![]() |
|
Trẻ em Mỹ cũng ngày càng béo. |
Theo Tiền Phong, Mississipi là bang có người dân "nặng nhất", đứng cuối danh sách là Colorado, và các bang ở miền Đông Nam có trọng lượng trung bình của người dân lớn hơn những người thuộc bang khác. Bang có tỉ lệ số người béo phì lớn nhất là Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Vermont và Montana.
Xếp hạng này dựa trên dữ liệu từ năm 2004 của Trung tâm phòng chống dịch bệnh quốc gia (CDC). Thông tin cũng được tập hợp từ các cuộc phỏng vấn qua điện thoại về những thói quen liên quan đến sức khỏe như hút thuốc, uống rượu và trọng lượng.
Những nghiên cứu của văn phòng liên bang cho thấy, tỉ lệ béo phì ở Mỹ đã tăng lên chóng mặt trong vòng 20 năm qua. Năm 1985, không một bang nào ở Mỹ có tỉ lệ người béo phì quá 20%. Hiện nay, con số đã lên tới 40 bang.
Chỉ số xác định béo phì theo nghiên cứu là IBM > 30. Theo báo cáo, dân Mỹ phải chi trả khoảng 39 tỉ USD trong năm 2003 để điều trị những bệnh liên quan tới béo phì. Báo cáo cũng nhấn mạnh, một vài bang đã xây dựng những chính sách để khuyến khích giảm cân như cấm bán soda và đồ hộp ở catin của trường học hay yêu cầu tăng lượng tiết dạy thể dục tại nhà trường.
"Chúng ta đang trong cuộc khủng hoảng thừa về dinh dưỡng và thiếu vận động và đã đến lúc chúng ta phải đối mặt với nó." bà Shelley A.Hearne, giám đốc điều hành bang nhóm The Trust for America's Health kết luận.

