Mọi bí quyết liên quan đến sự cao này nằm trong quyển sách giá chỉ 30.000 đồng và lọ thuốc bán kèm giá 26 USD (khoảng 400.000 đồng). Sách và thuốc sẽ được gửi đến tận nhà khách hàng qua đường bưu điện (cước phí khoảng 20.000 đồng), riêng khu vực Hà Nội thì miễn phí giao hàng. Như vậy, theo "dược sĩ", để cao thêm 4-10 cm, chỉ cần tốn khoảng 830.000 đến 850.000 đồng.
Hoa ẵm về lọ thuốc, quyển sách và đếm từng ngày để chờ tăng chiều cao, cho dù thông tin bằng tiếng Anh trên lọ thuốc ghi rõ: Thuốc chưa được FDA (Cơ quan Quản lý thuốc và thực phẩm Mỹ) kiểm nghiệm.
Những người quyết tâm để có cặp chân dài như Hoa không phải là hiếm. Tại Trung Quốc, nhiều phụ nữ đang trong cơn cuồng si kéo dài chân để được cao hơn. Các bệnh viện ghi nhận bản danh sách dài các cô gái có chiều cao khiêm tốn tốn đợi lượt mình, cho dù chi phí phẫu thuật lên đến 3.000 USD và bệnh nhân mất hàng năm ròng nằm đợi.
Những tiếp thị cho người thích cao được quảng bá rộng rãi trên mạng. Vào Internet, chỉ cần gõ hai chữ "chiều cao" trên trang tìm kiếm Google thì trong nháy mắt, hàng loạt trang web tiếp thị thuốc và phương pháp tăng chiều cao xuất hiện. Địa chỉ tangchieucao.com chính là đại bản doanh của việc bán sách và đặt mua loại thuốc mà Hoa được giới thiệu.
Còn ở trang caolen.net có một loại thuốc khác với tên Super Growthu Enhancement plus-Growth Hormone Releaser, theo quảng cáo là có thể giúp cho con người cao hơn 1-5 inches (tức khoảng 3 đến 13 cm). Website caolaller.com quảng bá biệt dược có tên Taller Plus, uống mỗi ngày kết hợp với luyện tập có thể giúp con người cao thêm đến 45 cm ở tuổi 17 hay "dài" tiếp 5 cm trong vòng 4-6 tháng.
Theo các chuyên gia y tế, thuốc và phẫu thuật kéo dài xương có thể cải thiện được chiều cao. Vào cuối năm 2003, Mỹ đã cho lưu hành GH - hoóc môn tăng chiều cao tái tổ hợp và khoảng 1% số trẻ thấp lùn được điều trị với chi phí mỗi ca là 20.000 USD.
Tại Việt Nam, Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM cũng đã nhận điều trị trẻ thấp lùn vài năm nay. Nhưng việc điều trị bằng thuốc chỉ áp dụng với trẻ thiếu hoóc môn tăng trưởng. Nếu chiều cao kém do di truyền, thiếu vi chất, chế độ dinh dưỡng, ảnh hưởng hóc môn tuyến giáp, tuyến sinh dục, thượng thận thì thuốc không có tác dụng. Dấu hiệu trẻ thiếu hoóc môn tăng trưởng là phát triển chiều cao kém hơn 4 cm/năm, nhất là giai đoạn 5-8 tuổi. Khi sử dụng thuốc trong một năm mà không tăng được 2 cm thì phải ngưng điều trị.
Bác sĩ Quang Khánh, Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM cũng cho biết, về mặt lý thuyết, loại hoóc môn kể trên có các tác dụng phụ như gây đau khớp, gây trượt chỏm xương, khối u tân sinh...
Còn về các loại thuốc quảng cáo trên mạng và tiếp thị tận tay, khẳng định chung của giới chuyên môn là: Tăng chiều cao bằng các loại thuốc cho người hơn 21 tuổi là điều khó thuyết phục. Theo Cục quản lý Dược Việt Nam, chưa tài liệu nào đề cập đến việc các loại thuốc đang quảng cáo giúp tăng được chiều cao.
Đại hoạ từ việc dùng thuốc bừa bãi thì đã rõ. Tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương có không ít bệnh nhân nhập viện vì... hoóc môn tăng trưởng, với các triệu chứng rối loạn chuyển hoá, đầu ngón tay, ngón chân bất thường. Một số trường hợp khác do thừa hoóc môn nên cơ thể trở nên chậm chạp, mệt mỏi, thậm chí có các bệnh lý về thận.
Phương pháp kéo dài chi bằng lồng Ilizarov (có nhiều nét tương đồng với phương pháp niềm răng trong chỉnh nha) thoạt tiên xuất hiện ở Nga để điều chỉnh dị tật bẩm sinh cho những người có đôi chân không đều nhau. Theo bác sĩ Dror Paley của Trung tâm kéo dài chi Balimore, trên 8000 ca phẫu thuật đã được thực hiện từ năm 1987, Mỹ là nơi thực hiện việc kéo xương nhiều nhất thế giới nhưng cũng chỉ 5% là vì mục đích thẩm mỹ, còn đa số là các bệnh nhân dị tật bẩm sinh.
Còn Trung tâm Chấn thương chỉnh hình TP HCM trước đây cũng nhận điều trị kéo dài xương chi nhưng hơn một năm nay đã chấm dứt. Bác sĩ Trần Thanh Mỹ cho biết, mặc dù cải thiện được chiều cao nhưng phương pháp trên lại để sẹo xấu ở chỗ phẫu thuật, chưa kể tai biến như không lành xương, nhiễm trùng vết mổ. Bệnh nhân phải chịu đau, khó làm việc, học tập bình thường trong 1-2 năm. Hiện bệnh viện chỉ điều trị kéo dài xương chi cho những trường hợp chân thấp chân cao, bị cắt xương do u bướu...
Làm sao cải thiện được chiều cao?
Có một câu chuyện khá hài hước rằng, vào thế kỷ 15-16, một nhà quý tộc người Pháp đã bỏ ra một số tiền lớn để gây dựng hôn nhân giữa những người khổng lồ. Kết quả, họ sinh ra những đứa con có chiều cao bình thường. Mặc dù ảnh hưởng di truyền đối với chiều cao thân thể ở nam là 79% và ở nữ là 92% nhưng dinh dưỡng và tập luyện lại đặc biệt có ý nghĩa.
Nhưng cũng đừng vì thế mà tới lúc biết làm đẹp mới lo đến chiều cao. Bác sĩ Nguyên Lân Đính cho biết, cuộc đời con người có 3 giai đoạn phát triển chiều cao: trong bụng mẹ, 1-5 tuổi và 9-11 tuổi khi thiếu niên chuyển thành người lớn. Hiện nay, các bậc phụ huynh thường lo nhiều ở giai đoạn 1 và 2 mà quên rằng giai đoạn 3 cũng rất quan trọng.
Những chất liên quan đến việc phát triển chiều cao là sắt, iod, canxi, vitamin D, vitamin A, kẽm, protein và một số nguyên tố vi lượng khác. Cùng với dinh dưỡng, cần hướng con em mình tập thể dục thể dục để tiêu hao năng lượng hợp lý. Ngoài ra, nên cho trẻ đi ngủ sớm vì hoóc môn tăng trưởng thường tiết ra nhiều vào ban đêm, lúc trẻ ngủ say.
(Theo Tài Hoa Trẻ)