"Trang phục Cô em Dao đỏ siết vào cơ thể khiến phần vai tôi bị trầy. Dây áo bám chặt làm phần cổ và vai bầm đen. Nhưng những cơn đau này không nhằm nhò gì cả. Tôi vui vì trình diễn suôn sẻ, không để xảy ra sự cố, đảm bảo tính thẩm mỹ cho trang phục, thể hiện được dụng ý của nhà thiết kế", Bảo Ngọc nói với Ngôi Sao, chiều 13/10.
Bảo Ngọc cho biết trước giờ diễn, cô và các thí sinh đều hồi hộp, lo lắng vì không được tập thử sân khấu với trang phục của mình. Là thí sinh trình diễn trang phục cồng kềnh nhất, người đẹp quê Cần Thơ gặp áp lực khi vừa phải bung được phần cánh quạt gắn phía sau để tạo hiệu ứng khi sải bước, vừa không cản trở phần thi của các thí sinh khác.
Người đẹp kể cổng vào sân khấu khá nhỏ nên chiếc cánh quạt gắn trên trang phục bị rơi lúc cô chuẩn bị bước ra. Thông thường, muốn dựng cánh lên sẽ cần người đỡ từ phía sau. Tuy nhiên, sau khi lấy lại bình tĩnh, cô tìm được cách xử lý sự cố. Lợi dụng thời điểm một thí sinh khác diễn trước với bộ đồ đủ rộng để che mình, cô lấy hết sức hất chiếc cánh quạt lên lưng.
"Lúc đó, tôi vui mừng khi chiếc quạt cuối cùng đã dựng lên được. Ngoài ra, tôi nảy ra ý tưởng gấp cánh vào để hạn chế che hay đụng trúng thí sinh khác, đợi tới lượt mình mới bung ra, có thêm hiệu ứng. Tôi tưởng tượng trang phục của mình như một bông hoa, chờ đúng giờ để nở", cô kể.
Thiết kế Bảo Ngọc mang tới Ai Cập có tên Cô em Dao đỏ, từng được trình diễn trong khuôn khổ vòng thi trang phục dân tộc tại Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 và đoạt giải nhì. Tác giả Phạm Minh Hiếu cho biết thiết kế được lấy cảm hứng từ trang phục cưới của phụ nữ dân tộc Dao đỏ, kết hợp vẻ đẹp của tà áo dài truyền thống. Trang phục có màu sắc rực rỡ, phần cánh rộng có thể điều chỉnh trong khi trình diễn.
Ngoài chấn thương ở vai và cổ, phần móng chân và tai của Bảo Ngọc vẫn chưa lành lặn. Hồi giữa tháng 9, cô bị lật móng chân khi học catwalk cùng người mẫu Minh Triệu. "Liên tục phải di chuyển bằng giày cao gót khiến phần móng chân chưa lành cấn vào giày. Chân tôi bị rộp, không thể lành, máu chảy liên tục. Vết thương không thể khô vì ngày nào cũng phải đi giày cao gót. Tai tôi bị sưng viêm vì ngày nào cũng phải thay layout mới. Nhiều đôi bông tai có kết cấu phức tạp, khá nặng. Tôi là 'khủng long' mà, nên một xíu đau đớn không làm bản thân chùn bước. Đi thi về bố mẹ chăm sóc vài bữa là lành lặn ngay, khán giả không nên quá lo lắng cho tôi", cô nói.
Những ngày qua, Bảo Ngọc thường xuyên cập nhật hình ảnh cá nhân cũng như các hoạt động. Với kỹ năng tiếng Anh tốt, cô tự tin trong giao tiếp, trả lời phỏng vấn. Trước đó, cô đạt 9,2/10 điểm ở vòng phỏng vấn kín với các giám khảo. Ở phần thi áo tắm hôm 12/10, cô được khen catwalk uyển chuyển, thần thái tự tin, tràn đầy năng lượng và biết tương tác với máy quay. Ở phần pose dáng, cô tạo điểm nhấn bằng cú hất tóc mạnh. Chiều cao 1,85 m giúp cô không bị lép vế khi đứng cạnh các thí sinh đến từ khu vực Mỹ Latin, châu Âu. Khán giả kỳ vọng cô vượt thành tích á hậu 4 của Lê Âu Ngân Anh, mang vương miện Miss Intercontinental đầu tiên về cho Việt Nam.
Lê Nguyễn Bảo Ngọc sinh năm 2001, quê Cần Thơ. Cô hiện là sinh viên khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM, đạt chứng chỉ IELTS 8.0. Cô từng vào top 22 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, cô thắng hai giải phụ Người đẹp nhân ái, Người đẹp thời trang, ghi tên vào top 6 Người đẹp bản lĩnh, top 5 Người đẹp tài năng và giành giải á hậu 1 chung cuộc.
Hoa hậu Liên lục địa diễn ra lần đầu tiên năm 1973, trở thành một trong những cuộc thi lâu đời và uy tín bên cạnh Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ... Năm nay, cuộc thi diễn ra tại Ai Cập từ ngày 27/9 đến 14/10. Thành tích tốt nhất của Việt Nam tại đấu trường nhan sắc này thuộc về Lê Âu Ngân Anh với giải á hậu 4. Năm ngoái, Trần Hoàng Ái Nhi ra về "tay trắng".
Thiên Anh