Rửa tay thường xuyên giúp giảm tiếp xúc với chất chống cháy độc hại
Thạc sĩ, bác sĩ Trần Phương Hải, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, một nghiên cứu do Giáo sư Miriam Diamond khoa Khoa học Trái đất của Đại học Toronto cho thấy, các hóa chất độc hại như chất chống cháy halogen được sử dụng trong vỏ tivi bằng nhựa có thể truyền từ tivi sang không khí, hòa lẫn cùng bụi trong nhà và tiếp xúc với tay. Nếu không có thói quen rửa tay thường xuyên, chất độc hại có thể thông qua tay truyền sang miệng để đi vào cơ thể. Có nghiên cứu chỉ ra rằng việc tiếp xúc với các hóa chất này có thể gây một số nguy cơ về sức khỏe cho trẻ em, khiến trẻ có IQ thấp hơn.
Từ phát hiện trên, các nhà nghiên cứu đưa ra khuyến cáo mọi người cần có thói quen rửa tay thường xuyên để hạn chế nguy cơ nhiễm phải chất độc hại từ chính trong căn nhà mình.

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Phương Hải, Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: MV "Bảo vệ đôi tay, đánh bay vi khuẩn" – Aiken Vietnam
Không đảm bảo 6 bước rửa tay trong 20-30 giây, mầm bệnh khó bị tiêu diệt
20-30 giây là khoảng thời gian đảm bảo thực hiện đủ 6 bước rửa tay theo đúng chuẩn của Bộ Y tế nhằm làm sạch các vị trí mầm bệnh có thể trú ngụ như: ngón tay, mu bàn tay, kẽ ngón tay và lòng bàn tay. Mặt khác, đây cũng là khoảng thời gian lý tưởng để chất diệt khuẩn có trong nước rửa tay có thể tiêu diệt mầm bệnh, mang lại hiệu quả phòng bệnh cao.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa rửa tay càng lâu là càng tốt. Vì rửa tay quá lâu có thể làm da bị khô, nứt hoặc chảy máu. Khi đó, việc rửa tay vô tình phá vỡ "lớp miễn dịch đầu tiên của cơ thể" là da, tạo điều kiện cho mầm bệnh xâm nhập.
Vì vậy, để đảm bảo tay sạch khuẩn và giúp việc rửa tay đạt hiệu quả tốt nhất, chúng ta nên rửa tay đúng 6 bước trong 20-30 giây theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Rửa tay đảm bảo 6 bước trong 20-30 giây giúp hỗ trợ tiêu diệt mầm bệnh. Ảnh: Shutter stock
Một số bệnh truyền nhiễm có thể được phòng ngừa nhờ rửa tay với xà phòng
Chia sẻ chi tiết hơn về thông tin này, thạc sĩ, bác sĩ Trần Phương Hải cho biết, xà phòng hoặc nước rửa tay sạch khuẩn thường chứa các acid béo este hóa và hydroxit natri hoặc hydroxit kali có tính năng tẩy rửa giúp làm sạch chất bẩn, cũng như vô hiệu hóa mầm bệnh có trên bàn tay. Lúc này, hành động rửa tay lại với nước có tác dụng làm trôi đi mầm bệnh khỏi tay, mang lại hiệu quả làm sạch khuẩn tay tối ưu.
Đây là lý do rửa tay bằng xà phòng và nước sạch được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận là liều "vacine"chống lại bệnh tật. Các thống kê cũng cho thấy: rửa tay bằng xà phòng làm giảm 35% khả năng lây truyền vi khuẩn tiêu chảy; giảm 19 - 45% khả năng lây truyền các loại vi khuẩn gây bệnh hô hấp, phòng ngừa hiệu quả bệnh tay-chân-miệng ở trẻ em.

Nước rửa tay Aiken. Ảnh: Aiken Việt Nam
Sự tiện dụng của xà phòng dạng lỏng
Nhờ thiết kế luôn được chứa trong chai lọ và có vòi xịt tiện lợi, xà phòng dạng lỏng sẽ hạn chế tối đa khả năng dung dịch bên trong bị nhiễm khuẩn, đảm bảo tính vệ sinh khi sử dụng chung với nhiều người, có thể mang đi bất cứ đâu. Bác sĩ Trần Phương Hải cho biết thêm, xà phòng dạng lỏng nên đảm bảo các tiêu chí: có khả năng diệt khuẩn; thành phần lành tính; có độ pH cân bằng và không paraben để tránh tổn hại da tay, phù hợp cho cả người lớn và trẻ em sử dụng; nhãn hiệu uy tín.
Lê Nguyễn
Là thương hiệu chuyên về các sản phẩm kháng khuẩn, Aiken với nhiều sản phẩm đa dạng, phong phú hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn sự bảo vệ vượt trội khỏi mối đe dọa của các nguy cơ gây bệnh.
Sản phẩm của Aiken hiện đang có mặt tại các hệ thống siêu thị như Guardian, Aeon Wellness, BigC, Vinmart, Lotte, Coop Mart, Emart..., các cửa hàng bán lẻ uy tín trên toàn quốc như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ... và thông qua kênh bán hàng online như Shopee.