Phiên tòa xét xử Ánh diễn ra sáng tại TAND TP Hà Nội chật cứng người bởi bị cáo là một vận động viên wushu có tiếng, từng giành được 2 HC vàng quốc tế. Trước Hội đồng xét xử, Ánh cùng với đồng phạm Lê Văn Tú nhận mọi hành vi của mình gây ra đối với cháu A.
![]() |
|
Bị cáo Trần Xuân Ánh (bên phải) cùng bị cáo Lê Văn Tú tại phiên tòa sáng nay. |
Qua Tú môi giới, Ánh gặp cháu A. (12 tuổi) tại tầng 2 nhà nghỉ Phương Nam. Thấy cháu A. còn quá trẻ nên Ánh hỏi tên và năm sinh, song theo chỉ đạo của Tú, cháu nói dối tên và tuổi của mình (A. nói sinh năm 1989, tên Ly). Dẫu không tin "hàng" chưa đủ tuổi thành niên nhưng do dục vọng cá nhân, Ánh vẫn thực hiện hành vi giao cấu.
Trả lời câu hỏi của Hội đồng xét xử :"Thế bị cáo hỏi tên tuổi của cháu A. làm gì", Ánh trả lời "chỉ là câu hỏi xã giao"; "Biết cháu A. không đủ tuổi vị thành niên, sao vẫn quan hệ", lúc đầu Ánh cãi chỉ cởi quần áo, chưa quan hệ nhưng chủ tọa giải thích cho bị cáo hiểu hành vi đó theo luật quy định là phạm tội hiếp dâm.
Đối với bị cáo Tú, theo như khai nhận trước cơ quan điều tra, ngày 28/9/2006, Tú lên mạng Internet và rủ cháu A. đi bán dâm để lấy 1 triệu đồng chia nhau. Sau đó, cháu này và Tú đã cùng hai kẻ khác là D. và T. (hiện chưa xác định được địa chỉ cụ thể) đi xe máy đến quán Internet ở 312 đường Nghi Tàm, Hà Nội đón cháu A. về nhà nghỉ Phương Nam, mục đích để D. mua bán dâm với cháu A.
Tại phòng 201, D. thấy cháu còn bé nên không quan hệ tình dục mà xuống nhà rủ T. bỏ về. Thấy vậy, Tú bảo cháu A. ở lại để đi tìm khách khác.
Ra tới đầu ngõ Văn Hương, Tú gặp Ánh đi xe máy qua. Tú nói: "Em có con bé này hay lắm, anh có thích đi chơi không?". Ánh hỏi lại Tú: "Hàng đang ở đâu?", và được đưa lên phòng 201 của nhà nghỉ.
Trong vụ án này, Tú giữ vai trò đồng phạm nhưng là kẻ chủ mưu nên tòa tuyên phạt bị cáo 10 năm tù giam.
Về phía bị hại, chỉ có ông Lâm bố đẻ cháu A. đến tham dự. Trước đó, bố bị hại đề nghị xử lý theo đúng pháp luật về hành vi phạm tội của hai bị can Ánh và Tú, đồng thời yêu cầu bồi thường dân sự 20 triệu đồng. Nhưng trong phiên xét xử sáng nay, gia đình bị cáo đã trực tiếp đưa 10 triệu đồng còn phía bị hại không yêu cầu đưa nốt số tiền còn lại.
Việt Dũng
