1. Áp đặt suy nghĩ sai lên con

Một số phụ huynh nghĩ con trai là phải mạnh mẽ, vì thế họ dạy con cách đánh trả mỗi khi chúng bị bắt nạt. Điều này khiến con nghĩ rằng vũ lực là cách duy nhất lấy lại công bằng. Thay vì sử dụng bạo lực để tự vệ, hãy dạy con cách từ chối vũ lực, bỏ chạy, tìm đến người lớn có thể giúp bé trong các trường hợp đánh nhau. Cách này giúp trẻ bảo vệ bản thân.
2. Gán ghép con với những bạn khác giới

Khi thấy con quan tâm một bạn khác giới nào đó, bạn không nên để ý quá mức và khoe với mọi người dù chưa biết mối quan hệ này có chắc chắn hay không. Đứa trẻ sẽ thấy ngại ngùng và dần dần ít tâm sự với bạn.
3. Không cho con bày tỏ cảm xúc

Cách dạy này dẫn đến một số hậu quả nghiêm trọng như:
- Đứa trẻ thường xuyên che giấu cảm xúc, không dám bày tỏ nỗi buồn của mình.
- Đứa trẻ nghĩ con trai không được phép khóc.
- Đứa trẻ nghĩ con trai khóc lóc là yếu đuối, giống con gái và phụ nữ luôn yếu hơn đàn ông.
4. Dạy bé trai luôn luôn phải nhường nhịn phái nữ

Người lớn luôn dạy trẻ nhỏ rằng con gái là phái yếu cần được che chở và nhường nhịn. Nhưng với một đứa trẻ, chúng khó có thể hiểu được tại sao nữ giới lại có đặc quyền hơn nam.
5. Bố mẹ thuyết phục con ôm hôn ông bà

Ông bà sẽ cảm thấy rất vui khi cháu thể hiện tình cảm với mình qua những cái ôm hay nụ hôn. Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng thích làm điều này. Bạn không nên ép buộc con biểu lộ tình cảm với ông bà trong khi chúng không thực sự muốn điều đó. Theo thời gian, điều này sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa ông bà và cháu.
6. Không cho con làm bẩn quần áo khi chơi

Mục đích của bố mẹ khi cho trẻ đi ra ngoài chơi là để chúng hít thở không khí trong lành, giải tỏa căng thẳng. Trong quá trình chạy nhảy, đứa trẻ khó tránh khỏi việc làm bẩn quần áo. Thay vì trách con, bạn hãy khuyến khích con tham gia nhiều hoạt động hơn. Bởi quần áo có thể giặt sạch nhưng những phút giây vui đùa của trẻ là quý giá.
Mỹ Huyền (Theo Bright Side)