Trong hai người con gái cùng bị bắt với Chủ tịch Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh (70 tuổi), Trần Uyên Phương (42 tuổi) nắm giữ nhiều vị trí chủ chốt tại tập đoàn và các công ty bất động sản hơn em gái Trần Ngọc Bích (39 tuổi). Bà Phương được ví như cánh tay đắc lực của ông Thanh trên con đường xây dựng đế chế Tân Hiệp Phát ngày nay.

Ông Trần Quí Thanh và con gái Trần Uyên Phương, tháng 6/2020. Ảnh: FB Trần Uyên Phương
Du học ở nhiều quốc gia
Trước khi hỗ trợ cha quản lý cơ nghiệp gia đình, bà Phương du học tại Thụy Sĩ, Mỹ và Singapore. Từ năm 2004, Uyên Phương bắt đầu làm tại Tân Hiệp Phát. Sau gần 20 năm, ái nữ Dr. Thanh hiện giữ chức Phó Tổng Giám đốc tập đoàn, chịu trách nhiệm các mảng tiếp thị sản phẩm, quan hệ công chúng, đối ngoại và các chương trình CSR trên toàn quốc. Uyên Phương được vinh danh vì thực hiện thành công chiến lược truyền thông cho 12 nhãn hàng của Tân Hiệp Phát, có công đưa thương hiệu này ra toàn cầu.
Không những vậy, theo giới thiệu trên trang web của Tân Hiệp Phát, bà Phương còn là thành viên của tổ chức Các nhà lãnh đạo trẻ YPO kiêm Lãnh sự danh dự của nước Cộng hòa Sudan tại TP HCM (nhiệm kỳ 2018-2019).
Ra mắt sách

Trần Uyên Phương ra mắt cuốn 'Competing with Giants' tháng 8/2018. Ảnh: FB Trần Uyên Phương
Trần Uyên Phương đã viết hai cuốn sách, gồm Chuyện nhà Dr. Thanh và Competing with Giants (Vượt lên người khổng lồ). Trong đó, Competing with Giants là sách đầu tiên do người Việt Nam viết được nhà xuất bản ForbesBooks phát hành. Buổi ra mắt tác phẩm này cũng là một trong những buổi ra mắt sách hiếm hoi được tổ chức tại trụ sở ở New York của Forbes. Sự kiện có sự tham gia của 150 khách mời, trong đó hầu hết là chính khách Việt Nam, doanh nhân và bạn bè của gia đình bà.
Lập chuỗi công ty bất động sản
Cuối tháng 4/2019, Trần Uyên Phương thành lập 10 công ty bất động sản với vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng trở lên cho mỗi công ty. Trong đó, Uyên Phương nắm giữ 99,9%, em gái Trần Ngọc Bích nắm 0,05% và mẹ Phạm Thị Nụ nắm 0,05%.
Tới cuối tháng 5 cùng năm, Uyên Phương thành lập thêm Công ty cổ phần Đầu tư và Bất động sản Lộc Điền với vốn điều lệ 3.830 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ cấu sở hữu vẫn được giữ nguyên.

Trần Uyên Phương (phải) và em gái Trần Ngọc Bích. Ảnh: FB Trần Uyên Phương
Mua cổ phần Yeah1
Đầu năm 2020, Trần Uyên Phương chi 350 tỷ mua 22% cổ phần YEG (mã chứng khoán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1), trở thành cổ đông lớn thứ hai, chỉ sau Chủ tịch Nguyễn Ảnh Nhượng Tống. Cuối tháng 5/2020, Phương thoái sạch vốn khỏi doanh nghiệp này sau một thời gian dài cắt lỗ.
Bị bắt
Quyết định tạm giam ông Thanh, bà Trần Uyên Phương về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản được Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an) ký các ngày 8-10/4. Theo C01, việc khởi tố và bắt tạm giam 3 cha con ông Thanh nằm trong diễn tiến giải quyết đơn của một số người ở TP HCM, Đồng Nai. Họ tố giác ông Thanh, bà Uyên Phương, bà Bích và một số cá nhân có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Trốn thuế và Cưỡng đoạt tài sản. Những hành vi này liên quan các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại Đồng Nai và TP HCM.

Ông Trần Quí Thanh (trái), Trần Uyên Phương (giữa) và Trần Ngọc Bích tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bộ Công an
Hai năm trước, tháng 3/2021, C01 đã khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi nhận được đơn tố cáo của ông Lê Văn Lâm, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Kim Oanh Đồng Nai (Công ty Kim Oanh); ông Nguyễn Văn Chung (Giám đốc Công ty DCB) và Lâm Hoàng Sơn (cùng ngụ TP HCM).
Trong đơn, ông Lâm cho rằng ông Thanh và con gái Uyên Phương cùng một số người liên quan đã có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua chuyển nhượng dự án, cổ phần doanh nghiệp. Các ký kết giữa hai bên là hợp đồng giả cách (các bên thực hiện nhằm che giấu đi một hợp đồng khác), bản chất là việc vay mượn tiền.
Theo đơn tố cáo của ông Lâm, hành vi của bà Uyên Phương và những người này gây thiệt hại cho Công ty Kim Oanh Đồng Nai hơn 1.000 tỷ đồng. Dù vậy, đại diện pháp luật của bà Uyên Phương từng cho biết, việc Công ty Kim Oanh tố cáo bà chiếm đoạt Công ty Minh Thành bằng những hợp đồng giả cách là không đúng sự thật. Các hợp đồng chuyển nhượng là có thật, được thực hiện trên thực tế giữa các bên.
Sau khi ông Thanh và hai con gái bị khởi tố, hiện ông David Riddle - Phó Chủ tịch HĐQT, đã đảm nhận vai trò Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty Tân Hiệp Phát.
Hằng Nhi (Tổng hợp)