![]() |
EverQuest. |
World of Warcraft
Với hơn 9 triệu người đăng ký, “World of Warcraft” của Blizzard là game gây nghiện nhất trong số các trò chơi gây nghiện. Nó thu hút nhiều người chơi vì cho phép game thủ biến mình thành những nhân vật thần thoại và có những trận chiến quy mô lớn để các gamer có thể lập nhóm cùng chơi. Cũng có thể là do game có yếu tó xã hội nên mọi người cảm thấy dễ kết bạn bè cũng như liên lạc với những người bạn cũ.
Cho dù vì lý do gì thì một điều không thể phủ nhận là game này có thể khiến người chơi ngồi ở máy tính hàng giờ đồng hồ mà không chán và có cảm giác như đang được dự một bữa tiệc lớn.
EverQuest
Những người hâm mộ “EverQuest” sẽ nói rằng game này xuất hiện trước “World of Warcraft” và là game đầu tiên có nhiều người say mê nhất. EverQuest được tung ra thị trường vào năm 1999 và đã nhanh chóng phổ biến trong giới game thủ cũng như trong giới các nhà phê bình đến nỗi những người hâm mộ còn thành lập những nhóm ủng hộ ở ngoài đời. Lý do là vì game này được những game thủ của “EverCrack” và “NeverRest” biết đến trước.
Peggle
Trò chơi Peggle có sức hấp dẫn ngầm. Ai có thể nghĩ được rằng một trò chơi bình thường, vốn được thiết kế để mọi người chơi trong lúc giải lao lại có thể cuốn hút đến mức gây nghiện.
Mục tiêu của game rất đơn giản: Những quả cầu lửa rơi vào những chiếc cọc màu cam và xanh. Bạn phải dọn sạch được những cái cọc đó trước khi bóng rơi vào. Game này có tất cả 55 bậc chơi và sau khi hoàn thành, bạn có thể thử chơi tiếp với hơn 70 câu đố hoặc tham gia chơi với một game thủ khác.
Doom
Khi “Doom” được tung ra thị trường vào năm 1993, bản đồ họa 3D cùng với khả năng cho phép nhiều người chơi cùng một lúc đã khiến nó nhanh chóng phổ biến. Khi đó, cho phép nhiều máy tính tham gia chơi cùng một lúc chưa phổ biến và “Doom” đã làm thay đổi tất cả. Mọi người dành rất nhiều thời gian để tìm kiếm đồng minh và cố gắng trở thành người bắn trúng mục tiêu đầu tiên. Sau này, có nhiều phiên bản game nhái “Doom”, tạo nên một hiện tượng “Doom Clones.”
Ngày nay, chỉ cần nhìn vào số người vẫn chơi “Doom”, chúng ta cũng hiểu được vì sao sau 10 năm ra đời game này vẫn rất dễ dàng gây nghiện.
Tetris
Tetris chỉ đơn thuần là trò chơi xếp gạch. Các viên gạch với hình khối khác nhau rơi xuống và bạn phải nhanh chóng tìm được chỗ xếp chúng vào vừa khít, nếu không, gạch sẽ rơi chồng chất lên nhau. Khi nó “chạm trần” là lúc bạn thua cuộc.
Hiện tượng “Tetris” đã đang và vẫn sẽ xảy ra kể từ năm 1984 và bạn sẽ cảm thấy khó có thể tìm được một hệ thống game nào mà không có dạng này hay dạng khác của Tetris. Ngày nay, bạn thậm chí có thể tải Tetris trực tiếp về ĐTDĐ của mình để chơi nếu muốn.
(Theo Tuổi Trẻ)