Thứ ba, 23/8/2022, 19:00 (GMT+7)

6 'nam thần' Việt kiều tại V-League

Văn Lâm, Lee Nguyễn, Mạc Hồng Quân, Adriano Schmidt, Exal Tiêu, Martin Lò là những cầu thủ Việt kiều được nhận xét đẹp trai và tài năng đang thi đấu tại V-League.

1. Lee Nguyễn (CLB TP HCM)

Lee Nguyễn tên đầy đủ là Nguyễn Thế Anh Lee, sinh năm 1986 tại thành phố Dallas, Texas, Mỹ. Anh có bố và mẹ đều là người gốc Việt. Lee trưởng thành từ bóng đá học đường ở Mỹ, từng sang châu Âu khoác áo PSV Eindhoven (Hà Lan, từ năm 2006 đến 2008) và Randers (Đan Mạch, 2008-2009). Giai đoạn 2009-2011, anh về Việt Nam thi đấu cho HAGL và Bình Dương nhưng không thành công.

Lee Nguyễn sau đó trở về Mỹ và thăng hoa trong màu áo CLB New England Revolution. Từ năm 2012 đến 2018, anh ra sân 191 trận, ghi 51 bàn và được gọi vào đội tuyển quốc gia Mỹ. Mùa 2018-2019, Lee Nguyễn thi đấu cho CLB Los Angeles FC, đá 58 trận, ghi ba bàn. Năm 2020, tiền vệ gốc Việt gia nhập Inter Miami, CLB do David Beckham đồng sở hữu, ra sân 5 trận nhưng không ghi được bàn nào.

Năm 2021, Lee Nguyễn trở lại Việt Nam khoác áo CLB TP HCM. Anh ghi được 5 bàn sau 9 trận đấu tại V-League 2021 nhưng giải đấu năm đó bị hủy vì Covid-19.

Sau khi tuyên bố giải nghệ hồi đầu năm nay và trở thành trợ lý tại đội bóng đá nữ Washington Spirit ở Mỹ, mới đây, Lee Nguyễn quyết định trở lại thi đấu cho CLB TP HCM ở giai đoạn hai của V-League 2022. Anh ra sân trong cả hai trận gần đây của đội chủ sân Thống Nhất. Ở trận gặp Sài Gòn hôm 20/8 vừa qua, chính Lee Nguyễn là người kiến tạo giúp Hoàng Vũ Samson đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1 cho CLB TP HCM.

2. Đặng Văn Lâm (CLB Bình Định)

Văn Lâm sinh năm 1993 tại Nga, có bố là người Việt, mẹ người Nga. Anh từng ăn tập ở lò đào tạo trẻ Spartak Moskva và Dynamo Moskva trước khi về Việt Nam gia nhập HAGL năm 2010. Tại đội bóng phố núi, thủ thành Việt kiều không được trọng dụng, thường xuyên ngồi dự bị và liên tục bị đem cho mượn. Anh từng chán nản trở về Nga thi đấu nghiệp dư trước khi quay lại Việt Nam khoác áo Hải Phòng năm 2015. Nhờ phong độ thăng hoa trong màu áo Hải Phòng, Văn Lâm được gọi lên tuyển Việt Nam, trở thành thủ môn số một của đội tuyển từ AFF Cup 2018 tới nay.

Văn Lâm cao 1,88 m, được khen gương mặt điển trai, thân hình chuẩn như người mẫu. Sau ba năm thi đấu ở nước ngoài cho các CLB Muangthong United (Thái Lan) và Cerezo Osaka (Nhật Bản), Văn Lâm vừa quyết định về nước đầu quân cho CLB Bình Định. Thủ thành 29 tuổi quyết tâm tìm lại phong độ để có suất bắt chính cho đội tuyển tại AFF Cup vào cuối năm.

3. Mạc Hồng Quân (Bình Định)

Mạc Hồng Quân sinh năm 1992, có bố và mẹ đều là người Việt Nam, định cư tại CH Czech từ nhỏ. Hồng Quân trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Sparta Praha trước khi về Việt Nam thi đấu vào năm 2013. Anh từng đầu quân cho các CLB Thanh Hóa, Quảng Nam, Than Quảng Ninh, Hải Phòng và giờ là Bình Định.

Mạc Hồng Quân là gương mặt hot trong giới cầu thủ Việt Nam, từng tham gia đóng phim. Anh kết hôn với người mẫu, diễn viên Kỳ Hân năm 2016 và có hai cậu con trai. Hồng Quân từng khoác áo đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam giai đoạn 2013-2015 nhưng hiện không được HLV Park Hang-seo trọng dụng.

4. Adriano Schmidt (Bình Định)

Adriano Schmidt sinh năm 1994 tại Leipzig (Đức) trong một gia đình có 6 anh chị em. Bố của Schmidt là người Việt Nam. Ông sinh ra và lớn lên tại Hòa Bình trước khi sang Đức và lấy vợ là người bản địa tại đây. Tuy nhiên, từ nhỏ Schmidt không được gia đình dạy tiếng Việt, chủ yếu nói tiếng Đức và Anh.

Adriano Schmidt từng khoác áo đội U19 Ingolstadt 04 trong hai năm 2013-2014. Năm 2015, anh đầu quân cho các đội trẻ của VfB Eichstatt và FC Gerolfing. Mùa giải 2016 và 2018, Schmidt thi đấu cho đội bóng hạng 5 của Đức TSV Schwabmunchen.

Năm 2018, Schmidt về Việt Nam khoác áo CLB Hải Phòng. Sau bốn mùa V-League, từ năm 2018 đến năm 2021, anh ra sân 48 trận và ghi được ba bàn thắng cho đội bóng đất Cảng. Đầu mùa giải 2022, Schmidt chuyển sang thi đấu cho CLB Bình Định.

Adriano Schmidt có chiều cao nổi bật 1,85 m. Anh lần đầu được HLV Park Hang-seo triệu tập lên tuyển Việt Nam trong đợt tập trung hồi tháng 3/2022. Trung vệ 28 tuổi sau đó có trận đấu đầu tiên cho đội tuyển hôm 1/6. Khi đó, tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Afghanistan trong trận giao hữu trên SVĐ Thống Nhất, TP HCM.

5. Tiêu Exal (HAGL)

Tiêu Exal sinh năm 2000, có bố là người Việt, mẹ người Pháp. Anh trưởng thành từ học viện bóng đá Lyon - TP HCM. Tiêu Exal có thể chơi được cả vị trí trung vệ và tiền vệ trung tâm. Anh từng hai lần được HLV Park Hang-seo triệu tập lên đội U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 2021 nhưng không được lựa chọn trong danh sách cuối cùng.

Tiêu Exal hiện khoác áo CLB HAGL nhưng rất ít khi được HLV Kiatisuk cho ra sân thi đấu. Dù vậy, cầu thủ mang hai dòng máu Việt - Pháp vẫn thu hút nhiều sự chú ý mỗi khi xuất hiện bởi gương mặt điển trai, mái tóc lãng tử và thân hình như người mẫu (cao 1,82 m).

Minh Khang

Đánh giá phiên bản mới