Chắc chắn rằng đa số cha mẹ thành thật yêu con mình. Nhưng lại có hàng triệu ông bố bà mẹ không truyền đạt được tình thương theo ngôn ngữ thích hợp và hàng triệu trẻ em đang sống với bể chứa tình cảm trống trơn. Phần lớn cư xử sai trái của trẻ em, của thiếu niên có thể phát xuất từ những bể chứa yêu thương trống rỗng đó.
Hầu hết các sai lầm của trẻ đều bắt nguồn từ việc trẻ cảm thấy thiếu thốn tình yêu thương. Tuy nhiên, vấn đề không phải là các bậc cha mẹ không yêu thương con em họ, mà chính là việc trẻ không cảm nhận được tình yêu đó.
Sự thật là mỗi trẻ em đều có một ngôn ngữ tình yêu cơ bản và đó là cách trẻ cảm nhận tình yêu mà cha mẹ dành cho mình. 5 ngôn ngữ tình yêu dành cho trẻ em của tác giả Gary Chapman sẽ giúp bạn nhận diện và sử dụng đúng loại ngôn ngữ tình yêu của con, đồng thời nhận diện và kết hợp tốt với bốn ngôn ngữ tình yêu khác. Nhờ đó, trẻ có thể cảm nhận được trọn vẹn tình yêu thương của cha mẹ để có thể phát triển toàn diện.
Tuy vậy, trên thực tế, rất ít phụ huynh có nhận thức đúng mức về tầm quan trọng của trách nhiệm dạy con biết kiềm chế cơn nóng giận và cư xử đúng mực. Chính vì thế, trong chương 10, các phụ huynh sẽ được học cách dạy con kiểm soát cơn giận dữ dù "sứ mệnh" này không dễ dàng. Để thực hiện thành công, bạn phải bắt đầu bằng tình yêu dành cho trẻ.
Việc áp dụng những gợi ý hữu ích trong cuốn sách 5 ngôn ngữ tình yêu dành cho trẻ em sẽ giúp bạn tích lũy kinh nghiệm trong quá trình nuôi dạy con. Khi giải quyết được những vấn đề quan trọng nhất của việc nuôi dạy con cái, bạn sẽ thấy mối quan hệ trong gia đình mình ngày một tốt đẹp, thoải mái và khăng khít hơn.
"Tình yêu là ngọn hải đăng chỉ cho con người biết cách sống, là nguồn động viên lớn nhất của con người và là điều duy nhất làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn" (Tchekhov). Có thể nói, chưa khi nào việc giáo dục trẻ vị thành niên lại trở nên rắc rối và phức tạp như hiện nay. Các bậc phụ huynh cảm thấy bất lực trong việc nuôi dạy trẻ; nhưng chính lúc này đây vai trò của họ lại trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Các nghiên cứu về trẻ vị thành niên đều cho thấy các bậc cha mẹ chính là người có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời trẻ. Chỉ khi họ từ chối vai trò đó thì trẻ mới tìm kiếm chúng ở bạn bè đồng lứa hay ở những người trưởng thành khác.
Sách được biên dịch từ cuốn The 5 love languages of children của tác giả Gary Chapman. Nội dung tập trung vào nền tảng cơ bản của mối quan hệ thương yêu giữa cha mẹ và con cái. Ngoài những nội dung bàn về tầm quan trọng của tình yêu thương trong sự phát triển về cảm xúc, trí tuệ, xã hội và tinh thần của trẻ, chúng ta sẽ khám phá năm ngôn ngữ yêu thương của trẻ và cách đong đầy "khoang tình cảm" của trẻ một cách hiệu quả nhất.
Hạnh Lê