảm cân là điều họ có thể linh động xử trí.
Phong Kiều (Theo NYT, THR, Insider, HK01,Yahoo)