Phòng ký túc xá trống trải sau khi các nữ sinh bị bắt đi. Ảnh: AP
Giới chức Nigeria cho biết vụ tấn công xảy ra vào khoảng 4h sáng ngày 17/11 tại một trường trung học nội trú ở thị trấn Maga, thuộc khu vực Danko-Wasagu của bang Kebbi. Những kẻ tấn công sử dụng vũ khí hạng nặng, nổ súng với lực lượng bảo vệ trước khi tràn vào ký túc xá và đưa 25 nữ sinh đi.
Nafi’u Abubakar Kotarkoshi, phát ngôn viên cảnh sát bang Kebbi, cho biết một người thiệt mạng và một người bị thương trong vụ đột kích. Tuy nhiên, Abdulkarim Abdullahi Mag, một cư dân địa phương có con gái và cháu gái bị bắt đi cho biết, người dân chứng kiến hai người thiệt mạng.
"Chúng tôi được báo rằng nhóm tấn công đi nhiều xe máy, phóng thẳng tới nhà giáo viên rồi sát hại ông, sau đó giết cả bảo vệ", Abdulkarim kể lại.
Lực lượng an ninh đang rà soát đường rừng và lối thoát hiểm để truy tìm thủ phạm, giải cứu các nữ sinh.
Ngôi trường nơi các nữ sinh bị bắt cóc ở Kebbi, Nigeria hôm 17/11. Ảnh: AP
Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ bắt cóc và chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm. Khu vực này nhiều năm qua đối mặt tình trạng bạo lực do các băng nhóm vũ trang chuyên bắt cóc đòi tiền chuộc, khác với những nhóm cực đoan như Boko Haram hay IS Tây Phi vốn tấn công vì động cơ tôn giáo.
Từ sau vụ Boko Haram bắt 276 nữ sinh ở Chibok năm 2014, việc tấn công trường học và bắt cóc học sinh đã trở thành chiến thuật phổ biến của các nhóm tội phạm tại miền bắc Nigeria. Ước tính hơn 1.500 học sinh bị bắt cóc trong thập kỷ qua, khi các băng nhóm coi đây là nguồn thu béo bở và cách để kiểm soát cộng đồng ở vùng hẻo lánh, giàu khoáng sản nhưng an ninh lỏng lẻo.
Tháng 3/2024, hơn 130 học sinh từng được giải cứu sau hơn hai tuần bị giam giữ ở bang Kaduna. Tuy nhiên, dù số vụ tấn công giảm trong vài năm gần đây nhờ biện pháp siết an ninh của chính quyền, vụ việc mới nhất tiếp tục làm dấy lên lo ngại về mức độ an toàn tại các trường nội trú.
Tùng Anh (Theo AP)