Áo biker bắt nguồn từ chiếc áo khoác của những tay đua, bằng chất liệu da, có tên gọi là "motobike jacket" (áo khoác mô-tô). Áo khoác này bắt đầu thịnh hành vào năm 1920-1930, thường có kiểu dáng ngắn và được trang bị thêm đai lưng, trông rất "hầm hố". Những chiếc áo khoác mô-tô xuất hiện vào năm 1913 và bắt đầu được sản xuất rộng rãi vào năm 1920.
Ban đầu, kiểu áo khoác này chủ yếu được thiết kế cho các đấng mày râu bởi vẻ ngoài mạnh mẽ và nam tính. Năm 1933, công ty Joseph Buegeleisen bắt đầu kinh doanh, cung cấp các phụ kiện và yên bọc cho xe gắn máy. Năm 1940, họ cho ra mắt áo với kiểu dây kéo khóa của áo phụ nữ và nam giới ngược lại nhau.
Theo năm tháng, kiểu áo khoác này dần được biến đổi để trở nên mềm mại, nữ tính, không chỉ dành cho nam giới mà cả phái yếu cũng có thể diện và được lấy tên là "biker". Áo khoác biker rất dễ dàng mix đồ. Với những trang phục được phái đẹp yêu thích như: váy, leggings, skinny jeans... đều có thể "song hành" cùng áo biker.
Vừa chớm lạnh, kiểu áo này đã "đổ bộ" vào làng thời trang với hàng loạt mẫu mã của các nhà thiết kế cùng nhiều thương hiệu thời trang trên khắp thế giới như Stella Mc Cartney, Staerk, Gucci, Alexander Wang...
Bên cạnh ba màu phổ biến như: nâu, đen và trắng, thương hiệu Burberry Prorsum còn tung ra những chiếc áo với kiểu dáng đa dạng và màu sắc rất "bắt mắt".
Nhiều ngôi sao nổi tiếng trên thế giới diện áo khoác này với những cách kết hợp khác nhau.
Nhưng dù mix với quần leggings như Kristin Cavallari, Rihanna, quần tối màu như Megan Fox hay quần jeans sáng màu giống Milley Cyrus, bạn cũng đều rất ổn. Tùy thuộc vào thân hình của mình để chọn trang phục phù hợp nhé!
![]() |
Kristin Cavallari. |
![]() |
Megan Fox. |
![]() |
'Cô nàng lắm tài, nhiều tật' Lindsay Lohan. |
![]() |
Milley Cyrus. |
![]() |
Rihanna. |
Vũ Chi