Các ứng viên cho chương trình này phải thuộc một trong các nhóm mục tiêu sau: các cán bộ chính quyền địa phương, người làm việc liên quan đến phát triển nông thôn, các cán bộ cơ quan trung ương, giảng viên và cán bộ nghiên cứu tại các trường đại học và giảng viên tiếng Anh. Các nhóm ngành học lựa chọn phải liên quan đến hỗ trợ nhu cầu phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam, hội nhập kinh tế hoặc môi trường bền vững.
Các ứng viên thuộc nhóm ưu tiên - dân tộc thiểu số, ứng viên đến từ các vùng nghèo và người khuyết tật - sẽ được xem xét để cấp học bổng bậc đại học và chương trình học tiếng Anh bổ sung nếu cần. Trong niên khóa 2010-2011 đã có một số ứng viên các dân tộc Khmer, Nùng và Tày được trao học bổng ADS.
Hàng năm các học bổng ADS được trao nhằm khuyến khích nỗ lực tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo tại Việt Nam và tăng cường các mối liên kết giữa Australia và Việt Nam. Trong niên khóa 2011/12 sẽ có tới 225 học bổng, chủ yếu cho bậc sau đại học, được trao cho công dân Việt Nam để theo học ngành học lựa chọn tại các trường đại học của Australia.
Kể từ năm 1974 đến nay, đã có hơn 3.000 công dân Việt Nam đến du học tại Australia theo các chương trình học bổng của chính phủ. Nhiều người khi trở về đã đạt được những vị trí cao trong các cơ quan nhà nước, tư nhân và các cơ sở nghiên cứu của Việt Nam. Chẳng hạn như Tiến sĩ Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, đang là một trong các nhà nghiên cứu trên lĩnh vực vấn đề phát triển kinh tế có ảnh hưởng tại Đông Nam Á.
Để biết thêm thông tin, xin mời xem website www.asdiv.edu.vn, gửi email tới info@asdiv.edu.vn, hoặc gọi điện thoại tới đường dây nóng (04) 3938 7375 (8h30 sáng đến 4h30 chiều các ngày làm việc trong tuần, từ 15/6 tới 30/7). Thông tin về các chương trình học bổng khác của Chính phủ Australia có tại www.australiaawards.gov.au.
N.S.