Ngõ 266 là lối đi của hơn 100 hộ dân thuộc hai tổ 5, 6 cụm 7 phường Cống Vị quận Ba Đình. Đoạn ngõ này bị xuống cấp và ngập úng từ năm 2004, do không có cống thoát nối với hệ thống thoát nước của thành phố. Trước đây nước chảy vào các ao trong ngõ, nhưng khi ao bị lấp để xây nhà thì nước cứ đọng lại sau mỗi trận mưa. Tình trạng ngập úng càng trở nên trầm trọng hơn khi năm 2006 phố Đội Cấn được cải tạo và nâng lên cao hơn hẳn mặt ngõ. Sau mỗi trận mưa phải mất hàng tuần ngõ mới hết úng.
![]() |
Hôm 17/9 vừa qua được sự đồng ý của phường dân trong ngõ đã đổ tạm gạch vỡ lên nhưng lợi bất cập hại khi việc đi lại còn khó khăn hơn do gạch vỡ lổn nhổn. |
Những người dân trong ngõ dù chỉ đi ra phố một đoạn cũng phải đi bằng xe nếu không muốn lội nước. Anh Tân ở tổ 5 nói: "Nhiều hôm tôi đi làm muộn vì bị bắn bẩn hết quần áo và phải quay lại nhà thay".
Ông Nguyễn Phi Thái tổ trưởng tổ 5 nói: "Làm sao có thể để giữa thủ đô một cái ngõ tồi tệ như thế này".
Từ năm 2005 dân đã đưa đơn lên phường đề nghị cải tạo đoạn đường này. Bà Phạm Thị Thạch Bích chủ tịch UBND phường Cống Vị xác nhận phường đã biết tình trạng ngập úng cũng như bức xúc của người dân ở đây từ mấy năm nay. Nhưng ngoài việc đề xuất lên trên quận, phường không có cách nào khác. Không thể cho dân tự ý xẻ rãnh vì việc này phải được sự đồng ý của Sở Giao thông công chính. Tháng 9/2005 phường đã đề xuất lên quận về việc cải tạo đoạn ngõ này nhưng cho đến nay vẫn chưa thể thực hiện được.
Trước đây đã có dự án cải tạo ngõ 266 dưới phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. Phường hỗ trợ 10 triệu đồng còn lại là dân hai tổ 5, 6 đóng góp. Nhưng đến khi tiến hành thu tiền thì chỉ có dân trong một tổ chịu đóng.
Bà Bích cho biết thêm ngày 6/9 vừa qua phường đã mời lãnh đạo quận Ba Đình xuống họp bàn về các dự án còn tồn đọng trên địa bàn phường Cống Vị. Ông Bình nói sẽ ưu tiên cho dự án nóng cải tạo ngõ 266 trước, dự định là tháng 9 này sẽ bắt đầu triển khai.
(Theo Đô Thị)