Hình ảnh từ camera giám sát công trình ghi lại khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, em Thái Lý Hạo Nam cùng ba bạn chung xóm vào công trình đang thi công cầu Rọc Sen trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi để nhặt sắt. Lúc đi qua công trình, Nam lọt xuống trụ bêtông rỗng bên trong, đường kính 25 cm, đã đóng sâu xuống đất khoảng 35 m. Khi đó, nhóm bạn đi cùng hô hoán để người dân ứng cứu nhưng bất thành. Nạn nhân ban đầu kêu cứu khoảng 10 phút nhưng sau đó mất hút.
Khoảng 30 phút sau, lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường, triển khai nhiều phương án, trong đó dùng máy xúc múc quanh trụ bêtông tạo miệng hố rộng để nhổ cọc. Tuy nhiên, khi đào xuống khoảng 10 m, lực lượng cứu hộ không thể rút được cọc lên. Lúc này, nhóm cứu hộ triển khai bơm oxy và chuyền nước xuống cho nạn nhân.

Lực lượng cứu hộ đang tìm cách cứu bé trai rơi trong trụ bêtông lúc 0h ngày 1/1/2023. Ảnh: Ngọc Tài
Ngày 1/1, nhiều lực lượng tỉnh, huyện, các sở, ngành cùng các đơn vị cứu hộ, cứu nạn công an, quân đội, công binh Quân khu 9 có mặt tại hiện trường tham gia cứu hộ. Một máy khoan cọc nhồi công suất lớn được điều đến hiện trường vừa khoan vừa bơm bùn cát với kỳ vọng nhanh chóng làm mềm đất xung quanh cọc bê tông để có thể cẩu lên giải cứu nạn nhân.
Tuy nhiên, trong quá trình khoan, đội cứu hộ nhận thấy nếu tiếp tục sẽ gây sạt đất đá dẫn đến nguy cơ sụt lún, gây xô lệch trụ bê tông chứa nạn nhân. Lúc này, bùn cát và nước có thể tràn vào gây nguy hiểm cho nạn nhân. Tối 2/1, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp Lê Hoàng Bảo cho biết lực lượng cứu hộ đã khoan thành công 31 m cạnh vị trí cọc bêtông.
Rạng sáng ngày 3/1, một ống thép đường kính khoảng 1,5 m được đặt bọc quanh cọc bêtông chứa nạn nhân. Lực lượng cứu hộ sẽ hút lớp bùn đất ở giữa ống thép và cọc bê tông với mục đích làm rỗng khối đất xung quanh. Kế đến, đội cứu hộ sẽ đưa dây xuống quấn quanh ống cọc bêtông, rồi dùng cẩu và thiết bị chuyên dụng kéo cọc lên.

Cột bêtông cùng loại với cột mà bé trai lọt xuống. Ảnh: Ngọc Tài
Sau 72 giờ với sự tham gia của khoảng 350 người của nhiều lực lượng, đơn vị, công tác cứu hộ vẫn diễn ra. Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ngày 1/1 cho biết bé trai rơi trong lồng ống hẹp với độ sâu như vậy có khả năng bị đa chấn thương, không đảm bảo thông khí, tiên lượng rất xấu.
Hơn 11h trưa 3/1, Phó chủ tịch tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết hiện đội cứu hộ đã hoàn thành việc đóng ống vách từ trên xuống, bao bọc phía ngoài cọc bêtông. Lực lượng đang chuyển sang lấy bùn đất từ hai vách lồng và cọc bêtông. Dự kiến cứu hộ hoàn tất kéo trụ bêtông ra khỏi khu vực trong buổi chiều. Theo phương án cứu hộ, khi cọc bêtông được cẩu lên, lực lượng cứu hộ sẽ dùng thiết bị dò tìm chuyên dụng xác định vị trí cháu bé đang mắc kẹt, sau đó cắt ống trụ đưa nạn nhân ra ngoài.

Lồng thép đã được đóng xuống bao quanh để hút hết bùn đất, giảm ma sát, giúp kéo cọc bêtông lên. Đồ họa: Khánh Hoàng
Sơn Nam (tổng hợp)