Thứ hai, 2/12/2019, 11:35 (GMT+7)

Ánh Viên bị yêu cầu rời bể bơi khi đang tập ở SEA Games

Khi Ánh Viên và HLV Đặng Anh Tuấn đang tập, một thành viên BTC thông báo bể đang lắp đặt các thiết bị kỹ thuật nên đề nghị hai người sang bể phụ.

Sáng 2/12, Ánh Viên cùng HLV Đặng Anh Tuấn tới bể bơi ở Cung thể thao dưới nước, thuộc tổ hợp New Clark City Sports Hub, Philippines để tập luyện chuẩn bị bước vào thi đấu ở SEA Games 30.

HLV Đặng Anh Tuấn cho biết ông và Ánh Viên tới Philippines tối 1/12. Đây là buổi tập đầu tiên của hai thầy trò ở SEA Games 30.

Trong buổi tập, Ánh Viên thỉnh thoảng bị ho. Tuy nhiên, cô cười và cho biết sức khoẻ không vấn đề gì.

HLV Đặng Anh Tuấn cho biết Ánh Viên đăng ký thi đấu 12 nội dung, nhiều nhất trong số các VĐV dự SEA Games 30. 

Tuy nhiên, tuỳ tình hình thực tế, cô sẽ phải bỏ một số nội dung. Ngày 3/12, đội sẽ họp để đưa ra quyết định, trước khi bước vào thi đấu ngày 4/12.

Các nội dung thế mạnh của Ánh Viên là 200 m hỗn hợp, 400 m hỗn hợp, 200 m ngửa...

Tại SEA Games 30, Ánh Viên được giao chỉ tiêu giành ít nhất 8 HC vàng, bằng với đại hội trước. Cô chia sẻ không bị áp lực gì, chỉ cố gắng thi đấu hết mình.

Khi Ánh Viên xuống bể bơi tập luyện được khoảng 30 phút, một nhân viên ban tổ chức tới thông báo với HLV Đặng Anh Tuấn rằng hai người chưa được phép tập ở đây bởi đó là bể bơi thi đấu chính thức. Ban tổ chức đang hoàn thiện việc lắp đặt các thiết bị kỹ thuật nên đề nghị hai thầy trò sang bể bơi phụ (chuyên dùng cho việc tập luyện) để tiếp tục buổi tập.

Ánh Viên thẹn thùng thu dọn đồ đạc khi 'bị đuổi'.

Cô và HLV Đặng Anh Tuấn sau đó di chuyển sang bể bơi phụ. 

Theo HLV Đặng Anh Tuấn, Ánh Viên hằng ngày tập luyện dưới nước trung bình 5 tiếng. Hiện tại, phong độ của cô ổn định.

Sau 4 kỳ SEA Games (2011, 2013, 2015 và 2017), Ánh Viên hiện có 19 HC vàng ở các nội dung cá nhân và đồng đội.

Ánh Viên tập luyện buổi đầu ở SEA Games 30
 
 

Minh Khang (từ New Clark City)

Đánh giá phiên bản mới