Sáng 24/9, Trần Thanh Sơn đã bị TAND Hà Nội xét xử về tội giết người.
Vụ án bắt nguồn từ việc gia đình Trần Thanh Sơn trong quá trình xây dựng ngôi nhà 5 tầng đã làm đổ bức tường chung giữa nhà Sơn và gia đình anh Nguyễn Đoàn Kết (63 Hàng Bè). Chính quyền địa phương tiến hành hòa giải, nhà Trần Thanh Sơn bồi thường 16 triệu đồng cho hàng xóm để khôi phục lại hiện trạng như cũ. Trong quá trình xây dựng bức tường, Sơn cho rằng gia đình anh Kết đã lấn sang phần đất của mình 14,8 m2.
Do nhà của Sơn và anh Kết cao tương đương nhau nên từ tháng 7/2002 Sơn leo lên sân thượng dùng mũi khoan 4 mm khoan thủng đường ống dẫn nước từ bể trên sân thượng của anh Kết xuống dưới. Hàng xóm của Sơn phát hiện nguồn nước ăn của gia đình có mùi rất lạ, hắc nhưng họ vẫn sử dụng vì cho rằng đây là thuốc khử trùng của đơn vị cung cấp nước. Cũng từ đây, những người sống tại nhà 63 Hàng Bè thấy trong người khó chịu: ho, nhức đầu, tức ngực, ốm đau không rõ nguyên nhân. Tháng 8/2002, gia đình anh Kết thấy nước ngày càng có mùi hắc, có mùi thuốc trừ sâu nên báo cáo tổ dân phố. Mẫu nước mang đi xét nghiệm tại Viện dinh dưỡng Trung ương cho kết luận: "Trong mẫu nước có loại thuốc trừ sâu tên Menthonyl hàm lượng khá cao, nếu sử dụng có thể gây ngộ độc".
Theo VnExpress, từ tháng 11 và 12/2002, nhà anh Kết liên tục phát hiện nguồn nước của gia đình tiếp tục bị nhiễm độc, đồng thời phát hiện một lỗ khoan nhỏ ở đường ống nước, tiếp giáp với nhà Trần Thanh Sơn. Lắp camera theo dõi trên sân thượng, đầu tháng 1/2003 nhà số 63 phát hiện người đầu độc nguồn nước chính là người hàng xóm kề bên. Trần Thanh Sơn bị bắt quả tang đang bơm hóa chất vào đường ống.
Ngày 7/1/2003, cơ quan điều tra khám nhà của Trần Thanh Sơn thu giữ 2 chai nhựa đựng hóa chất, 1 xilanh dùng bơm hóa chất... Sơn khai liên tục trong thời gian dài đã hạ độc gia đình anh Kết. Thấy gia đình hàng xóm không có ai phải nằm viện như mong muốn của mình, Sơn tiếp tục ra tay. Trung bình cứ 7-10 ngày, anh ta bơm 1 lần. Kết quả điều tra xác định, tổng cộng Sơn đã bơm 20 loại hóa chất vào đường ống nước của nhà hàng xóm. Viện kiểm nghiệm Bộ Y tế làm giám định cho thấy "những mẫu chất Trần Thanh Sơn sử dụng nếu ở dạng hóa chất công nghiệp hay hóa chất nguyên chất đều có thể gây độc cho người trực tiếp tiếp xúc".
Trả lời thẩm vấn HĐXX, Trần Thanh Sơn nói chỉ có ý định đầu độc gia đình anh Kết, không có mục đích tước đoạt sinh mạng của họ. Vì thế, bị cáo đã bơm hóa chất với "nồng độ thấp". Đứng trước vành móng ngựa, Sơn vẫn không nguôi "căm thù" người bị hại: "Tôi muốn trả thù đối thủ - kẻ chiếm tài sản của gia đình tôi".
Đại diện VKS sau khi nêu ra các chứng cứ buộc tội Trần Thanh Sơn đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án 12-14 năm tù về hành vi giết người. Đây là khung hình phạt thấp nhất theo khoản 1, tiết b, điều 93 Bộ luật hình sự mà Trần Thanh Sơn bị truy tố. Bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ là hậu quả giết người chưa xảy ra.
Luật sư bảo vệ Trần Thanh Sơn không đồng ý với những chứng cứ khép Trần Thanh Sơn vào tội giết người của VKS. Ông cho rằng bị cáo không có ý thức tước đoạt sinh mạng của gia đình anh Kết. Hơn nữa, trong các kết luận giám định chỉ ghi chung chung là hóa chất bơm vào nguồn nước nếu sử dụng ở nồng độ cao có thể gây độc. "Cái có thể xảy ra nhưng chưa xảy ra mà dùng làm chứng cứ buộc tội là không có cơ sở", luật sư nói.
Phiên tòa kết thúc ngay trong ngày với phần tuyên án gây bất ngờ với nhiều người. HĐXX phạt Sơn mức án 3 năm tù. Tòa đánh giá bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ do hậu quả chưa xảy ra, phạm tội chưa đạt và thành khẩn khai báo.