![]() |
Một cuộc thử nghiệm công dụng của chiếc áo. |
Hệ thống này bao gồm một thiết bị truyền tín hiệu được gắn ở tà áo và một thiết bị cảm biến được gắn gần túi áo để ghi nhận tốc độ và độ nghiêng của người mặc. Khi người mặc bị ngã, bộ cảm biến sẽ kích thích bộ truyền tín hiệu hoạt động. Sử dụng công nghệ không dây Bluetooth, thông tin về cú ngã của người mặc sẽ được truyền đến máy tính ở nhà hay điện thoại di động của nạn nhân, từ đó lời báo động nhanh chóng được gửi đến cho người thân hay bạn bè nạn nhân thông qua một cuộc gọi điện thoại, tin nhắn hay e-mail. Theo nhà phát minh Francis Tay, thuộc Đại học Quốc gia Singapore, tín hiệu báo động được phát đi ngay cả khi nạn nhân bị bất tỉnh.
Theo giáo sư Tay, khi một người nào đó bị ngã mà không có ai giúp đỡ, nguy cơ tử vong của người này sẽ tăng lên nhiều. Vì thế, giáo sư Tay cho rằng chiếc áo trên đặc biệt có ích nếu biết rằng trong vòng 25 năm tới, ước tính cứ 5 người Singapore thì sẽ có một người trên 65 tuổi.
Theo Người Lao Động, cuộc thử nghiệm gần đây với 40 người cho thấy chiếc áo “công nghệ cao” nói trên hoạt động rất hiệu quả. Mỗi một cú ngã của người mặc đều được chiếc áo nhận biết chính xác. Theo giáo sư Tay, chiếc áo trên vẫn còn trong giai đoạn được hoàn thiện với bước kế tiếp là tìm cách đưa công nghệ của chiếc áo vào trong vải. Ngoài ra, nhóm của ông còn đang nghiên cứu các loại trang phục có thể dự báo và bảo vệ người mặc một khi bộ cảm biến của nó phát hiện anh ta sắp ngã.