Đau đầu là triệu chứng thứ phát, đau nhức ở phần đầu do nhiều chứng bệnh gây ra, nó không chỉ là biểu hiện của sự mất nước hoặc mệt mỏi. Nguyên nhân gây đau đầu phụ thuộc vào độ tuổi. Trẻ em bị đau đầu không giống với người lớn. Đối với người lớn, đau đầu thường xuyên có thể cảnh báo 6 nguy cơ sức khỏe dưới đây.

Ảnh: Scripps
Huyết áp
Người lớn có thể bị đau đầu thường xuyên nếu mức huyết áp không bình thường. Đau đầu liên tục có thể do chảy máu thường xuyên. Nên kiểm tra huyết áp đều đặn.
Căng thẳng
Căng thẳng là một trong những "đại dịch" trong thế giới hiện đại. Cứ hai người thì có một người bị căng thẳng về các cam kết nghề nghiệp, nhu cầu tài chính và cuộc sống cá nhân. Hầu hết người lớn có xu hướng bị đau đầu khi căng thẳng, mệt mỏi hoặc thiếu ngủ.
Khó tiêu
Tiến sĩ G.R Vijay Kumar, Bác sĩ phẫu thuật thần kinh tư vấn tại Bệnh viện Fortis, Anandapur (Ấn Độ) cho biết: "Tiêu hóa kém hoặc đường ruột bị tổn thương là một trong những nguyên nhân gây ra chứng đau đầu tái phát. Đau dạ dày hoặc khó tiêu có thể là lý do chính khiến bạn bị đau đầu. Các vấn đề về dạ dày có thể dẫn đến đau đầu mãn tính".
Vấn đề về mắt
Thị lực kém hoặc yếu có thể gây căng thẳng cho các dây thần kinh ở đầu. Cận thị hoặc viễn thị dễ dẫn đến đau đầu thường xuyên nhưng âm ỉ. Trong trường hợp đó, bạn nên đi khám mắt.
Đau nửa đầu
Đây là một rối loạn hóa học xảy ra trong não gây chứng đau đầu dữ dội. Đau nửa đầu cũng liên quan đến buồn nôn, sợ ánh sáng, không dung nạp tiếng ồn và dễ bị kích hoạt bởi ánh sáng mặt trời cũng như một số thói quen ăn uống không lành mạnh.
U não
Tuy không phổ biến nhất nhưng một lý do gây ra chứng đau đầu thường xuyên là u não. Ngoài ra, còn có một số lý do nghiêm trọng hơn khác mà bạn phải kiểm tra ngay lập tức. Đau đầu đột ngột nghiêm trọng cũng có thể xảy ra do các vấn đề bệnh lý như đột quỵ, tích tụ dịch trong não (não úng thủy) hoặc có cục máu đông trong tĩnh mạch (huyết khối xoang).
Hướng Dương (Theo Times of India)