Em nghĩ rằng mình không nên quan hệ trước hôn nhân và đã nói quan điểm của mình với anh ấy. Anh cũng nghĩ thế song cứ mỗi lần gần nhau thì ham muốn lại có, nhưng em đã tỉnh táo không để chuyện ấy xảy ra dù chúng em chỉ chơm chớm ở ngoài.
Em không biết phải làm gì mà khi gần nhau lại không để chuyện ấy xảy ra. Em rất mong muốn mình vẫn giữ được cái quý giá nhất của người con gái cho đến ngày mình là vợ của anh ấy. (Nguuyễn An Bình).
Hai người yêu nhau, gần nhau và muốn quan hệ là chuyện rất dễ xảy ra, nếu chúng ta không tỉnh táo chắc chắn việc quan hệ sẽ xảy ra.
Em và bạn trai đã nhận thức được điều này và tôi tin em sẽ có đủ tỉnh táo để giữ mình.
Chẳng có cách nào có thể ngăn chặn được việc quan hệ khi hai người yêu nhau ở gần nhau đâu bạn ạ. Xảy ra hay không là ở bạn và bạn trai. Nếu hai người thường xuyên đi vào những nơi vắng vẻ có điều kiện thuận lợi thì hai bạn khó lòng tránh khỏi việc quan hệ.
Không nên mặc quần áo quá mỏng hoặc "trễ nải" để bạn trai thấy và ham muốn. Nên thường xuyên nhắc lại mục tiêu của hai người để cùng nhớ và thực hiện.
Em nên biết khi nào có nguy cơ thì ngay lập tức tránh và thay đổi để không có điều kiện xảy ra. Hạnh phúc sẽ trọn vẹn hơn nếu em biết giữ gìn.
Tư vấn bởi Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.
Địa chỉ: Số 15 Ngõ 57 Hàm Long - Hà Nội
Mail: tuvantamly@anvietson.com
Web: http://tamly.anvietson.com/
Hotline: 1900 58 58 86