Ảnh: Lamia
1. Từ chối tiêu dùng trước trả sau
Ngày nay, nhiều bạn trẻ quan tâm đến xu hướng tiêu dùng tiên tiến. Để đi đầu xu hướng, họ sẽ "tiêu dùng trước, trả sau" khi mua điện thoại di động, túi xách, quần áo, xe hơi mới. Nhưng những thứ bạn mong muốn sẽ ngày càng nhiều trong khi số tiền khó tăng lên. Và nếu trả liên tục, thường xuyên, bạn thường thấy số tiền lãi phải trả cao hơn thu nhập. Vì vậy, bạn nên chi tiêu trong số tiền kiếm được và đừng ép buộc bản thân đầu tư vào những thứ bạn không đủ khả năng chi trả.
2. Chống lại việc không mua những món đồ không thiết yếu
Khi đi mua sắm trực tiếp hoặc trực tuyến, đừng vội mua thứ bạn không cần chỉ vì thấy giảm giá. Dù có nhiều đợt giảm giá và có vẻ như bạn tiết kiệm được rất nhiều tiền, những món đồ đó lại hiếm khi được sử dụng sau khi mua. Hành vi mua sắm này không chỉ làm tăng chi phí, lãng phí tiền bạc mà còn khiến nhà cửa trở nên bừa bộn. Vì vậy, đừng mua bất cứ thứ gì không cần thiết, như vậy bạn có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền.
3. Đừng dễ dàng cho người khác vay tiền
Đã có quá nhiều câu chuyện "vay tiền mà không trả" trong những năm gần đây. Nhiều người có thể cho bạn bè vay tiền vì tình cảm, nhưng họ lại không trả. Vì vậy, đừng tùy tiện cho người khác vay tiền trừ khi bạn đã chuẩn bị tinh thần cho việc đối phương không trả nợ.
4. Không theo đuổi hàng xa xỉ
Hãy từ chối việc theo đuổi hàng xa xỉ một cách mù quáng. Con gái đối xử tốt với bản thân là điều hoàn toàn đúng, nhưng bạn cần biết kiềm chế và không ham muốn những gì mình thấy người khác có.
Chẳng hạn, bạn chỉ kiếm được vài triệu đồng một tháng, lại bỏ ra hàng chục triệu đồng, cao hơn nhiều so với tiền lương để mua một chiếc túi xách, nghĩ rằng có những món đồ xa xỉ hàng hiệu này sẽ khiến người khác đánh giá cao bạn. Nhưng thực tế điều này không có ích gì cả, người khác sẽ chỉ đánh giá cao bạn vì bạn xuất sắc chứ không phải vì túi xách của bạn đắt tiền, vì vậy tốt nhất nên cẩn thận để không rơi vào vòng xoáy phù phiếm.
Ảnh: Pinterest
5. Theo dõi tài khoản
Học cách theo dõi tài khoản cũng là một thói quen tốt rất có lợi cho việc quản lý tài chính. Nó giúp mọi người hiểu được sự đến và đi của tiền. Từ thói quen kế toán hình thành hàng ngày, bạn có thể biết rõ chi phí của mình có lớn hay không, từ đó có thể tiết kiệm những khoản chi không cần thiết.
>> Xem thêm 11 cách bố trí nhà cửa giúp hút vận may năm mới
Hằng Trần (Theo Girlstyle)