Theo tiến sĩ Phạm Sĩ Liêm, Phó chủ tịch Tổng hội Xây dựng VN, danh mục các công trình có thất thoát trong xây dựng được tiến hành trên cơ sở sưu tầm các bài viết về các "vụ" thất thoát đăng trên 7 tờ báo ngày và báo tuần trong năm 2004 sắp xếp thành danh mục. Mục đích là nhắc nhở, cảnh tỉnh.
Theo Lao Động, cả thế giới đang lên tiếng báo động về tình trạng tham nhũng trong lĩnh vực xây dựng. Ông Wiliam P. Henry, Chủ tịch Hội Kỹ sư xây dựng Mỹ (năm 2004), ước tính, hàng năm có khoảng 400 tỷ USD chi phí cho tham nhũng gắn với các hợp đồng giao thầu của các chính phủ trên toàn cầu. Về tham nhũng trong xây dựng, VN tuy còn đỡ hơn một số nước khác, nhưng vẫn xếp thứ 9 trong số 10 quốc gia ở châu Á - Thái Bình Dương. Tổng hội Xây dựng VN đang tham khảo cách làm để xây dựng phương pháp luận đánh giá mức độ thất thoát trong đầu tư xây dựng ở VN, hy vọng vào nửa cuối năm nay có thể công bố kết quả nghiên cứu về chủ đề này.
Danh mục 12 công trình có thất thoát trong đầu tư xây dựng 1. Chung cư cao tầng khu đô thị mới Đại Kim Hà Nội (15 tầng - 136 căn hộ), khi thi công mới phát hiện tính thiếu khối lượng thép 219 tấn (tương ứng 1 tỷ đồng). 2. Từ năm 1995 đến nay, quỹ nhà tái định cư ở Hà Nội đã đưa vào sử dụng khoảng 3.000 căn hộ. Thường chậm tiến độ, chất lượng xấu, không đồng bộ hạ tầng, vị trí tái định cư bất hợp lý, chưa sử dụng đã xuống cấp. 3. Đường chạy điền kinh nhiều sân vận động chất lượng kém, do công ty nhận thầu đã dùng vật liệu thi công giả danh nước ngoài, nhưng lại sản xuất trong nước, có chất lượng thấp. 4. Đường liên cảng A5 (TP HCM) không đảm bảo chất lượng. Đã phải dỡ bỏ, làm lại 750/2.700 m đường. 5. 2.000 ngôi nhà tình thương cho dân nghèo ở tỉnh Bình Phước, vốn đầu tư mỗi nhà 6 triệu, tổng chi phí 12 tỷ. Nhưng thực tế chỉ chi 3 triệu/mỗi nhà (giảm 50%) nên chất lượng công trình kém, nhà xây xong dân không dám vào ở. 6. Dự án Trung tâm chế biến thủy sản xuất khẩu tại Khu công nghiệp Sóng Thần (Bình Dương), chưa thực hiện đã quyết toán khống 430,6 triệu, chi ngoài danh mục công việc được duyệt 224,1 triệu. Dự án này bỏ dở và chuyển mục đích sử dụng, sơ bộ thất thoát 1,6 tỷ, bằng 9,8% vốn đầu tư. 7. Đường song hành với xa lộ Hà Nội (TP HCM) 5 lần thay đổi quy mô, cấp độ đường, 5 km đường đã thi công chất lượng xấu sẽ phải phá bỏ. 8. Một số công trình đầu tư theo Chương trình 135 cho các xã đặc biệt khó khăn ở miền Trung, Tây Nguyên không có hiệu quả. - Công trình thủy lợi làng O, làng Cúc huyện Ia Grai (Gia Lai), đầu tư hơn 1 tỷ 3 giếng nước sinh hoạt ở huyện Nam Giang (Quảng Nam), đầu tư hơn 1 tỷ đang phải đắp chiếu vì không có nước. - 3 chợ ở huyện Nam Đông, A Lưới, Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) và 1 chợ ở Bông Krang (Đắc Lắc), đầu tư trên 600 triệu đồng, đã bỏ không từ năm 2000. - Chợ Trà Kê, chợ Ea Cha Rang và 12 giếng nước ở tỉnh Phú Yên, đầu tư gần 2 tỷ đồng đã không sử dụng hơn 3 năm nay. - Công trình nhà văn hóa cộng đồng EaVer buôn Đôn (Đắc Lắc), đầu tư trên 100 triệu đồng bằng vốn ngân sách, đặt ở giữa rốn nước của vùng, nên dân không nhận bàn giao sử dụng. Trạm y tế xây dựng cách đây 5 năm do huyện đầu tư đang bỏ hoang. 9. Bán thầu hưởng chênh lệch khi xây dựng nhà thi đấu Phú Thọ TP HCM: - Đơn vị trúng thầu chuyển nhượng 3 gói thầu hệ thống cấp thoát nước, chống sét, phòng cháy chữa cháy lấy chênh lệch 2,8 tỷ/19,3 tỷ giá trị hợp đồng, chiếm 11,8%. - Công ty kiểm định xây dựng khoán lại cho đơn vị thành viên hưởng 283,9 triệu/658,4 triệu giá trị hợp đồng, chiếm 43%. - Một đơn vị trúng thầu thi công hạ tầng bán lại thầu cho công ty TNHH hưởng 205 triệu đồng. - Một tổng công ty xây dựng trúng thầu giao khoán cho công ty cổ phần thành viên. Nhưng công ty này bán thầu lại cho 5 đơn vị khác lấy 1,8 tỷ. 10. Dự án san nền khí điện đạm Cà Mau không đảm bảo chất lượng, đơn vị tư vấn thiết kế không ký biên bản, nhưng vẫn được Ban quản lý nghiệm thu. 11. Kiên cố hóa kênh mương ở Phú Yên (4 huyện: Tuy An, Đồng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh) có 56.57 công trình quyết toán khống 2,2 tỷ, chiếm 10,65%. Huyện Đồng Xuân có 26.27 công trình quyết toán khống 1,1 tỷ. Huyện Tuy An, một số công trình do uỷ ban xã làm chủ đầu tư quyết toán khống 56% (kênh N2/CK1 xã An Dân). 12. Nhà thi đấu đa năng Bà Rịa - Vũng Tàu, đầu tư 42,2 tỷ đồng, xây dựng xong không sử dụng được để biểu diễn, chiếu phim vì tiếng ồn. Nguồn: Tổng hội Xây dựng VN ngày 12/4. |