1. Ít tóc
Tình trạng tóc thưa thớt trên đỉnh đầu được gọi là hói. Hiện tượng này chủ yếu xảy ra ở nam giới độ tuổi trung niên. Trường Y thuộc Đại học Washington ở Mỹ đã thực hiện nghiên cứu với 2.000 nam giới từ 40 đến 47 tuổi cho thấy đàn ông bắt đầu hói ở tuổi 30. Và những người có đường chân tóc thưa thớt đối diện nguy cơ mắc bệnh tuyến tiền liệt thấp hơn từ 29% đến 45% so với người bình thường.
Theo các nhà khoa học, những người đàn ông có lượng nội tiết tố androgen cao hơn có nhiều khả năng bị hói đầu hơn. Việc có lượng androgen cao hơn từ khi còn trẻ có thể ngăn ngừa nguy cơ phát triển ung thư tuyến tiền liệt. Đồng thời, các nghiên cứu liên quan đã chỉ ra rằng những người bị rụng tóc ít mắc bệnh tim mạch hơn nhiều so với những người có mái tóc dày. Đặc biệt, những người bị rụng tóc do cơ thể tiết ra quá nhiều hormone nam sẽ có nguy cơ mắc bệnh ít hơn.
2. Ngực nhỏ
Phụ nữ có bộ ngực lớn nhiều khả năng bị cong vẹo cột sống, dễ dẫn đến đau lưng hơn so với những phụ nữ có bộ ngực nhỏ hơn. Nguy cơ sẽ lớn hơn nếu kích thước ngực của bạn lớn hơn cúp D. Một nghiên cứu khác được hoàn thành bởi Hiệp hội bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Mỹ cho thấy 50% trong số 179 phụ nữ có kích thước ngực lớn hơn hoặc bằng cúp D bị đau lưng trên, đau cổ, đau vai hoặc thắt lưng dai dẳng. Sau phẫu thuật, 10% số bệnh nhân vẫn còn triệu chứng đau.
3. Mũi to
Mũi là rào cản tự nhiên chống lại các hạt bụi và vi trùng trong không khí xâm nhập vào cơ thể. Thực tế, mũi lớn hít bụi và các chất ô nhiễm thấp hơn so với mũi nhỏ, đồng thời chống lại vi trùng có hại hiệu quả hơn. Người có mũi to hơn sẽ ít bị cảm lạnh hoặc cúm và ít bị dị ứng phấn hoa hơn. Ngoài ra, một chiếc mũi to có thể cung cấp cho cơ thể nhiều oxy hơn, điều này rất có lợi cho sức khỏe.
4. Hông to
Ngày nay, mọi người đều thích một thân hình thon gọn, nhưng những người có dáng người đầy đặn sẽ khỏe mạnh hơn. Đặc biệt, những người hông lớn hơn có lượng lipid trong máu tương đối thấp hơn. Các chuyên gia cho rằng mỡ mông là mỡ tốt, mỡ bụng là mỡ xấu.
Mỡ mông có thể làm giảm mức cholesterol xấu và tăng mức cholesterol tốt, giúp ngăn ngừa xơ vữa động mạch và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Mỡ hông cũng giúp loại bỏ chất béo gây viêm có hại cho các cơ quan trong cơ thể vì nó phân hủy chậm hơn mỡ bụng, tạo ra ít cytokine gây viêm hơn. Các cytokine gây viêm có liên quan chặt chẽ đến bệnh tiểu đường, bệnh tim và béo phì.
5. Đùi to
Theo chuyên trang Health của Đại học Harvard, Mỹ, các nhà khoa học Đan Mạch đã đánh giá 2.816 đàn ông và phụ nữ từ 35 đến 65 tuổi không mắc bệnh tim, đột quỵ hoặc ung thư khi họ tham gia nghiên cứu vào cuối những năm 80. Họ đã theo dõi các tình nguyện viên trong thời gian trung bình là 12,5 năm.
Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người bắp đùi to có nguy cơ mắc bệnh tim và tử vong sớm thấp hơn những người có bắp đùi thon. Theo số tròn, chu vi đùi (được đo ở nơi đùi chạm mông) khoảng 62 cm (khoảng 24,4 inch) có khả năng bảo vệ sức khỏe tốt nhất. Họ cũng cho rằng lượng mỡ ở phần dưới cơ thể giúp ích cho quá trình trao đổi chất bằng cách giảm mức cholesterol và chất béo trung tính LDL ("có hại"), tăng chất béo tốt HDL, cải thiện độ nhạy insulin, giảm lượng đường trong máu.
>> Xem thêm cụ bà sống thọ 110 tuổi nhờ 4 thói quen 'lười biếng'
Hằng Trần (Theo Zhihu, Harvard)