Trong lễ bế mạc SEA Games 31 tối 23/5, Thụy Vân đảm nhiệm vai trò người dẫn chương trình và để lại ấn tượng với cách dẫn chuyên nghiệp, phong cách chỉn chu và đẹp mắt. 14 năm sau khi đoạt ngôi á hậu tại Hoa hậu Việt Nam 2008, mỹ nhân sinh năm 1986 không tham gia showbiz mà tập trung công việc MC. Cô ghi dấu ấn nhờ chuyên môn tốt, hình ảnh đẹp và thanh lịch mỗi khi xuất hiện dù không cần chưng diện quá nhiều hàng hiệu. Thụy Vân chia sẻ với Ngôi Sao về định hướng phong cách cá nhân trong vai trò một biên tập viên, MC.
- Chị chuẩn bị trang phục thế nào cho lễ bế mạc SEA Games 31?
- Tôi may mắn và vinh dự khi được đạo diễn lẫn ban tổ chức lựa chọn từ đầu để đảm nhiệm trọng trách này. Dù đã có kinh nghiệm dẫn nhiều sự kiện trực tiếp lớn, tôi vẫn có chút hồi hộp. Đây là ngày hội thể thao Đông Nam Á nên hình ảnh của người dẫn rất quan trọng. Ban tổ chức cho tôi đề bài là trang phục đẹp, sang trọng, nổi bật nhưng không được hở. Trước khi lễ bế mạc diễn ra khoảng một tuần, tôi cùng êkíp và stylist Kye Nguyễn gấp rút lo trang phục để mọi thứ thật tươm tất. Tôi không diện trang phục có sẵn mà đặt may trang phục mới với tông màu đỏ, góp phần mang niềm tự hào Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Á hậu Thụy Vân diện váy đỏ tôn dáng trong lễ bế mạc SEA Games 31 hôm 23/5.
- Công việc dẫn chương trình khiến chị có những áp lực gì về chuyện ăn mặc?
- Ở đài truyền hình, không chỉ riêng tôi mà các biên tập viên khác đều bị soi rất kỹ về chuyện ăn mặc. Các tiêu chí được đặt ra luôn là trang phục công sở lịch sự, kiểu dáng hạn chế gợi cảm nhưng cũng không quá cứng nhắc. Chúng tôi có một vài stylist chịu trách nhiệm lo trang phục trước khi lên hình, tuy nhiên để hình ảnh cá nhân chỉn chu và đúng ý nhất, không bị trùng lặp với những người dẫn khác, các MC giờ chủ yếu tự tạo phong cách. Tôi nghĩ đây là điều rất tốt vì khán giả ai cũng muốn nhìn thấy một người dẫn chương trình ăn mặc tươm tất, chỉnh tề. Khi mặc quần áo đẹp, tôi thấy mình tươi mới hơn, nói tốt hơn, có thêm sự tự tin trước ống kính.
- Chị thường đầu tư như thế nào cho trang phục làm MC?
- Các trang phục lên sóng của tôi một nửa là mua, một nửa mượn của các nhãn hàng. Thực ra tôi nghĩ chi phí đầu tư quần áo không quá nhiều đâu. Đồ công sở phom dáng cơ bản nên không lo lỗi mốt, mỗi bộ trang phục tôi mua với giá khoảng hai triệu đồng nhưng có thể mặc đi mặc lại đến hai năm. Tất nhiên tôi cũng có sự lo lắng liệu mình lên hình có bị cũ không, nhưng tôi tin với cách mix-match hợp lý, hình ảnh của mình trông sẽ luôn mới mẻ, tinh tế.
Với các sự kiện khác, tôi thường diện áo dài hoặc đầm dạ hội. Tôi thích mặc áo dài vì giúp khoe khéo đường cong nhưng vẫn đảm bảo nét thanh lịch, yêu kiều. Tôi thường đặt may riêng áo dài từ những nhà thiết kế thân thiết để trang phục chỉn chu, vừa vặn số đo nhất. Tủ đồ của tôi bây giờ có không dưới 100 bộ áo dài, đương nhiên được tôi sử dụng lại khi phù hợp. Tương tự với đầm dạ hội, tôi chủ yếu mượn của các nhà thiết kế, tuy nhiên nhiều trang phục cũng do tôi đặt may riêng và vẫn giữ cẩn thận.

Thụy Vân chuộng phong cách công sở thanh lịch, trang nhã.
- Chị nghĩ gì về nhận xét làm MC khiến hình ảnh chị bị đóng khung an toàn?
- Ngoài những chương trình chính thống, tôi còn dẫn nhiều sự kiện gala, trực tiếp, dẫn cho các nhãn hàng... với trang phục yêu cầu đa đạng, vì thế tôi không nghĩ mình bị đóng khung. Tuy nhiên tôi trung thành với sự nền nã, nữ tính vì đó mới chính là con người của tôi. Tôi không muốn chạy đua theo những xu hướng cá tính, phá cách vì so với những người hợp gu đấy, chắc chắn tôi không bằng, thế nên không phải đưa mình vào trường hợp đấy làm gì.
Tôi nghĩ cái gì hợp với mình vẫn mang đến giá trị lâu dài nhất, còn không hợp thì trông sẽ phản cảm. Có lẽ tôi thuộc tuýp người an toàn nên hình ảnh cũng có phần an toàn, nhưng may mắn là tôi được mọi người yêu quý với hình ảnh đó. Thỉnh thoảng nếu có thay đổi, tôi cũng chỉ phá cách một chút trong điều kiện gia đình chấp nhận được.
- Là á hậu, MC nổi tiếng nhưng ít khi thấy chị khoe hàng hiệu như nhiều mỹ nhân Vbiz, tại sao vậy?
- Vốn dĩ tôi không phải người thích khoe khoang, với cả những cái khác cũng vậy chứ không phải riêng đồ hiệu. Tôi luôn nghĩ núi này có núi khác cao hơn, cái gì phô trương quá thì dễ bị đánh giá, so sánh.
Tôi mua đồ hiệu vì thích tự ngắm, tận hưởng cảm giác sở hữu món đồ đó. Tôi cũng chỉ mua những thứ phù hợp, dùng được lâu, nhiều bối cảnh. Mỗi cái túi mình mua là phải thật sự thích, vì thế tôi không mua lung tung theo xu hướng. Tôi hầu như chỉ gắn bó với các thương hiệu yêu thích là Hermes, Chanel, Dior, Louis Vuitton, và với mỗi dòng túi, tôi cũng chỉ mua một cái. Thực ra tôi nghĩ có nhiều đồ hiệu quá chưa chắc đã vui như mình lâu lâu mới sắm một chiếc. Cảm giác chờ đợi rồi mua được, nhìn ngắm nó rất hào hứng, hồi hộp.
- Giữa các MC, BTV truyền hình có sự cạnh tranh về đồ hiệu thế nào?
- Chắc tôi già rồi nên không đua trend được (cười). Tôi nghĩ ai có khả năng thì tự chơi chứ không phải cạnh tranh gì cả. Các bạn có gu của các bạn, tôi có gu của tôi, chưa chắc những món đồ của các bạn khác tôi đã thích và ngược lại.
Tôi hiện có khoảng 30 chiếc túi hiệu sưu tầm trong nhiều năm. Tôi không phải là người vung tay quá trán cho đồ hiệu nên chỉ mua những thứ xứng đáng, nằm trong khoản thu nhập. Trước khi mua gì, tôi luôn nghĩ mình đang có chừng này tiền tích lũy, nếu mình cắt đi mua túi thì có bị ảnh hưởng đến nhu cầu khác không, có đáng không. Tôi nghĩ đồng tiền quý lắm, là mồ hôi nước mắt mà, nên biết tôn trọng đồng tiền thì mới kiếm được tiền.

Có bộ sưu tập đồ hiệu từ nhiều hãng xa xỉ nhưng Thụy Vân ít khi khoe với công chúng.
- Nhiều người có quan điểm 'tốn tiền mua đồ hiệu làm gì, sao không để dành đi từ thiện', chị nghĩ sao?
- Mình mua hàng hiệu mình vẫn có thể làm từ thiện mà (cười). Quan trọng là người ta biết cách chi tiêu hợp lý, xứng đáng giá trị đồng tiền. Những người nói câu đó mới chưa chắc đã làm từ thiện. Tôi nghĩ không phải cứ đóng góp tiền của mình cho người khác mới là làm từ thiện đâu. Bất cứ việc gì đóng góp được cho xã hội, cho những hoàn cảnh xung quanh đều đáng quý. Tôi đang là MC của chương trình "Việc tử tế". Thông qua chương trình, tôi cũng góp phần giúp đỡ được nhiều mảnh đời, thế cũng là một cách từ thiện rồi.
- Chị nghĩ gì về việc các hoa hậu, người đẹp luôn gắn liền hình ảnh với đồ hiệu?
- Hàng hiệu đẹp, đi với người đẹp tôi thấy cũng hợp lý, đâu có gì sai. Thực ra sau khi đăng quang, các bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền nên có thể mua những thứ đẹp mà mình thấy thích. Nhưng không phải tất cả những món đồ hiệu mà các bạn dùng đều là do mua. Những cơ hội hợp tác với các nhãn hàng, hay khi đi sự kiện thì có stylist lo liệu trang phục nên cũng sẽ giúp nâng tầm phong cách của các bạn mà không tốn kém quá nhiều cho đồ hiệu.
Hàng hiệu là sự đẳng cấp, từ giá tiền đến chất lượng thủ công để tạo trend trong giới mộ điệu, nên nếu nói dùng hàng hiệu giúp mình sang trọng hơn cũng không có gì sai. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa phải se sua hàng hiệu mới là đẳng cấp. Chỉ có những ai đánh giá sai về hàng hiệu thì mới chấp nhận đánh đổi bản thân vì những vật vô tri như vậy.