Ngày 9/5/2010, Nguyễn Thành Trung (ngụ TP HCM) cùng một số người tổ chức ăn nhậu trong quán ở xã Vĩnh Xuân (huyện Trà Ôn, Vĩnh Long).
![]() |
Bị cáo Nguyễn Văn Mười Một tại tòa ở TP HCM. Ảnh: Tá Lâm. |
Tại đây, sau khi cụng hết két bia, Trung lấy 200.000 đồng “bo” cho một tiếp viên phục vụ quán. Trong lúc đó, một người bạn của Trung dẫn cô tiếp viên còn lại vào phía bên trong đùa giỡn, sàm sỡ và bị cô cự tuyệt lại. Khi thanh niên này bỏ ra ngoài, bà chủ quán đòi tiền “bo” vì đã sàm sỡ với tiếp viên của mình. Tức giận, anh ta đạp chân vào tường làm cây cột nhà rơi xuống trúng đầu bà chủ quán.
Lúc này, Nguyễn Văn Mười Một (29 tuổi, Vĩnh Long) vừa về đến nhà nghe tiếng kêu của chị gái, liền cầm hai vỏ chai bia xông tới đánh Trung làm anh này chết sau khi đã được đưa đi cấp cứu. Ngày 11/5/2010, Mười Một đã bị cơ quan điều tra bắt giữ.
Ngày 1/11/2010, với hành vi phạm tội đó, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt Nguyễn Văn Mười Một 18 năm tù về tội “giết người”. Do được phía bị cáo bồi thường 20 triệu đồng nên gia đình bị hại đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Chiều 13/1, sau khi xem xét, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã giảm 1 năm tù xuống còn 17 năm tù cho bị cáo.
Tá Lâm