Thứ bảy, 1/4/2023, 18:08 (GMT+7)

9 cô gái vào chung kết Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023

Các thí sinh Tường San, Mỹm Trần, Đan Tiên... cạnh tranh vương miện Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023.

Nguyễn Tường San có tên khai sinh là Nguyễn Hoàng Bảo Phúc, sinh năm 2005, hiện là người mẫu tự do. Học trò của á hậu Thủy Tiên được nhận xét là ứng viên mạnh tại cuộc thi năm nay nhờ gương mặt đậm chất Á Đông, hình thể cân đối, phong thái tự tin, giao tiếp tiếng Anh khá. Cô cao 1,79 m, số đo ba vòng 83-56-85 cm.

Quá trình thi, Tường San thường xuyên mệt mỏi, gặp nhiều vấn đề sức khỏe vì khi ấy mới trải qua ca đại phẫu chuyển giới được 12 ngày. Lúc quay hình, vết thương của cô còn hở. 'Đến giờ nhớ lại, tôi thấy hành động của mình nguy hiểm nhưng thật sự xứng đáng', cô tâm sự.

Nhiều khán giả cho rằng nếu chỉ so gương mặt và không cần thi thố khả năng nào khác, Mỹm Trần chính là hoa hậu năm nay. Người đẹp cũng là thí sinh duy nhất được cả bốn huấn luyện viên chọn về đội của mình ở vòng loại. Cô sinh năm 1997, quê Hà Nội, hiện là người mẫu ảnh, KOL tại TP HCM. Thí sinh đội Mai Ngô cao 1,75 m, số đo 92-67-96 cm. Cô được khán giả nhận xét có sắc vóc giống Hoa hậu Chuyển giới Thái Lan Yoshi Rinrada Thurapan.

Mỹm Trần khoe dáng với bikini
 
 

Tường San (giữa), Mỹm Trần (phải) và một người bạn khoe dáng bên hồ bơi.

Nguyễn Đan Tiên tên khai sinh là Nguyễn Tiến Đạt, sinh năm 1999, hiện là sinh viên trường Trung cấp Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Giang. Cô cao 1,68 m, số đo ba vòng 89-57-93 cm. Ở vòng loại, Đan Tiên khiến các huấn luyện viên tranh giành nhờ ngoại hình nổi bật. Khi cô bước vào, host Hương Giang liên tục thốt lên: 'Trời, đẹp quá! Nhìn gần càng đẹp'. Giám khảo Dược sĩ Tiến khen cô 'đẹp sắc sảo'. Trong buổi huấn luyện về kỹ năng chụp ảnh do Hoàng Thùy đứng lớp, Đan Tiên được khen biết tạo dáng, điều khiển ánh mắt, thần thái, kiểm soát cơ mặt khi chụp hình. Bên cạnh đó, Đan Tiên cũng áp đảo truyền thông từ đầu cuộc thi. Các hình ảnh, video liên quan đến cô đăng tải trên fanpage Miss International Queen Vietnam nhận tương tác lớn. Trên các diễn đàn sắc đẹp, cô được người hâm mộ kỳ vọng kế nhiệm hoa hậu Phùng Trương Trân Đài.

Đan Tiên diễn trang phục dân tộc
 
 

Đan Tiên ở phần thi trang phục dân tộc hôm 24/3.

Không phải gương mặt được chú ý từ đầu nhưng sau khi trải qua các thử thách ở truyền hình thực tế và bán kết tại TP HCM, Nguyễn An Nhi bật lên như một chiến binh, thuộc nhóm ứng viên hàng đầu cho vương miện Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam. Sải bước trên sân khấu, cô được nhiều khán giả nhận xét tự tin, thần thái thu hút. Vẻ quyến rũ của cô được đánh giá tiệm cận với tiêu chí của Miss International Queen.

Học trò của á hậu Thủy Tiên tên khai sinh là Nguyễn Tấn Lộc. Cô sinh năm 1995, cao 1,75 m, nặng 55 kg, số đo 89-62-90 cm. Hiện cô là nhân viên tổ chức sự kiện của một công ty dịch vụ giải trí.

Nguyễn Hà Dịu Thảo sinh năm 2000, quê Hải Dương, hiện sống cùng gia đình ở Bình Dương. Cô cao 1,7 m, số đo 90-68-94 cm, từng đăng quang cuộc thi Miss Beauty Queen 2022. Người đẹp được các giám khảo nhận xét có vẻ đẹp ngọt ngào, phong cách trình diễn chuyên nghiệp, giao tiếp tiếng Anh khá.

Đỗ Tây Hà tên khai sinh là Đỗ Minh Tiến, sinh năm 1993, tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh Đại học Công nghiệp TP HCM. Cô hiện là người mẫu, thành viên trung tâm ICS - tổ chức thúc đẩy và bảo vệ quyền cho cộng đồng LGBTQ+ tại Việt Nam. Người đẹp cao 1,73 m, số đo ba vòng 88-64-93 cm.

Cô muốn rèn giũa bản lĩnh, chứng minh năng lực bản thân nên quyết định trở lại Miss International Queen Vietnam sau thành tích top 10 hai năm trước. 'Tôi muốn cho mọi người có cái nhìn tích cực về cộng đồng LGBTQ+ nói chung và những người chuyển giới nữ nói riêng. Mục tiêu của tôi khi trở lại là thành hoa hậu, còn đạt được hay không tùy thuộc vào sự nỗ lực của bản thân. Dù kết quả thế nào, tôi vẫn muốn lan tỏa thông điệp: Hãy dám ước mơ và không bao giờ bỏ cuộc. Những điều tốt đẹp sẽ đến với những trái tim ngoan cường, dũng cảm theo đuổi lý tưởng sống', cô nói.

Nguyễn Thiên Hân sinh năm 1996, quê Đồng Nai, hiện là một nhân viên ngân hàng tại TP HCM. Cô cao 1,76 m, số đo 85-67-94 cm. Người đẹp có làn da trắng, đường nét gương mặt được nhận xét nhỏ nhắn, mềm mại. Thí sinh đội Thủy Tiên cho biết cô đặt mục tiêu đạt vị trí cao tại cuộc thi và chiến thắng bản thân.

Nguyễn Trang Nhung tên khai sinh là Nguyễn Lâm Hoàng Hiếu Trung, sinh năm 1994, quê Vĩnh Long, hiện là người mẫu. Cô cao 1,73 m, số đo 90-62-94 cm. Ở bán kết, cô được công bố là thí sinh chiến thắng giải Best Talent. Cô từng vào top 9 Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2020.

Trần Quân sinh năm 2003, quê An Giang, số đo 84-64-92 cm. Cô được Hương Giang khen xinh, 'gương mặt như búp bê', vóc dáng đẹp.

Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam trở lại sau hai lần tổ chức, do công ty của Hoa hậu Hương Giang thực hiện, khởi động từ cuối năm 2022. Chủ đề cuộc thi năm nay là 'Brave Purple - Màu sắc dũng cảm', nhằm tìm kiếm những cô gái bản lĩnh, thông minh, dám vượt qua định kiến để sống thật. Đương kim hoa hậu Phùng Trương Trân Đài sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm tại chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 8/4 ở TP HCM. Thí sinh chiến thắng sẽ tham gia Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2023 ở Thái Lan.

Thiên Anh

Đánh giá phiên bản mới