Sau khi có kết luận, UBND huyện Đông Anh đã có quyết định thu hồi toàn bộ số kinh phí hỗ trợ tiêu hủy gia cầm của 14 hộ gia đình trên. Trong đó có 8 hộ gia đình khai khống, khai tăng số lượng gia cầm với số tiền là hơn 142 triệu đồng (bao gồm: ông Ngô Văn Doanh: 14 triệu đồng, ông Ngô Văn Tuấn: 39 triệu đồng, ông Nguyễn Đình Sỹ: 35 triệu đồng, ông Ngô Văn Tùng: 20 triệu đồng…).
UBND huyện cũng tạm thu số tiền 101.740.000 đồng của 6 gia đình. Đây là số tiền đã lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhưng chưa có căn cứ pháp lý đảm bảo độ chính xác số lượng gia cầm. Đó là các hộ: ông Nguyễn Cao Thuần: 17.500.000 đồng, ông Nguyễn Văn Uy: 25 triệu đồng, bà Cao Thị Thản: 10 triệu đồng, bà Phạm Thị Xuân: 10 triệu đồng, bà Hoàng Thị Hạnh: 15 triệu đồng, ông Phạm Văn Thu: 24.240.000 đồng…
Được biết, hội đồng kỷ luật xã Việt Hùng đã họp, kiểm điểm trách nhiệm ban chỉ đạo và trưởng các tiểu ban trong việc tiêu hủy gia cầm năm 2004.
Theo Tiền Phong, Hội đồng kỷ luật xã đã tổ chức kỷ luật 6 người, trong đó có ông Ngô Đăng Tiến, nguyên Chủ tịch xã với hình thức cảnh cáo và ông Nguyễn Trọng Tuy, cán bộ thú y với hình thức khiển trách vì thiếu trách nhiệm. 4 trưởng thôn để xảy ra tình trạng khai khống và tăng số lượng gia cầm tiêu hủy đều nhận hình thức kỷ luật là khiển trách và cảnh cáo.
Ông Trần Thế Tuấn, Chủ tịch UBND xã Việt Hùng cho biết: “Hiện còn 59 triệu đồng của 5 hộ gia đình (ông Chạc, ông Mạc, ông Uy, bà Xuân, bà Hạnh) vẫn chưa thu được. Xã đã mời họp và thông báo rất rõ, nhiều lần đối với 5 hộ trên, yêu cầu 5 hộ chấp hành nộp tiền theo quyết định của UBND huyện nhưng đến nay các hộ vẫn cố tình không chấp hành…”.
UBND xã Việt Hùng đã có thông báo đề nghị UBND huyện Đông Anh chỉ đạo công an huyện có biện pháp cương quyết để thu hồi số tiền còn lại đối với 5 hộ trên.