Quyến cần phải chứng minh giá trị của mình trên sân bóng, chứ không phải qua những hợp đồng quảng cáo. Ảnh: A.V.
Nguyên nhân quan trọng nhất chính là phong độ sa sút thảm hại của Văn Quyến trong thời gian qua. Sau 18 vòng đấu của V-League 2004, Quả bóng vàng Việt Nam 2003 mới 7 lần làm tung lưới đối phương- chỉ bằng một nửa so với Amaobi (Nam Định), và kém cả chân sút đang thất sủng của HA Gia Lai là Minh Hải với 3 bàn thắng. Văn Quyến cũng không thể so sánh được với Công Vinh ở tinh thần thi đấu và lòng quyết tâm khi xung trận. Bên cạnh đó, những tay săn bàn như Đức Mạnh (Thể Công) và Văn Thành (Hải Phòng) cũng đạt hiệu suất làm bàn cao, dù CLB của họ đang nằm trong tốp cầm đèn đỏ. Hơn nữa, phong độ đang hồi xuân của lão tướng Lê Huỳnh Đức cũng là nguyên nhân khiến cánh cửa vào đội tuyển đóng sập trước mặt Văn Quyến. HLV Tavares đã rất kiên nhẫn khi xem tới 6 trận của SLNA với hy vọng chứng kiến những phút loé sáng của Văn Quyến. Nhưng sự kiên trì của chiến lược gia người Brazil này không được đền đáp một cách thoả đáng.
Sau thành công ở giải vô địch U-16 châu Á, đặc biệt là ở SEA Games 22, căn bệnh "ngôi sao" và "tự mãn" của Văn Quyến ngày càng trầm trọng. Quả bóng vàng Việt Nam năm 2003 không còn thi đấu lăn xả nữa và rất lười tranh bóng. Cậu bé vàng của bóng đá Việt Nam thường xuyên ở trong tư thế "chờ đợi" đồng đội tạo cơ hội chứ không tự tạo cơ hội cho mình. Ngoài ra, tinh thần thi đấu và khát khao chiến thắng của "thằng béo" cũng giảm sút đáng kể, sau SEA Games 22. Vì là "người nổi tiếng" và được kỳ vọng nhiều nên Văn Quyến ra sân thường với tâm trạng thi đấu giữ chân. Nhiều người phải thốt lên một cách đầy phẫn nộ: "Thằng Quyến đá bóng như người mẫu".
Nguyên nhân thứ ba là sự mất tập trung bởi những hoạt động ngoài sân cỏ: Sự nổi tiếng mang lại nhiều hợp đồng quảng cáo béo bở cho Văn Quyến. Những công ty, các doanh nghiệp muốn khai thác triệt để giá trị thương mại từ "thương hiệu Văn Quyến". Và kế hoạch quay phim quảng cáo, những buổi chụp hình và khuếch trương sản phẩm lần lượt được lên lịch. Điều này làm ảnh hưởng đến sự tập trung trong tập luyện và thi đấu. Hiện nay, Quyến được coi là cầu thủ thu nhập cao nhất Việt Nam. Văn Quyến còn có các nhà tài trợ quảng cáo Pepsi, công ty điện tử LG, hãng xe máy Hamun và nước tăng lực Super Horse, và thu về được khoảng 670 triệu đồng. Tính cả thu nhập từ lương thưởng khi khoác áo CLB Sông Lam Nghệ An và đội tuyển Olympic VN, Văn Quyến đang là cầu thủ có thu nhập cao nhất VN hiện nay. HLV Thanh Vinh lý giải: "Làm người nổi tiếng mệt lắm. Bận đi đóng phim quảng cáo rồi lại thêm các cổ động viên nhỏ tuổi suốt ngày xin chữ ký, gọi điện. Cầu thủ vì thế cũng thiếu tập trung, phong độ vì thế bị ảnh hưởng. Trong khi đó, Quyến lại phải thi đấu nhiều với cường độ cao".
Văn Quyến chưa phù hợp với lực lượng của đội tuyển Việt Nam trong thời điểm hiện tại. Vì là cầu thủ có thể hình và thể lực không tốt nên Quyến chỉ thực sự thi đấu tốt nếu nhận được sự hỗ trợ tốt từ tuyến tiền vệ. Trong khi những trụ cột ở tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam như Hữu Thắng, Trung Kiên, Hồng Minh... chưa đạt phong độ cao. Do đó, HLV Tavares cần những tiền đạo xoay sở tốt trong phạm vi hẹp và có khả năng thi đấu một cách độc lập.
Là một HLV chuyên nghiệp, ông Tavares rất coi trọng yếu tố kỷ luật trong thi đấu và muốn các học trò tập trung hoàn toàn trong mỗi trận đấu và phải ra sân với 100% phong độ. Qua việc loại Văn Quyến ra khỏi đầu hình, ông muốn truyền cho các cầu thủ có dấu hiệu mắc bệnh "ngôi sao" một thông điệp: "Không có cầu thủ nào là không thể thay thế". Có lẽ cũng vì thế, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam đã giải thích: "Tôi loại Quyến vì muốn tốt cho cậu ấy". Có lẽ, HLV Tavares muốn nâng cao tính chuyên nghiệp cho Văn Quyến, cũng như những cầu thủ Việt Nam.
Không nghi ngờ gì nữa, Văn Quyến là một tài năng lớn mà lâu lắm rồi nền bóng đá Việt Nam mới lại sản sinh ra (sau Minh Chiến, Hồng Sơn...) nhưng để trở thành một cầu thủ lớn thì Quả bóng vàng Việt Nam năm 2003 xem lại chính mình và phải học cách vượt qua những mặt trái của sân cỏ.
Danh sách 22 được gọi tập trung nhưng sẽ rút xuống còn 19 khi lên đường sang Hàn Quốc:
Thủ môn (2): Dương Hồng Sơn (SLNA), Minh Quang (Bình Định)
Hậu vệ (8): Quang Trãi, Hải Lâm (HAGL), Hùng Dũng (Đà Nẵng), Anh Dũng (LG.HN ACB), Duy Hoàng, Văn Nhiên (SĐ.NĐ), Văn Trương (TT.Huế), Minh Phương (GĐT)
Tiền vệ (8): Tài Em (GĐT), Hồng Minh (Đà Nẵng), Xuân Thành, Hữu Thắng (Bình Dương), Trung Kiên (SĐ.NĐ), Bảo Khanh (Thể Công); Văn Đàn (HAGL), Quốc Vượng (SLNA)
Tiền đạo (4): Huỳnh Đức (Đà Nẵng), Công Vinh (SLNA), Đặng Văn Thành (Hải Phòng), Đức Mạnh (Thể Công)
Danh sách 5 cầu thủ dự bị, và sẽ được gọi bổ sung nếu có cầu thủ nào trong danh sách trên bị chấn thương: Thế Anh (NHĐA), Duy Quang (HA Gia Lai), Trường Giang (Bình Dương), Văn Quyến (SLNA), Minh Hải (HAGL).
Hoàng Lịch