![]() |
Những người tình nguyện thiêu xác các nạn nhân của vụ sóng thần ở Ấn Độ. |
New Dehli tuyên bố họ "có đủ nguồn lực" để cấp cứu những nạn nhân của đợt sóng thần vừa qua và chưa cần đến sự cứu viện của nước ngoài.
"Trên thực tế, tất cả các quốc gia thân thiện đã đề nghị giúp đỡ nhưng chúng tôi có đủ nguồn lực để giải quyết tình hình. Nếu sau này chúng tôi cảm thấy cần được hỗ trợ, chúng tôi sẽ không ngần ngại yêu cầu", vị quan chức kể trên nói.
"Hiện tại chúng tôi không chỉ có đủ nguồn lực mà giúp đỡ Sri Lanka và Maldives. Chúng tôi đã không thể làm thế nếu hoạt động cứu trợ ở Ấn Độ còn khó khăn".
New Dehli cho biết họ đã gửi tàu chiến và máy bay đi phân phát thực phẩm, thuốc men và chăn màn cho người dân nước láng giềng Sri Lanka và Maldives đồng thời hứa sẽ tài trợ hơn 23 triệu USD.
Theo VnExpress, một quan chức kể trên còn cho hay Ấn Độ chưa nhận sự giúp đỡ của quốc tế bởi mức độ tàn phá của trận sóng thần không bằng trận động đất tại bang Gujarat miền tây nước này hồi tháng 1/2001 làm 20.000 người chết.
Hôm nay, tổng số người chết trong trận sóng thần ở nước này đã lên đến 9.000, hàng nghìn người mất tích và ít nhất 160.000 người mất nhà cửa. Hôm thứ hai, chính phủ đã chi 114 triệu USD để cứu trợ cho người dân và dự định dành 46 triệu USD để xây dựng lại nhà cửa.
Trong khi đó, điều phối viên về cứu trợ của Liên hiệp quốc than phiền rằng các nước giàu đang kém hào phóng trong viện trợ cho các nạn nhân sóng thần. Ông cho rằng quy mô giúp đỡ của các nước giàu là chưa đủ.
"Tôi không hiểu nổi tại sao chúng ta quá keo kiệt. Giáng sinh chính là thời điểm mà các nước phương Tây tự nhắc nhở rằng mình đã trở nên giàu có như thế nào. Trong khi nền kinh tế thế giới đang tăng trưởng hiện nay, một số nhà tài trợ đang kém hào phóng so với trước".
Một trong những khó khăn nữa đối với công tác cứu trợ là rào cản ngoại giao. Báo chí Israel cho biết Sri Lanka chỉ chấp nhận nhận hàng viện trợ của nước này, chứ không cho phép quân đội Do Thái lập bệnh viện dã chiến ở quốc đảo để cứu giúp các nạn nhân sóng thần.
Giai đoạn thứ ba là thiết lập hệ thống cảnh báo để tránh ảnh hưởng của thiên tai. Việc các quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương thiếu một hệ thống cảnh báo sóng thần được cho là một trong những nguyên nhân khiến số thương vong lên cao.