Trong thông báo đăng trên Instagram ngày 24/11, Olivia Yacé cho biết quyết định này xuất phát từ mong muốn giữ vững các giá trị cốt lõi của bản thân như sự tôn trọng, phẩm giá, sự xuất sắc và công bằng. "Trong suốt hành trình của mình với vai trò đại sứ và hoa hậu, tôi đã phục vụ bằng sự tận tâm, kiên cường, kỷ luật và quyết tâm. Tuy nhiên để phát huy hết tiềm năng, tôi phải giữ vững các nguyên tắc và giá trị cho con đường mình chọn", Olivia viết.
Hoa hậu Bờ Biển Ngà, Olivia Yacé.
Olivia cho biết mục tiêu lớn nhất là trở thành hình mẫu cho thế hệ trẻ, đặc biệt là các cô gái, khuyến khích họ tự tin bước vào những môi trường mà họ nghĩ không thuộc về mình. Cô cũng gửi lời kêu gọi mạnh mẽ đến cộng đồng người da màu và gốc Phi hãy tiếp tục khẳng định sự hiện diện và tiếng nói.
Hoa hậu Bờ Biển Ngà gửi lời chúc mừng đến tân Hoa hậu Hoàn vũ và chúc Miss Universe Jamaica sớm phục hồi sau tai nạn ở bán kết. Olivia nói sẽ tiếp tục hành trình theo hướng mới, với quyết tâm lan tỏa ảnh hưởng tích cực.
Ngay sau đó, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Bờ Biển Ngà lên tiếng ủng hộ quyết định từ bỏ mọi danh hiệu của Olivia Yacé tại Miss Universe 2025.
Olivia Yacé, 27 tuổi, là một người mẫu, nhà hoạt động xã hội và đại sứ du lịch của Bờ Biển Ngà. Cô tốt nghiệp ngành Tiếp thị và Quản lý tại Đại học Widener ở Pennsylvania (Mỹ), sau đó lấy bằng Thạc sĩ về tiếp thị hàng hóa xa xỉ tại Đại học Richmond ở London (Anh). Người đẹp từng thi Miss World 2022, giành á hậu 2, đồng thời đoạt giải nhất phần thi Top Model cùng danh hiệu Hoa hậu châu Phi.
Hoa hậu Bờ Biển Ngà trình diễn trong bán kết Miss Universe
Tại Miss Universe, Olivia Yacé là một trong những thí sinh nổi bật nhất, từng được nhiều chuyên trang sắc đẹp dự đoán đăng quang. Trong chung kết, cô cũng được đánh giá có câu trả lời ứng xử hay nhất top 5. Việc Oliva chỉ giành á hậu 4 khiến nhiều fan quốc tế bất bình, cho rằng cô bị "cướp mất vương miện".
Ngay sau cuộc thi, Olivia Yacé gửi lời cảm ơn Chúa vì hành trình vừa qua và bày tỏ: "Nếu chúng ta xem kết quả này như một chiến thắng thì sao? Một chiến thắng của trái tim. Một chiến thắng của niềm tự hào. Một chiến thắng của cả châu lục. Tôi xin cảm ơn quốc gia Bờ Biển Ngà vì tất cả tình yêu và sự ủng hộ mà các bạn đã dành cho tôi".
Chung kết Miss Universe 2025 diễn ra tại Bangkok ngày 21/11 với chiến thắng thuộc về người đẹp Mexico, Fátima Bosch. Tuy nhiên, kết quả gây nhiều tranh cãi khi dư luận cho rằng tân hoa hậu có mối quan hệ thân thiết với Chủ tịch Miss Universe, ông Raul Rocha, đồng hương Mexico.
Nhạc sĩ Omar Harfouch, người rút khỏi ghế giám khảo vì cho rằng cuộc thi thiếu minh bạch, tiết lộ cha Fátima Bosch có quan hệ làm ăn với ông Raul Rocha. Harfouch cũng cho biết Chủ tịch Miss Universe từng gợi ý ông bỏ phiếu cho Fátima chiến thắng, với lý do sẽ "có lợi cho hoạt động kinh doanh" của ông Rocha. Nhạc sĩ người Pháp khẳng định có băng ghi âm các cuộc trò chuyện với Raul Rocha làm bằng chứng cho những thông tin này.
Hai ngày sau chung kết, thí sinh Brigitta Schaback cũng thông báo từ bỏ danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Estonia vì không còn tiếng nói chung với tổ chức cũng như Giám đốc quốc gia. Cô cũng lên tiếng chỉ trích Miss Universe, cho rằng tổ chức này không thực sự đề cao các giá trị mà họ công bố, như trao quyền, hòa nhập và bình đẳng cho phụ nữ.
Kiều Vân