Thứ sáu, 7/1/2022, 00:01 (GMT+7)

7 ứng viên thay Quế Ngọc Hải làm đội trưởng tuyển Việt Nam

Bùi Tiến Dũng, Đỗ Hùng Dũng, Quang Hải, Trọng Hoàng, Duy Mạnh, Xuân Trường, hay Văn Lâm được đánh giá là những ứng viên nặng ký trở thành tân thủ quân tuyển Việt Nam.

1. Bùi Tiến Dũng

Bùi Tiến Dũng sinh năm 1995, hiện là đội trưởng CLB Viettel. Cầu thủ gốc Hà Tĩnh lên tuyển từ năm 2015, hiện là một trong những trung vệ được HLV Park Hang-seo tin dùng nhất. Ngoài chuyên môn tốt, kinh nghiệm lâu năm ở đội tuyển, Tiến Dũng có tác phong mẫu mực, hoàn toàn xứng đáng với chiếc băng thủ quân tuyển Việt Nam.

2. Đỗ Hùng Dũng

Hùng Dũng sinh năm 1993 (bằng tuổi Quế Ngọc Hải), lên tuyển từ năm 2018, là mẫu tiền vệ trung tâm ưa thích của HLV Park. Anh từng có kinh nghiệm làm đội trưởng U22 Việt Nam tại SEA Games 2019 (sau khi Quang Hải dính chấn thương) và đội phó tuyển Việt Nam. Ngoài tài năng chuyên môn đã được khẳng định, Quả bóng vàng Việt Nam 2019 còn được yêu mên nhờ lối sống lành mạnh, tác phong chuyên nghiệp. Hùng Dũng hiện đã bình phục chấn thương (gãy chân), sẵn sàng trở lại trong đợt tập trung sắp tới của tuyển Việt Nam chuẩn bị cho các trận đấu còn lại tại vòng loại World Cup 2022.

3. Nguyễn Quang Hải

Quang Hải sinh năm 1997, là cầu thủ 'không thể thiếu' trong sơ đồ chiến thuật của HLV Park ở tuyển Việt Nam. Anh từng mang băng đội trưởng U23 Việt Nam giai đoạn 2019-2020. Ngoài tài năng chuyên môn, Quang Hải còn có độ lì và chất 'quái' hiếm thấy ở những cầu thủ cùng trang lứa.

4. Nguyễn Trọng Hoàng

Trọng Hoàng sinh năm 1989, là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất ở tuyển Việt Nam hiện tại, với 74 trận và 12 bàn thắng. Anh góp công không nhỏ trong chiến tích vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019, đoạt HC vàng SEA Games 30 và vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022. Tuy nhiên, hiện tại, Trọng Hoàng phải điều trị thoát vị đĩa đệm, khả năng tham gia tập trung cùng đội tuyển vào ngày 13/1 còn bỏ ngỏ.

5. Đỗ Duy Mạnh

Duy Mạnh sinh năm 1996, lên tuyển từ năm 2015. Nếu không dính chấn thương, trung vệ CLB Hà Nội gần như chắc suất đá chính ở tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. Tại AFF Cup 2020, Duy Mạnh là đội phó tuyển Việt Nam. Điểm cộng lớn nhất của anh nằm ở lối chơi máu lửa, hết mình vì màu cờ sắc áo.

6. Lương Xuân Trường

Xuân Trường sinh năm 1995, là đội trưởng U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2018, đội phó tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020. Tiền vệ quê Tuyên Quang có tác phong chuyên nghiệp, kết nối tốt với các đồng đội. Tuy nhiên, anh hiện không có suất đá chính ở tuyển Việt Nam khi HLV Park tin dùng Tuấn Anh, Hoàng Đức, Hùng Dũng, Quang Hải...

7. Đặng Văn Lâm

Văn Lâm sinh năm 1993, lên tuyển từ năm 2016, là tuyển thủ Việt Nam duy nhất đang chơi bóng ở nước ngoài, trong màu áo CLB Cerezo Osaka tại J-League. Anh là thủ môn chính của Việt Nam ở AFF Cup 2018, Asian Cup 2019 và phần lớn thời gian của hai vòng loại World Cup 2022. Thủ quân 28 tuổi đang chờ hồi phục chấn thương vai, nhiều khả năng sẽ góp mặt trong đợt tập trung sắp tới của tuyển Việt Nam. Văn Lâm chưa từng làm đội trưởng hay đội phó ở các cấp độ đội tuyển Việt Nam nhưng có điểm mạnh là khả năng chỉ huy hàng thủ rất tốt.

Minh Khang

Đánh giá phiên bản mới