Trong lễ nhậm chức của Giáo hoàng Leo XIV hôm 18/5, Hoàng hậu Letizia của Tây Ban Nha, Vương phi Charlene của Monaco, Hoàng hậu Mathilde của Bỉ và Đại công tước Maria Teresa của Luxembourg đều mặc đồ trắng.

Trong khi các vị phu nhân khác mặc đồ đen, Vương phi Charlene, Đại công tước Maria Teresa và Hoàng hậu Letizia của Tây Ban Nha (lần lượt thứ hai, thứ tư từ trái sang và thứ ba từ phải sang hàng đầu) mặc đồ trắng. Ảnh: AFP
Họ là 4 trong số 7 phụ nữ trên thế giới "có đặc quyền mặc đồ trắng" khi gặp người đứng đầu Giáo hội Công giáo, áp dụng trong các sự kiện quan trọng tại Vatican như gặp gỡ riêng tư, phong thánh và các thánh lễ đặc biệt. Ba người còn lại gồm Thái hậu Sofia của Tây Ban Nha, Thái hậu Paola của Bỉ và Công chúa Marina của Naples.
Theo truyền thống khi gặp giáo hoàng, mọi người đều phải mặc đồ đen, tượng trưng cho sự "khiêm tốn và mong muốn không bị chú ý", theo Tiến sĩ nghiên cứu Công giáo Taylor Marshall. Phụ nữ phải mặc trang phục màu đen dài qua đầu gối, tay áo dài che vai và tránh lộ phần ngực.
"Đó là lời nhắc nhở rằng Giáo hội Công giáo đề cao tiêu chuẩn trang phục của tín đồ và nhận thức các quân vương Công giáo có vai trò quan trọng đối với Kitô giáo", Tiến sĩ Marshall nói. "Privilège du Blanc không chỉ là về những chiếc váy trắng; nó còn về lịch sử, ảnh hưởng và vẫn là lời nhắc nhở quan trọng về lịch sử (và tương lai) của Kitô giáo".

Hoàng hậu Mathilde và nhà Vua Philippe của Bỉ tại lễ nhậm chức của Giáo hoàng Leo XIV hôm 18/5. Ảnh: Nur
Hoàng hậu Tây Ban Nha từng mặc đồ trắng trong một chuyến thăm riêng với cố Giáo hoàng Francis vào tháng 6/2014. Tại buổi lễ nhậm chức của Giáo hoàng Leo XIV hôm 18/5, bà diện một chiếc váy trắng dài tay đến giữa bắp chân với đường cổ áo lệch từ thương hiệu Redondo Brand, đi giày cao gót màu nude thương hiệu Magrit, khuyên tai ngọc trai Ansorena1845, kết hợp túi xách vuông nhỏ màu trắng cùng mạng che mặt ren.
Vương phi Charlene, Hoàng hậu Mathilde và Đại công tước Maria Teresa cũng đều mặc những bộ đồ trắng midi dài tay trong buổi lễ.
Giáo hoàng Leo XIV chính thức bắt đầu triều đại với tư cách giáo hoàng Mỹ đầu tiên trong lịch sử sau thánh lễ nhậm chức hôm 18/5. Buổi lễ kết hợp các nghi thức giữa truyền thống cổ xưa và hiện đại, diễn ra tại Quảng trường Thánh Peter, Vatican, với hàng trăm nghìn người tham dự. Trong bài phát biểu, vị giáo hoàng 69 tuổi tri ân các tiền nhiệm là Giáo hoàng Francis và Giáo hoàng Leo XIII, đồng thời kêu gọi sự đoàn kết trong cộng đồng tín hữu.

Giáo hoàng Leo XIV gặp gỡ Vua và Hoàng hậu Tây Ban Nha sau lễ nhậm chức hôm 18/5. Ảnh: Backgrid
Hà Trang (Theo New York Post)