Vua Charles III và Andrew trong lễ tang của vợ Công tước xứ Kent hồi tháng 9. Ảnh: UK Press
Theo thông báo đăng trên Gazette - công báo chính thức của Anh - Vua Anh ra lệnh hủy tư cách Hiệp sĩ Đồng hành của Huân chương Garter mà Andrew nhận năm 2006. Văn bản nêu rõ tên ông sẽ bị xóa khỏi sổ đăng ký của huân chương. Cùng ngày, danh hiệu Hiệp sĩ Đại Thập tự Hoàng gia Victoria của Andrew cũng bị thu hồi.
Động thái này diễn ra sau khi cựu Công tước xứ York, 65 tuổi, bị tước danh xưng "hoàng tử" và buộc rời khỏi dinh thự Royal Lodge hồi tháng 10 vì bê bối liên quan tỷ phú ấu dâm quá cố Jeffrey Epstein. Điện Buckingham cho biết nhà vua đã khởi động quy trình loại bỏ toàn bộ phong cách xưng hô, tước vị và tôn vinh dành cho Andrew.
Cung điện nhấn mạnh những biện pháp này "là cần thiết", dù Andrew luôn phủ nhận mọi cáo buộc. Hoàng gia cũng gửi lời chia sẻ tới nạn nhân và những người sống sót sau các vụ lạm dụng.
Andrew khi còn là Hiệp sĩ hoàng gia. Ảnh: UK Press
Ngoài danh hiệu hoàng tử, Andrew mất toàn bộ các tước vị gồm Công tước xứ York, Bá tước Inverness, Nam tước Killyleagh.
Về nơi ở, Andrew dự kiến rời Royal Lodge trong thời gian sớm nhất và chuyển tới khu nhà thuộc điền trang Sandringham. Vợ cũ Sarah Ferguson, sống cùng ông tại đây từ 2008, cũng đang thu xếp nơi ở mới sau khi bị tước danh hiệu Nữ công tước xứ York. Hai con gái họ, Công chúa Beatrice và Eugenie, vẫn giữ nguyên tước vị.
Andrew (thứ hai từ trái sang) có mối liên hệ thân thiết với tỷ phú ấu dâm Jeffrey (bìa phải). Ảnh: Page Six
Andrew nhiều lần bị gắn với cáo buộc lạm dụng tình dục liên quan Virginia Giuffre - nạn nhân trong vụ án của Epstein và Ghislaine Maxwell. Năm 2021, Giuffre kiện ông ra tòa New York, dù Andrew phủ nhận gặp cô và cho rằng bức ảnh chụp chung bị "làm giả". Một năm sau, hai bên đạt thỏa thuận ngoài tòa.
Việc Andrew bị tước sạch danh hiệu diễn ra ngay sau khi cuốn hồi ký của Giuffre - Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice - được xuất bản. Cô qua đời ở tuổi 41 hồi tháng 4.
Tùng Anh (Theo Page Six)