1. Ngực quá nhỏ
Nếu bạn đã là bà già 50 tuổi thì ngực có nhỏ một chút cũng chẳng sao. Nhưng ở độ tuổi 16 đến 40 mà phải chịu một bộ ngực "quá non kém", "trước sau như một" hay "chảy dài mất thẩm mỹ" thì đúng là không thể chấp nhận được.
Kỹ thuật phẫu thuật đơn giản chỉ là đầu vú, hoặc hố nách, sau đó dùng chất độn nâng ngực. Chỉ cần một đêm nằm viện, chịu đau 6-7 ngày, chờ cắt chỉ khoảng 10 ngày, hạn chế nằm sấp 4 tuần, mang áo lót rộng trong vòng 2 tuần là có bộ ngực như ý.
Tác dụng phụ: Một số triệu chứng có thể xuất hiện như: chảy máu, viêm nhiễm, để lại sẹo, mất cảm giác là ít. Tuy nhiên việc sử dụng silicon có thể gây hại. Riêng tại Mỹ, kỹ thuật dùng các chất tăng cường vú bị cấm, nhưng thực tế vẫn được người ta dùng nhiều. Trong trường hợp gặp trục trặc với silicon, có thể dùng nước muối, trilucent hoặc hydrogel.
2. Mũi khoằm
Mũi khoằm hay mũi cong là khuyết tật không ai muốn. Để khắc phục tình trạng này, người ta có thể phẫu thuật hoặc dùng thủ thuật tạo hình mũi (Rhinoplasty).
Tác dụng phụ: Sau vài tuần sẹo có thể biến mất, viêm nhiễm không đáng kể nhưng tắc, phồng mũi là dấu hiệu thường gặp và phải bảo vệ, ăn uống kiêng khem trong một thời gian nhất định.
3. Đùi chảy xệ
Một số người ăn uống kiêng khem và luyên tập thường xuyên nhưng cơ đùi và bụng vẫn cứ phát triển "vô tư" và chảy xệ. Để khắc phục tình trạng này, người ta thường áp dụng thủ thuật hút mỡ. Kỹ thuật này thích hợp với nhóm người trẻ tuổi và khoẻ mạnh, nhưng nếu béo phì và mắc một số bệnh thì cần phải được tư vấn kỹ càng. Khi hút mỡ, bác sĩ sẽ rạch một đường khoảng 3mm sau đó dùng ống hút mỡ ra, tiếp đến là mặc trang phục bó và co giãn trong thời gian 4 ngày. Nếu hút mỡ cục bộ có thể phải khâu và để lại vết chỉ ở má hoặc cằm.
Tác dụng phụ: Đau trong vòng vài ngày, có trường hợp chảy dịch (có người kéo dài đến 3 tháng) và phải nghỉ việc để hạn chế nhiễm trùng.
4. Mắt sùm sụp
Có 2 phương pháp phẫu thuật. Một là tạo mi. Hai là phẫu thuật ở vùng trên hoặc dưới để bỏ đi những túi mọng thâm quầng và chảy xệ.
Tác dụng phụ: Thường gây mỏi mắt, khó chịu, đôi khi chảy nước mắt liên tục. Nhưng chỉ sau một tuần là hết.
5. Bầu ngực quá lớn
Thực tế, việc phẫu thuật làm nhỏ ngực lại có tỷ lệ cao hơn nâng ngực. Khi phẫu thuật, người ta gây tê, rạch một đường nhỏ xung quanh núm vú, chỉnh hình rồi khâu trở lại. Thường để lại 3 vết sẹo.
Tác dụng phụ: Mất cảm giác ở đầu vú (3 tháng) nhưng sau đó sẽ được phục hồi.
6. Biến màu da
Làn da, nhất là da mặt bị đổi màu hay màu da tự nhiên không được vừa ý lắm sẽ thúc đẩy các cô đổi màu da. Trong kỹ thuật này, người ta đã loại bỏ đi lớp da ngoài, bôi lên một lớp keo mỏng giúp da căng, giảm nếp nhăn. Tuy nhiên, khi tiến hành phải đeo mặt nạ bảo vệ mắt. Sau khi phẫu thuật xong, phải bảo vệ da trong một thời gian nhất định.
7. Môi quá mỏng
Môi mỏng thường khiến phụ nữ tự ti vì bị cho là nhiều chuyện. Để khắc phục hiện tượng này, người ta sẽ tiêm chất keo vào máu. Vật liệu thường dùng để phẫu thuật môi là chỉ tổng hợp, hỗn hợp dịch collagen (keo) và một chất plastic. Cũng có trường hợp người ta dùng ngay mỡ trong cơ thể bệnh nhân để làm phẫu thuật môi. Nhưng bờ môi mọng chỉ có thể kéo dài 6 tháng là cùng vì nhược điểm của kỹ thuật này là không đều và nhìn kỹ có thể phát hiện ra khuyết điểm.
(Theo Mỹ Thuật)