Mặt còn lại là giao diện của chiếc máy nghe nhạc MP3 hoàn chỉnh với màn hình và phím điều chỉnh cảm ứng.
F300 có kích thước nhỏ gọn (103,5 x 44 mm) và độ dày chỉ 9,4mm, mỏng hơn nhiều model “siêu mỏng” hiện có trên thị trường. Chiếc điện thoại này đi kèm bao da phù hợp để bảo vệ điện thoại khỏi những va đập, và còn là bao chứa pin phụ của F300, có khả năng tự động kích hoạt việc sạc bổ sung năng lượng nếu pin trong máy gần cạn khi cho máy vào bao.
Dọc theo hai bên thân máy là các khe lắp thẻ nhớ SD, SIM card, cổng nối tổng hợp cho tai nghe, sạc, cáp dữ liệu, cùng phím điều chỉnh âm lượng và một phím gạt để chuyển chế độ hoạt động giữa 2 mặt của máy.
Thông số kỹ thuật |
Màu sắc hiển thị trên cả hai màn hình của máy đều khá sắc nét. Camera 2MP đặt ở góc trên mặt điện thoại để chụp và quay phim với đầy đủ các chức năng như trên những chiếc điện thoại di động chụp hình khác
Điểm nổi bật nhất của chiếc điện thoại này là khả năng chơi được nhiều định dạng nhạc số với nhiều tuỳ chọn điều chỉnh, chọn lựa playlist. F300 hỗ trợ nghe nhạc với âm thanh stereo qua tai nghe Bluetooth không dây là một điểm cộng cho chiếc máy này. Nếu chỉ sử dụng chức năng nghe nhạc và được sạc đầy cả 2 pin, máy có thể chạy liên tục đến 35 giờ - một con số khá "cạnh tranh" so với nhiều dòng máy nghe nhạc khác.
Tuy nhiên, F300 cũng có nhược điểm là màn hình ở mặt điện thoại chỉ có hai dòng, quá nhỏ so với những tính năng của máy. Điều này có thể cải thiện bằng cách sử dụng màn hình ở mặt còn lại khi phải đọc những tin nhắn dài hay xem ảnh. Ngoài ra, pin máy không thể tháo rời cũng gây chút lo lắng cho người dùng vì để thay pin cần phải mang đến trung tâm bảo hành chuyên nghiệp.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)