Các phiền toái khi uống thuốc ức chế Men PDE-5 trị rối loạn cương
Cái phiền toái hay gặp nhất là mặt đỏ bừng bừng do giãn mạch máu ở mặt, như mới làm xong "vài ve" hay như người mới ra nắng. Cái mặt đỏ làm ý đồ (hay ý định) của kẻ dùng thuốc bị "đối tác" nghi ngờ: "tưởng anh "khỏe" thiệt, ai dè anh xài "bửu bối". Kế đến là nhức đầu do giãn mạch máu ở não. Có khi nhức bưng bưng như búa bổ. Khi đó, nếu uống 1-2 viên paracetamol có thể giúp đỡ bớt nhức đầu.
Mắt nhìn xanh loe lóe là một tác dụng phụ khác của thuốc do chúng tác động lên men PDE-6 (anh em bà con với men PDE-5 ở dương vật) tại võng mạc mắt. Nghe thì có vẻ sợ (sợ mù) nhưng thật ra tác dụng phụ này lại không đáng sợ vì nếu dùng thuốc một cách "quang minh chính đại" vào buổi tối, xong việc thì ngủ luôn, sáng ra thuốc tan hết rồi, nên mắt chẳng hề ghi nhận thay đổi gì.
Khoảng 20-30% bệnh nhân dùng thuốc ức chế men PDE-5 bị một trong các tác dụng phụ trên. Số còn lại vẫn phây phây, vẫn đều đều nhờ tới thần dược khi lâm trận.
Theo kinh nghiệm của nhiều người, dùng thuốc lần đầu dễ bị tác dụng phụ, dùng vài ba lần sẽ quen dần. Tuy nhiên, có người bị nhức đầu, đỏ mặt dữ quá, nên dù có "nghiền" lắm cũng không đủ can đảm đưa viên thuốc lên miệng lần nữa.
Các tác động trên tim có gây cao huyết áp, thượng mã phong?
Nếu gặp "người dưng" mà tim hồi hộp, đập loạn xạ thì chẳng ai lo, nhưng sau khi uống thuốc ức chế men PDE-5 để "chia vui" cùng "người nhà" mà nhịp tim đập nhanh hơn bình thường làm nhiều người lo ngại. Sợ huyết áp lên cao quá, "bứt" luôn.
Thật ra, trái với suy nghĩ của nhiều người, các thuốc này không làm tăng huyết áp mà lại làm tụt huyết áp do chúng gây giãn mạch máu, chứ không phải làm co mạch máu.
Vì thế, người cao huyết áp vẫn uống các thuốc trị rối loạn cương được nếu huyết áp được duy trì ổn định và tim đủ mạnh (chẳng hạn leo được 2-3 tầng lầu không nghỉ). Tốt nhất là tối hôm nào "định bụng" gây bất ngờ cho bà xã thì nên uống thuốc ức chế men PDE-5 cách thuốc hạ huyết áp 4-6 giờ.
Điểm hết sức lưu ý là nếu bệnh nhân đang uống các thuốc làm giãn mạch vành tim do mạch máu tim bị hẹp (rất hay phối hợp cùng với bệnh cao huyết áp), nhất là những thuốc có nitrate, thì đừng uống thuốc ức chế men PDE-5, vì uống chung hai thứ thuốc này có thể làm huyết áp tụt quá nhanh, làm bệnh nhân lơ mơ, ngất, rồi tử vong, thượng mã phong.
Thượng mã phong là tình trạng ra đi trong lúc đang hành sự. Dưới góc nhìn của Tây y thì chính các bệnh tim mạch đã "ra tay" như nhồi máu cơ tim cấp, tai biến mạch máu não nặng, tụt huyết áp đột ngột. Ai đã xem phim "Basic Instinct" (Bản năng gốc) thì đều thấy vũ khí đơn giản mà Sharon Stone dùng để chiếm gia tài: tình dục trên người "không đủ sức ra gió".
Thời đó (đầu những năm 90) chưa có Viagra nên đạo diễn phim chẳng cần đưa Viagra vào phim cho thêm phần li kỳ. Khi Viagra ra đời vào năm 1998, hậu thế sau này, những ông già lụm cụm hay những người tim đã yếu sẵn mà lòng vẫn còn "ham", đã không cần tìm kiếm một cô xinh đẹp như Sharon Stone mà dùng thuốc.
Máy đã nhão mà cứ rồ hết ga thì "cháy máy" đâu có gì là lạ. Bởi thế, bệnh nhân bị rối loạn cương mà muốn uống Viagra, Levitra hay Cialis thì bệnh nhân cần đến gặp bác sĩ, nếu bác sĩ thấy tình trạng tim ổn định, đủ sức "qua cầu" thì bác sĩ sẽ ghi toa. Safety first, an toàn vẫn là cái đầu tiên chứ vui chơi rồi lặng lẽ đi vào cõi hư vô luôn thì chẳng ai mong.
Nếu uống đúng chỉ định của bác sĩ thì các nhà khoa học, như bác sĩ Wysowki, cho biết không có bằng chứng có mối liên hệ giữa tần suất tử vong bị tăng lên ở những người sử dụng sildenafil (Viagra) so với dân số chung.
Mù do thuốc trị rối loạn cương?
Năm ngoái, các bác sĩ ghi nhận có bệnh nhân uống Viagra, Levistra, Cialis xong, tắt đèn, rồi thấy sao đèn cứ tắt hoài, tối thui, mới té ngửa là mình bị mù. Các thuốc trên bị đổ thừa là gây mù. Tuy nhiên, truy cứu kỹ lại các bác sĩ nhận thấy những người bị mù thường chỉ mù một mắt, có thể bớt dần dần (mắt sáng trở lại), do dây thần kinh thị giác bị thiếu máu.
Đây là thứ bệnh vẫn thỉnh thoảng gặp ở những người bị tiểu đường, cao huyết áp. Do vậy, các bác sĩ, như bác sĩ Hatzichristou, kết luận những người uống thuốc trị rối loạn cương mà bị mù thì chỉ là chuyện tình cờ trùng hợp. Để thận trọng, những người bị tiểu đường, cao huyết áp nếu có bị rối loạn cương thì nên đi khám mắt trước khi dùng thuốc.
Tóm lại, con dao nào cũng có hai lưỡi, vấn đề là dùng dao sao cho đúng, hiệu quả, an toàn. Cái chuyện này nên để dành cho bác sĩ quyết định. Bệnh nhân không nên tự dùng thuốc trị rối loạn cương, hay dùng thuốc theo sự mách bảo của bạn bè hay người bán thuốc. Nhìn chung, Viagra, Levitra, Cialis đã có công rất nhiều.
Bao người cứ hẹn lần hẹn lữa với cha mẹ chuyện lấy vợ cũng chỉ vì trục trặc chuyện cương dương, bao gia đình trẻ lục đục, thậm chí ly tán vì chuyện này, đã được các chàng hiệp sĩ trên ra tay cứu chữa. Cái mắc mớ còn lại là cái... giá, quá cao so với nhiều người.
(Theo Thể Thao Văn Hóa & Đàn Ông)