Sáng 10/12, tại Hà Nội, Học viện Quân y khởi động thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 vaccine Nanocovax phòng Covid-19 trên người ở Việt Nam.
Đến 10h30, 30 người tình nguyện đã tới đăng ký tiêm thử nghiệm vaccine giai đoạn 1. Giai đoạn này kéo dài từ tháng 12/2020 đến tháng 2/2021 với 60 tình nguyện viên độ tuổi 18 - 50 tham gia.
Học viện Quân y cho biết sau giai đoạn trên, hai giai đoạn tiếp theo sẽ tăng dần số lượng tình nguyện viên từ 400 - 3.000 người độ tuổi từ 12 đến 75.
Những người tham gia thử nghiệm sẽ được tiêm bắp 2 liều vaccine hoặc giả dược. Khoảng cách giữa hai liều là 28 ngày. Thời gian nghiên cứu cho mỗi người khoảng 56 ngày và theo dõi đến tháng thứ 6 kể từ liều tiêm đầu tiên.

Nhiều người đăng ký tham gia tiêm thử nghiệm vaccine sáng 10/12.
Thuộc số những người đầu tiên đăng ký tham gia tiêm thử nghiệm, Lan Phương, 25 tuổi, ở Bắc Ninh, Học viên Cao học y khoa, Học viện Quân y, cho biết, mặc dù cũng ngại và sợ, nhưng cô hoàn toàn có niềm tin vào thử nghiệm lần này.
"Tôi cũng khá lo sợ khi giả sử sau khi tiêm có phản ứng không mong muốn. Nhưng tôi có niềm tin. Bởi ở đây đã có bố trí sẵn sàng cho những tình huống như vậy. Nếu xảy ra trường hợp đó, tôi sẽ là người được chăm sóc sức khoẻ đầu tiên. Ngoài ra, nếu thử nghiệm không tốt, tôi có thể dừng lại bất cứ lúc nào", Lan Phương nói.
Vương Hà, 21 tuổi, ở Hà Nội, qua các phương tiện truyền thông cũng muốn là những người đầu tiên được tiêm. Trước khi đến đăng ký, Hà đã bàn bạc, xin ý kiến gia đình và được bố mẹ đồng ý ủng hộ. "Cảm giác khá hồi hộp và có chút lo lắng. Em mong và tin tưởng rằng thử nghiệm lần này sẽ thành công", chị Hà nói.
Theo Trung tướng Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y, để chuẩn bị cho công tác thử nghiệm vaccine, Học viện đã bố trí khoảng 24 giường bệnh với nhiều bác sĩ, điều dưỡng có chuyên môn cao, túc trực 24/24 để chăm sóc về dinh dưỡng, sức khoẻ cho các tình nguyện viên.
Ngoài ra, kíp trực cũng sẵn sàng can thiệp nếu các tình nguyện viên có phản ứng không mong muốn.
Vaccine Nanocovax bắt đầu được Học viện Quân y cùng một công ty nghiên cứu từ tháng 1/2020. Cuối tháng 5/2020, thử nghiệm thành công vaccine Covid-19 trên chuột và khỉ.
Bộ Y tế cũng giao cho Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - đơn vị có an toàn sinh học cấp 3, để test vaccine này trên chuột hamster, kết quả sau đó thu về khả quan. Con chuột hamster được tiêm vaccine có tiếp xúc với nCoV trong 14 ngày nhưng không nhiễm virus và vẫn âm tính.
Dự kiến ngày 17/12 sẽ tiêm mũi vaccine đầu tiên cho người tình nguyện đủ điều kiện tham gia nghiên cứu giai đoạn một.
* Tên người tham gia thử nghiệm đã được thay đổi.
Phạm Chiểu