Xe cứu thương tới hiện trường vụ cháy mỏ than Kostenko ở vùng Karaganda, Kazakhstan. Video: Euro News
Chiều 28/10, Bộ tình trạng khẩn cấp Kazakhstan cho biết: "Tính đến 16h, thi thể của 32 người đã được tìm thấy tại mỏ Kostenko. Công tác tìm kiếm 14 thợ mỏ vẫn đang diễn ra". Ngoài ra, các quan chức địa phương xác nhận có 18 người phải nhập viện sau vụ cháy. "15 người trong số đó đang ở khoa chống độc do bị ngộ độc carbon monoxide", lãnh đạo Sở y tế địa phương Bibigul Tulegennova cho hay.
Mỏ than Kostenko ở vùng Karaganda, Kazakhstan. Ảnh: AFP
Theo đại diện ArcelorMittal Temirtau, công ty điều hành mỏ than Kostenko, có khoảng 252 người đang làm việc trong mỏ khi hỏa hoạn xảy ra. Nguyên nhân được cho là rò rỉ khí mê-tan. Trong thông cáo, công ty này bày tỏ sự đau buồn với những người đã mất và cũng khẳng định đang nỗ lực "đảm bảo chăm sóc, phục hồi toàn diện cho các công nhân bị ảnh hưởng".
Đồng thời, ArcelorMittal Termitau hứa sẽ bồi thường cho các nạn nhân và hợp tác chặt chẽ với chính quyền để giải quyết vụ việc.
Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev ngay sau đó đã đến vùng Karaganda để gặp gia đình của các nạn nhân. Ông tuyên bố tổ chức quốc tang vào ngày 29/10 và yêu cầu thành lập ủy ban điều tra. "Đây là một thảm kịch", Tổng thống Tokayev nói và gọi ArcelorMittal là công ty tồi tệ nhất trong lịch sử đất nước. Ông cũng yêu cầu chính phủ ngừng "hợp tác đầu tư" với ArcelorMittal.
Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev gặp gỡ thân nhân của những người thợ mỏ thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn hôm 28/10. Ảnh: Reuters
ArcelorMittal Temirtau là công ty con của tập đoàn thép đa quốc gia ArcelorMittal có trụ sở tại Luxembourg - nhà sản xuất thép lớn thứ hai thế giới. Tập đoàn này hiện vận hành 8 mỏ than trên khắp vùng Karaganda và 4 mỏ quặng sắt khác ở miền trung và miền bắc Kazakhstan.
ArcelorMittal, của tỷ phú gốc Ấn Độ Lakshmi Mittal, từng để xảy ra nhiều vụ tai nạn chết người ở Kazakhstan và thường xuyên bị cáo buộc không tôn trọng các quy định về an toàn, môi trường. Vụ hỏa hoạn hôm nay là sự cố mới nhất trong các vụ gây tử vong tại nơi làm việc do ArcelorMittal điều hành. Hồi tháng 8, một đám cháy bùng phát tại mỏ Kazakhstanskaya làm 5 thợ mỏ thiệt mạng. Tháng 11 năm ngoái, 5 người chết vì rò rỉ khí mê-tan ở một điểm khai thác khác.
Tùng Anh (Theo Euro News)