Sau loạt trận cuối cùng vòng 16 đội tối 2/7 và rạng sáng 3/7 (giờ Hà Nội), Euro 2024 đã xác định được cặp đấu tứ kết cuối cùng giữa Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Hà Lan giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Romania còn Thổ Nhĩ Kỳ đánh bại Áo 2-1 trong trận đấu được nhận xét là hay nhất vòng 16 đội.

8 đội bóng gồm Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ (từ trái qua, từ trên xuống) lọt vào tứ kết Euro 2024. Ảnh: Instagram Euro 2024
Hai cặp tứ kết đầu tiên được dự đoán hấp dẫn nhất đều là cuộc chiến của những cựu vương, tái hiện những trận chung kết Euro trước đó. Cặp đấu đầu tiên diễn ra tối 5/7 với hai đội bóng giàu truyền thống nhất Euro là Tây Ban Nha và Đức. Tây Ban Nha với thành tích toàn thắng từ vòng bảng còn chủ nhà Đức đang là đội ghi bàn nhiều nhất tại Euro 2024. Hai đội từng gặp nhau ở chung kết Euro 2008, khi đó phần thắng thuộc về Tây Ban Nha.
Trong khi đó, Mbappe đối đầu thần tượng C. Ronaldo khi Pháp đấu Bồ Đào Nha rạng sáng 6/7. Pháp vào tứ kết nhờ bàn phản lưới của tuyển thủ Bỉ Jan Vertonghen còn Bồ Đào Nha có trận thắng giàu cảm xúc ở loạt luân lưu với Slovenia. Cuộc so tài này tái hiện chung kết Euro 2016 khi Bồ Đào Nha đánh bại Pháp nhờ bàn thắng ở hiệp phụ và lần đầu đăng quang. Tại Euro 2020, hai đội thậm chí còn ở cùng bảng F, hòa 2-2 ở lượt trận vòng bảng và đều dừng bước ở vòng 16 đội.

C. Ronaldo và Mbappe đổi áo cho nhau sau trận đấu vòng bảng Euro 2020. Ảnh: The Sun
Ở hai cặp đấu còn lại, Anh và Hà Lan đều được đánh giá cao hơn đối thủ lần lượt là Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ. Anh đang là đương kim Á quân Euro nhưng đội bóng của HLV Gareth Southgate bị chỉ trích với lối chơi nhạt nhòa, kém thuyết phục. Trong khi đó, các cầu thủ Thụy Sĩ đang có tâm lý thoải mái hơn cùng đấu pháp "biết mình biết ta". Còn cặp Hà Lan - Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá chênh lệch nhất.
Sau loạt trận 16 đội, các đội bóng lớn đều giành vé vào tứ kết như dự đoán của giới chuyên môn và fan. Bất ngờ lớn nhất là đương kim vô địch Italy phải dừng bước sớm sau khi thua 0-2 trước Thụy Sĩ ngay trận đấu đầu tiên của vòng knock-out. Bảng A, D và F là còn nguyên hai đại diện gồm Đức và Thụy Sĩ; Hà Lan và Pháp; Bồ Đào Nha và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó bảng B và C mỗi bảng còn một đại diện là Anh và Tây Ban Nha. Bảng E có ba đội là Bỉ, Romania và Slovakia đều bị loại.
Trong số 8 đội vào tứ kết, có 5 đội đều ít nhất một lần vô địch Euro. Đức và Tây Ban Nha giàu truyền thống nhất với cùng ba lần đăng quang. Pháp có hai lần vô địch còn Hà Lan và Bồ Đào Nha mỗi đội có một lần giành cup Euro. Thành tích tốt nhất của Anh là lọt vào chung kết Euro 2020 trong khi đó Thổ Nhĩ Kỳ từng vào bán kết Euro 2008. 2020 cũng là năm tuyển Thụy Sĩ có thành tích tốt nhất khi vào đến tứ kết.
Hoàng Trang