Nguyễn Hoàng (tức Hoàng "Hán", trú ở quận Ba Đình, Hà Nội) là một thanh niên không nghề nghiệp, học xong lớp 9 rồi nghỉ. Mới 16 tuổi, Hoàng đã có một tiền sự vì bị công an quận Hoàn Kiếm phạt cảnh cáo về việc gây rối trật tự công cộng. Năm 17 tuổi, Hoàng bị đưa đi trường giáo dưỡng hai năm và ra trại vào tháng 12/1998.
Không có việc làm, Hoàng còn "máu mê" cá độ bóng đá. Anh ta tham gia vào "đường dây" của Vũ Quang Hòa, trú ở quận Hoàn Kiếm, đầu năm 2000. Hoàng thua và nợ Hòa 10 triệu đồng tiền cá độ. Không có tiền trả, lại bị chủ nợ tính lãi suất thành 48 triệu đồng, Hoàng tránh mặt và "cãi" không nợ số tiền cũng như không cá độ với Hòa.
Tối ngày 8/6/2000, Hoàng cùng bạn đi ăn phở và gặp nhóm bạn khác, nhóm này cũng chơi với Hòa, ở ngã tư phố Hàng Bông. Hòa nhờ một người trong nhóm đưa Hoàng đến ngõ Gạch để giải quyết việc nợ nần. Khi đến nơi, thấy Hoàng, Hòa liền xông vào đánh đấm và dùng dao đe dọa đâm nếu không trả tiền mình nhưng được bạn bè can ngăn, giằng con dao ném vào cột điện gần đó. Hai bên giải tán.
![]() |
|
Nguyễn Hoàng tại tòa sáng nay. |
Đến 1h sáng ngày 9/6, trong khi đang ngồi nói chuyện với bạn ở ngã tư Hàng Bông, Hoàng lại gặp Hòa. Trông thấy "con nợ", Hòa tới và tiếp tục chửi bới, yêu cầu trả nợ, nếu không có tiền thì phải mượn xe máy của bạn đem cầm để trả. Hoàng đồng ý nhưng hẹn sáng sớm sẽ đi. Một người bạn trong nhóm khuyên Hoàng: "Mày có thiện chí trả tiền thì nói một câu khất nợ" rồi bảo mọi người cùng ra về.
Sợ Hoàng lại trốn nợ, Hòa đã bảo anh này phải về nhà mình ngủ để sớm mai đi cầm xe lấy tiền trả cho mình. Hoàng không đồng ý. Ngay sau đó, Hoàng đã dùng một con dao loại chọc tiết lợn đâm vào bụng anh Hòa. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do mất máu cấp.
Gây án xong, Hoàng bỏ trốn vào TP HCM. Trốn chui lủi được 7 năm, Hoàng ra đầu thú tại Công an TP Hà Nội vào ngày 28/11/2007.
Sáng nay, Hoàng "Hán" bị đưa ra xét xử tại TAND TP Hà Nội về hành vi giết người. Tại phiên tòa cũng như tại cơ quan điều tra, Hoàng luôn khẳng định mình không trực tiếp đâm chết anh Hòa. Nguyên nhân là, trong lúc giằng con dao, anh Hòa cũng lao vào định giật và "vô tình" bị đâm thủng bụng. Nhưng chủ tọa đã bác bỏ lời khai này vì những chứng cứ và nhân chứng đã cho thấy, anh ta là kẻ trực tiếp giết người.
Mẹ đẻ bị hại không đề nghị bồi thường thiệt hại do chi phí cấp cứu cũng như các thiệt hại khác. Bà chỉ yêu cầu Hoàng "Hán" phải bồi thường số tài sản của anh Hòa trước khi bị đâm chết có mang theo 2.000 USD và chiếc điện thoại Nokia trị giá hơn 12 triệu đồng. Nhưng cơ quan điều tra không xác định được điều này nên không thể yêu cầu Hoàng bồi thường.
Với nhận định, vụ việc xảy ra cũng do một phần từ phía bị hại nên HĐXX đã tuyên phạt Hoàng "Hán", 29 tuổi, 7 năm tù về tội giết người.
Việt Dũng
