- Cảm giác của anh thế nào khi bộ sưu tập của mình được giới thiệu với làng thời trang châu Á?
- Hạnh phúc vì được làm những gì mình thích và những thứ mình làm ra đã được mọi người đón nhận. Có thể cũng có ai đó nói rằng tôi không thực tế, không tài năng nhưng nói thật là những lời nói kiểu đó không làm tôi bận tâm nhiều vì khi đã bắt tay vào một việc nào đó, tôi sẽ làm tới cùng. Và thành công như bạn nói ở trên chính là câu trả lời xác đáng nhất cho những công việc của tôi.
![]() |
Nhà thiết kế Võ Việt Chung. |
- Hơn 10 năm với nghề, anh tự đánh giá ra sao về những gì mình đã làm được?
- Với tôi mỗi năm qua đi, tôi đều nhìn lại những việc đã làm và chưa làm được trong năm qua để từ đó đặt mục tiêu cao hơn cho năm mới. Hơn 10 năm với nghề quả là một chặng đường đáng nhớ và tôi tự hào vì chặng đường hoạt động đó của mình.
- Anh được tiếng là một nhà thiết kế được “xuất ngoại” nhiều với những bộ sưu tập áo dài đặc trưng Việt Nam và ít nhiều tạo được dấu ấn. Trong những chuyến đi đó, chuyến đi nào gợi cho anh nhiều kỷ niệm nhất?
- Mỗi chuyến đi đều có những kỷ niệm riêng rất đáng nhớ và đáng tự hào khi mình có thể giới thiệu văn hóa Việt Nam ra thế giới thông qua thời trang. Còn chuyến đi để lại nhiều kỷ niệm nhất có lẽ là chuyến đi Nhật cách đây vài năm. Có một khán giả sau khi xem phần trình diễn thời trang Việt Nam xong thì nhất quyết đi tìm nhà thiết kế để xin mua một bộ áo dài. Khi tìm được tôi, cô ấy tỏ vẻ rất thích thú và ngỏ ý muốn mua nhưng tôi đã không bán mà tặng luôn vì tôi thấy chỉ riêng cái sự trân trọng áo dài của cô gái Nhật đó cũng đáng để tôi hạnh phúc rồi. Và đến ngày hôm nay, chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau như những người bạn.
- Thế còn những gì anh học hỏi được sau những chuyến xuất ngoại?
- Tôi học được rất nhiều điều có ích cho sự nghiệp của mình từ những nền công nghiệp thời trang đó. Đối tượng khách hàng, lứa tuổi, sở thích, khuynh hướng, màu sắc… rất rất nhiều thứ đáng để mình học hỏi. Học hỏi để mình tiến bộ hơn chứ không hề vọng ngoại nhé!
- Nếu các nhà thiết kế Việt Nam mỗi chuyến xuất ngoại đều mang áo dài ra giới thiệu, vô hình trung sẽ gây cảm giác cả nền văn hóa trang phục Việt Nam sẽ chỉ có áo dài thôi. Anh nghĩ sao về điều này?
- Đúng vậy, nhưng tôi vẫn phải nhấn mạnh rằng áo dài là quốc phục của người phụ nữ Việt Nam, nó quá đẹp rồi và những nhà thiết kế như chúng tôi đang chỉ cố gắng tô điểm cho nó đẹp hơn mà thôi. Và bộ sưu tập Cô Ba xứ Việt chính là một cố gắng mới của tôi - Võ Việt Chung trong việc giới thiệu những trang phục truyền thống khác của Việt Nam bên cạnh áo dài ra bạn bè thế giới.
- Nếu một ngày nào đó, giả sử áo dài không còn đủ sức hấp dẫn đối với anh hoặc anh không thể tìm được ý tưởng để làm mới áo dài nữa thì anh sẽ thiết kế trang phục nào?
- Thú thực là tôi vẫn chưa nghĩ đến ngày đó, áo dài với tôi vẫn là một niềm đam mê bất tận. Nhưng bên cạnh việc thiết kế áo dài tôi vẫn có những bộ sưu tập khác đó thôi như đồ cưới, thời trang ứng dụng chẳng hạn.
- Võ Việt Chung là “một thương hiệu đắt giá” khi những bộ áo dài anh thiết kế thường được bán với giá khá cao. Đối tượng khách hàng nào anh đang nhắm tới?
- Bạn không phải người đầu tiên đặt câu hỏi này với tôi và dường như mọi người ít biết đến rằng ngòai dòng thời trang cao cấp thì tôi vẫn đang song song thiết kế và cung cấp một dòng thời trang với giá cả phải chăng hơn, phù hợp với cả những công nhân viên chức bình thường. Tôi muốn phát triển cân bằng cả hai mảng thời trang đại trà và cao cấp của “thương hiệu” Võ Việt Chung.
- Những dự định tiếp theo của anh là gì?
- Đó sẽ là làm stylist cho kênh thời trang FTV châu Á và một công việc khác đáng tự hào hơn nữa là tôi đã được chọn làm nhà thiết kế trang phục cho một hãng phim lớn của Hollywood cùng với hai nhà thiết kế khác đến từ châu Á khi vượt qua đợt sát hạch từ hơn 3.000 nhà thiết kế đến từ khắp nơi trên thế giới. Công việc của chúng tôi sẽ là tham gia vào thiết kế trang phục cho những bộ phim có nội dung nói về châu Á.
(Theo Truyền Hình Hà Nội)