Shelby Wright. Ảnh: People
Ở tuổi 23, khi nhiều người trẻ còn đang vật lộn với chi phí sinh hoạt và các khoản nợ, Shelby Wright, người Mỹ đã chạm mốc tiết kiệm 100.000 USD (2,6 tỷ đồng). Con số này không đến từ mức lương khổng lồ, mà từ việc áp dụng lối sống "tiết kiệm tối đa" và những chiến lược tài chính thông minh, được cô chia sẻ độc quyền với tờ People.
Wright không lớn lên trong gia đình khá giả và bố mẹ chưa bao giờ dạy cô cách quản lý tiền bạc. Nhưng, một bước ngoặt đã đến lúc cô 18 tuổi vào năm 2020, khi Wright nhận ra đã chi tiêu quá nhiều cho những thứ mình không cần. "Tôi luôn biết mình mua sắm quá nhiều hồi trung học. Nhưng khi bắt đầu theo dõi từng đồng một, tôi mới nhận ra mình đã tiêu hết số tiền kiếm được và chi tiêu quá mức cho một số hạng mục như quà tặng, ăn uống bên ngoài và các dịch vụ làm đẹp". Lúc này, cô tự đặt ra cho mình một mục tiêu: tiết kiệm 100.000 USD khi 25 tuổi.
Theo dõi chi tiêu
Sau đó, cô bắt đầu theo dõi từng đô la và đầu tư có mục đích. Đến tháng 6/2024, nhưng Wright đã thành thạo nghệ thuật chi tiêu có mục đích. Wright nói: "Tôi không bao giờ muốn sống trong nợ nần hoặc chỉ dựa vào đồng lương hàng tháng. Vì vậy tôi nhanh chóng nhận ra rằng chìa khóa là sống trong khả năng của mình, lập ngân sách và đầu tư một cách nhất quán".
Hiện tại, cô đang làm việc toàn thời gian tại Basketcase Gallery, một thương hiệu thời trang đường phố dành cho nam giới, phụ trách mọi việc từ dịch vụ khách hàng đến vận hành. Cô cũng là quản lý mạng xã hội cho một phòng khám vật lý trị liệu, đại diện dịch vụ khách hàng từ xa và quản lý bất động sản. Wright còn là một huấn luyện viên sức khỏe toàn diện được chứng nhận, người sáng lập Rooted with Shelby - một dịch vụ tư vấn nhà ở dành cho phụ nữ - và là người dẫn chương trình podcast My Perspective, nơi cô chia sẻ những cuộc trò chuyện thực tế về sức khỏe, tiền bạc, các mối quan hệ và cuộc sống ở độ tuổi 20.
Đặt ngân sách
Với số tiền kiếm được, Wright đã học cách cắt giảm những chi phí không cần thiết và ngừng phung phí vào những thứ cô từng cho là cần thiết. Trước khi mua sắm, giờ đây cô dừng lại và tự hỏi: "Mình có thực sự cần thứ này không?"
Sau khi nhận ra mình đã chi hơn 1.000 đô la mỗi năm cho việc làm móng, Wright quyết định rằng chi phí dài hạn này không đáng. Cô cũng từ bỏ thói quen mua sắm trực tuyến hàng tuần, chọn cách tiết kiệm trước và giữ lại những món đồ mong muốn cho sinh nhật và ngày lễ. Wright chỉ ăn ngoài khi có bạn bè, không bao giờ đi một mình, để tiết kiệm chi phí ăn uống không cần thiết.
Khi nói đến mối quan hệ yêu xa, cô ấy cũng tìm ra cách để chi tiêu vừa thực tế vừa chu đáo. Cô ấy đặt ra giới hạn cá nhân cho quà tặng - 100 USD cho mỗi năm họ ở bên nhau - để tránh chi tiêu quá tay. Vì quãng đường lái xe dài và chi phí di chuyển tăng nhanh nên cô và bạn trai chia đôi chi phí vé máy bay để mọi thứ công bằng và hợp lý.
Về chi tiêu có chủ đích, có một vài thứ cô ấy vẫn cho phép mình chi tiêu thoải mái. Cô ấy ưu tiên chất lượng hơn số lượng và không ngại chi tiêu nhiều hơn cho những thứ mang lại giá trị thực sự cho cuộc sống của mình.
"Tôi thực sự tin rằng lập ngân sách không có nghĩa là hạn chế, mà là cân bằng tiền bạc với các giá trị của bạn", cô giải thích. "Nếu điều gì đó quan trọng với bạn, hãy chi tiêu cho nó. Nếu không, hãy cắt giảm mà không cảm thấy áy náy".
Wright thường ưu tiên thực phẩm chất lượng cao, đặc biệt là cô hiếm khi ăn ngoài, và mua sắm tại những nơi như Trader Joe's, Sprouts và Thrive Market. Sau khi đối phó với bệnh nấm mốc và các triệu chứng tự miễn, việc đầu tư vào sức khỏe và an toàn là điều bắt buộc.
Là một huấn luyện viên sức khỏe được chứng nhận, Wright hiện đang tìm hiểu về đào tạo trong phòng thí nghiệm và khả năng quay lại trường học để học tâm lý học hoặc kinh doanh. Cô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư vào giáo dục, tin rằng phát triển sự nghiệp luôn xứng đáng với số tiền bỏ ra.
Du lịch cũng là một ưu tiên của Wright, vừa để duy trì mối quan hệ yêu xa vừa thêm chút niềm vui vào cuộc sống. Năm nay, cô ấy rất háo hức với kỳ nghỉ sắp tới của gia đình tại Pháp và Thụy Sĩ, cũng như một số chuyến đi đã lên kế hoạch trước với bạn bè.
"Tôi thường gặp bạn bè để đi dạo hoặc uống cà phê. Nhưng năm nay tôi nhận ra mình chẳng tạo ra được kỷ niệm gì mới cả", Wright thừa nhận. "Vì vậy, tôi đã lên kế hoạch cho hai chuyến đi chơi với bạn bè, một điều vô cùng khác biệt. Tôi muốn trân trọng con người và khoảnh khắc, chứ không chỉ đơn thuần là tiết kiệm tiền. Việc lập ngân sách cho phép tôi thực hiện điều đó".
Có mục tiêu tài chính rõ ràng
Kết quả là, Wright đã tiết kiệm được ba phần tư mục tiêu lớn của mình. Mặc dù ban đầu cô đặt mục tiêu đạt được cột mốc này vào năm 25 tuổi, giờ cô tin rằng mình đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu sớm hơn một năm.
"Nếu không có mục tiêu rõ ràng, bạn dễ có cảm giác như mình đang tiết kiệm 'chỉ vì thích thôi'. Một tầm nhìn lớn hơn sẽ cho bạn động lực để phấn đấu và giúp tránh chi tiêu bốc đồng", cô nói. "Kiểu như, tôi có thể chi cho một chuyến đi giá 5.000 USD hoặc mua một chiếc túi 3.000 USD, nhưng rồi tôi lại tự nhắc nhở mình tại sao mình lại tiết kiệm. Sự rõ ràng đó giúp việc nói 'không' dễ dàng hơn rất nhiều".
Khi đạt được mục tiêu, Wright dự định sẽ dành một phần để mua nhà trong tương lai và đầu tư phần còn lại vào khoản tiết kiệm hưu trí dài hạn.
"Tiết kiệm được số tiền này giúp tôi sống linh hoạt hơn", cô nói. "Nó không chỉ là một khoản chi tiêu lớn, mà còn là quỹ dự phòng cho tương lai, giúp tôi nắm bắt cơ hội, tự do đưa ra những lựa chọn có chủ đích khi cuộc sống thay đổi".
Lời khuyên của cô dành cho những người trẻ khác đang tiết kiệm trong nền kinh tế hiện nay rất đơn giản: hãy theo dõi chi tiêu của bạn, ngay cả khi chỉ là trên ứng dụng ghi chú. Hãy tận dụng các công cụ như tài khoản tiết kiệm lãi suất cao. Cô cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng thu nhập. Quan trọng hơn hết, Shelby tin rằng môi trường xung quanh rất quan trọng; việc vây quanh mình bằng những người có cùng giá trị tài chính có thể tạo nên sự khác biệt.
Hằng Trần (Theo People)