![]() |
Budhia Singh. |
“Tôi đã thông báo với nhà chức trách ở West Bengal. Tất cả họ đều ủng hộ Budhia thực hiện đường chạy này và đã sẵn sàng trao giấy phép cho tôi”, huấn luyện viên Biranchi Das nói.
Budhia dự định sẽ bắt đầu hành trình của mình tại Bhubaneswar, bang Orissa và kết thúc tại Kolkata, thủ phủ bang West Bengal. Chuyến đi bắt đầu vào ngày 6/6 tới.
Das cho rằng chuyến chạy marathon lần này của Budhia chỉ nhằm mục đích động viên các vận động viên trẻ khác. Tuy nhiên, các nhóm bảo vệ quyền trẻ em chỉ trích kịch liệt ý định trên. Bộ Bảo vệ phụ nữ và trẻ em đã kiên quyết từ chối cấp giấy phép cho Budhia, và tuyên bố sẽ phạt nặng những ai để cho em phải chạy quãng đường quá dài này.
“Toà án Orissa đã trao cho chúng tôi toàn quyền quyết định đối với sức khỏe của Budhia và chúng tôi sẽ không cho phép Budhia chạy quãng đường quá dài như thế”, Bộ trưởng Pramilla Mallick nói.
Năm ngoái, Budhia Singh đã nỗ lực chạy marathon quãng đường dài 70 km, tuy nhiên các bác sĩ đã ngăn em lại khi em chạy được 65 km sau khi thấy em có dấu hiệu kiệt sức. Sau đó, họ phát hiện em đã không được ăn uống đầy đủ, bị thiếu máu, nhịp tim nhanh hơn bình thường, và chính quyền bang Orissa đã cấm em chạy marathon cho đến khi em lớn hơn.
Tuy nhiên huấn luyện viên Biranchi Das khẳng định ông đang bảo đảm những quyền lợi tốt nhất cho Budhia, cậu bé mồ côi cha khi vừa được 7 tháng tuổi.
Cách đây 2 năm, mẹ Budhia, do không thể nuôi em, gần như đã bán em cho một dân làng với giá 800 rupees (18 USD) thì gặp huấn luyện viên Biranchi Das.
“Tôi đã nuôi dạy Budhia như con trai mình và tôi hướng cháu đến đường đua sau khi phát hiện khả năng của cháu”, Das nói. “Mục đích của chúng tôi là để cho trẻ em Ấn Độ và trẻ em trên toàn thế giới biết rằng nếu bắt đầu từ bây giờ, các em có thể đủ khả năng đến với Thế vận hội 2016”, ông nói.
(Theo Tuổi Trẻ)