
Bà Thuỷ và tang vật sáu nồi cơm điện chứa ma tuý. Ảnh: Biên phòng Quảng Trị.
9h ngày 23/9, tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hoá), biên phòng và hải quan Lao Bảo phát hiện dấu hiệu bất thường trong hành lý ký gửi trên một xe khách biển kiểm soát Đà Nẵng, đang làm thủ tục nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam. Qua soi chiếu, nhà chức trách phát hiện dưới đáy của sáu nồi cơm điện do Thái Lan sản xuất có các bịch nhỏ bọc trong giấy bạc. Mỗi bịch giấy bạc chứa các viên nén màu hồng nghi là ma túy.
Theo dấu chiếc xe này, 16h chiều cùng ngày, tại số 29 đường Hoàng Văn Thái (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), biên phòng và hải quan Quảng Trị, phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma tuý và tội phạm miền Trung (Bộ Tư lệnh biên phòng), công an phường Hoà Minh, bắt quả tang bà Bùi Thị Thuỷ (trú quận Ba Đình, Hà Nội) đang nhận các nồi cơm điện chứa ma tuý, đưa lên ôtô cá nhân.
Kiểm tra phần đáy của sáu nồi cơm điện, nhà chức trách tìm thấy nhiều bao nylon màu xanh, bên trong chứa 4,5 kg ma tuý ketamine; 2.862 viên nén ký hiệu hai chữ P ngược nhau, 165 viên nén ký hiệu WY. Bà Thuỷ khai nhận vận chuyển số lượng ma tuý này.
Hà Thương